Ngậm ti giả làm răng bé bị hô?

Ngày 11/06/2013 05:00 AM (GMT+7)

Muốn cho con ngậm ti giả để trị tật mút tay nhưng chồng em lại cản vì sợ con bị hô/vẩu răng

Hỏi:

Cu Tít nhà em mới hơn 4 tháng mà con đã rất hay mút tay. Em vẫn biết mút tay là phản xạ tự nhiên của trẻ sơ sinh nhưng không hiểu sao con em lại mút tay nhiều thế. Nằm chơi rảnh rỗi là bé mút tay, cho ti mẹ cũng phải nhét một ngón tay vào, đêm ngủ vừa ngủ vừa mút tay, bỏ ra là khóc ré lên. Nhiều khi thấy mẹ không để ý, con em cho cả 2 bàn tay vào miệng mút chùn chụt. Ngày nào em cũng phải giặt vài cái khăn xô vì lau tay và nước dãi, sữa trớ của bé do mút tay mà ra.

Đến hôm vừa rồi, khi kiểm tra tay con thì em phát hoảng vì thấy ngón cái bị vẹt cả đi vì mút nhiều quá. Em rất muốn mua ti giả cho bé ngậm nhưng chồng em lại can ngăn. Anh bảo không nên cản trẻ mút tay. Hơn nữa, ngậm ti giả nhiều sẽ gây hô/vẩu răng. Ngón tay bị vẹt còn đỡ chứ răng mà hô thì “không cứu được”. Em nghe cũng thấy băn khoăn lắm. Không biết ngậm ti giả có làm răng con bị hô không các mẹ? Và nếu đúng vậy thì em biết làm thế nào để trị tật mút tay của con đây?

Em cám ơn các mẹ nhiều

Chia sẻ của độc giả có địa chỉ mail lienhuong_ph@........

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em