Dùng địu đúng cách, không lo con đột tử

Ngày 25/11/2014 00:00 AM (GMT+7)

Địu là một vật dụng không thể thiếu dành của các bậc phụ huynh. Nhưng ít ai ngờ tới tác hại nếu dùng túi địu không đúng cách sẽ làm trẻ tử vong đột ngột.

Hiện nay, địu em bé là một đồ dụng thứ yếu được nhiều mẹ ưu dùng thay cho một xe đẩy. Với lợi thế của thiết bị tiện dụng này, hầu hết các em bé được gần gũi với cha mẹ, và nhiều bé sẽ thực sự có thể ngủ ngon lành và thoải mái ngay cả trong quá trình cha mẹ đang di chuyển. Tuy nhiên không ít mẹ vẫn còn gặp khó khăn khi dùng địu cho con. Dưới đây mà một số lưu ý khi sử dụng địu cho trẻ mà các mẹ cần nắm vững.

Lưu ý khi chọn địu an toàn cho bé

1. Bé từ 4 tháng tuổi trở lên thì mẹ có thể sử dụng được địu. Tuy nhiên tùy theo nhu cầu, mẹ có thể chọn loại địu đơn hoặc loại đa năng.

2. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại địu khác nhau, nên khi chọn mua mẹ cần nghiên cứu kĩ về nhãn hàng và chất lượng sản phẩm, không nên tiếc tiền mà mua một sản phẩm kém chất lượng cho con. Đặc biệt, mẹ cần chú ý đến chất liệu địu đảm bảo thoáng khí, thấm hút tốt.

3. Nên chọn địu có miếng lót cứng ở trong, giống như một chiếc giá, nâng đỡ đầu của bé vì khi còn nhỏ, đầu chưa cứng cáp nên bé dễ bị ngửa cổ ra.

4. Mẹ nên nhớ kĩ một nguyên tắc là “trẻ nào kích thước ấy”. Tùy theo kích thước, cân nặng, tư thế địu, mẹ nên chọn loại phù hợp với con mình. Nếu địu nhỏ so với bé thì có thể khiến trẻ bị ngã ra ngoài, nhưng quá to thì lớp vải của chiếc địu có thể che kín vùng mũi, miệng dễ khiến trẻ ngạt thở.

Dùng địu đúng cách, không lo con đột tử - 1
Tùy thuộc vào cân nặng và chiều cao của trẻ để mẹ có thể lựa chọn những chiếc địu phù hợp (Ảnh minh họa)

5. Với trẻ sơ sinh, vùng đầu và cổ của bé chưa phát triển hoàn thiện, nên khi lựa chọn địu cho con, mẹ nên chọn loại địu theo tư thế nằm của bé sẽ  tốt hơn so với địu có tư thế ngồi. 

Cách dùng địu an toàn và thoải mái cho trẻ

1. Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, do vùng đầu và cổ chưa phát triển hoàn thiện, vì thế nên địu bé ở trước ngực, theo kiểu kangaroo, nên địu bé theo hướng để bé nhìn thấy mặt bố mẹ, bé sẽ cảm thấy an toàn và yên tâm hơn. Từ 10 tháng tuổi trở lên, bố mẹ có thể địu bé sau lưng và mẹ còn có thể địu bé đi xe đạp, xe máy.

2. Khi đặt bé nằm trong địu, tốt nhất là con phải được tựa vững chắc vào mẹ, sao cho cằm không chạm vào ngực, tránh để vải che hết khuôn mặt.

Dùng địu đúng cách, không lo con đột tử - 2
Khi đặt bé nằm trong địu, tốt nhất là con phải được tựa vững chắc vào mẹ với tư thế ngồi hướng lên trên (Ảnh minh họa)

3. Tránh để bé nằm quá thấp trong địu sẽ khiến bé khó thở

4. Tuyệt đối không để bé nằm trong tư thế khom người, cằm chạm sát ngực. Cằm và ngực của bé không quá sát nhau, khiến cho đường thở của bé bị tắc nghẽn. Khoảng trống từ ngực đến cổ của bé phải có độ dài khoảng một ngón tay.

5. Lưu ý khi sử dụng địu cho trẻ, mẹ nên ôm bé sát người, thường xuyên kiểm tra tư thế của bé. Nếu thấy bé khóc quấy hoặc khó chịu hãy tháo địu ra khỏi người bé.

6. Cần thắt dây địu chặt vừa phải; nếu để rộng, bé dễ bị ngã, lệch tư thế ảnh hưởng đến cột sống còn chặt quá khiến bé nóng bức, khó thở.

Lưu ý khác khi dùng địu cho bé

1. Hãy luôn để mắt đến bé để đảm bảo con không bị ngạt khi ở trong địu.

2. Mẹ nên tránh địu em bé vào người khi đang tập thể dục, đi xe đạp, chạy bộ, lái xe hay làm bất kỳ hoạt động mạnh nào khác.

3. Nên thận trọng khi địu bé trong bếp. Không địu bé khi đang nấu ăn hoặc đang sử dụng các vật sắc nhọn hoặc các đồ dùng nóng.

4. Không được cúi người khi đang địu bé vì làm như vậy bé có thể rơi ra ngoài.

5. Không nên địu trẻ trong lúc đang ngồi ô tô hoặc máy bay.

6. Luôn nhớ kiểm tra nhiệt độ trong dụng cụ địu trẻ để đảm bảo rằng trẻ không bị nóng.

Thanh Loan (Healthycanadians.gc.ca)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé