4 hoa hậu Châu Á khốn khổ vì “cơn bão phim người lớn”

Ngày 10/12/2016 11:31 AM (GMT+7)

Hoa hậu Thái Thiếu Phân thậm chí còn rơi vào khủng hoảng suốt thời gian dài.

Thời gian gần đây, nhiều hoa hậu Châu Á tham gia đóng phim khiến fan tò mò bởi đây đều là những nhan sắc "vạn người mê".

Ngoài những gương mặt được đánh giá cao và thành công ở lĩnh vực mới thì có không ít hoa hậu khốn khổ vì những bộ phim dành cho người lớn mà họ tham gia. Dưới đây là những người đẹp như thế.

Hisako Shirata

Hisako Shirata đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản năm 2007 từng bị tố cáo là “đã khỏa thân và diễn cảnh nóng” trong một bộ phim nhạy cảm quay khoảng 3 năm trước thời điểm diễn ra cuộc thi.

4 hoa hậu Châu Á khốn khổ vì “cơn bão phim người lớn” - 1

Nhan sắc của Hisako Shirata, hoa hậu Nhật Bản bị điều tra đã đóng phim nhạy cảm trước khi đi thi sắc đẹp.

Miss International Japan là một trong ba cuộc thi uy tin nhất trong số hơn 1.000 cuộc thi sắc đẹp diễn ra tại Nhật Bản thường niên.

Năm 2007, khi vừa cúi nhận vương miện mơ ước thì gần như ngay lập tức, báo giới Nhật Bản đã điều tra và khui ra rằng Hisako Shirata từng đóng trong phim Kanzen Naru Kaiiku Himitsu, tạm dịch Thú cưng đáng yêu trong căn hầm bí mật.

Hisako Shirata bị phát hiện đã đóng nhiều cảnh khỏa thân và làm nô lệ tình dục, khi cô vào vai một nữ sinh trung học bị bắt cóc và cầm tù khiến cô stress và khổ sở. Tuy nhiên sau nhiều tranh cãi, cuối cùng Hisako Shirata vẫn được chọn là đại diện của Nhật Bản tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2007, trong năm mà đại diện của Việt Nam là Hoa hậu biển Vũ Ngọc Diệp.

4 hoa hậu Châu Á khốn khổ vì “cơn bão phim người lớn” - 2

Hiện cô nàng đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình

Hikaru Kawai

Chỉ 3 ngày sau khi đăng quang, Hoa hậu thế giới người Nhật năm 2014, Hikaru Kawai đã phải đối mặt với loạt scandal mua giải, đóng phim sex gây rúng động dư luận nước này.

4 hoa hậu Châu Á khốn khổ vì “cơn bão phim người lớn” - 3

Hoa hậu Nhật Bản 2014, Hikaru Kawai

Nhiều thí sinh và dư luận khi đó đã tích cực phản đối việc người đẹp 19 tuổi này khi đó được đại diện cho nước Nhật tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra sau đó khoảng 5 tháng.

4 hoa hậu Châu Á khốn khổ vì “cơn bão phim người lớn” - 4

Thân hình “không thể mê” của Hikaru Kawai được cư dân mạng “ném đá”

Số là dù xinh đẹp song Hikaru Kawai vẫn bị dân mạng tại Nhật Bản khi đó “ném đá” dữ dội, vì hình thể không cân đối, nụ cười có phần hơi…hô và nghi án cô dùng tiền của gia đình để mua giải. Sự việc càng trở nên mất kiểm soát khi một blogger đã tung ảnh chứng minh Hikaru Kawai chính là diễn viên của một đoạn phim nhạy cảm kéo dài 3 phút.

Cô nàng sau đó gần như mất hút trên mạng xã hội hay truyền thông. Người ta cho rằng, với những bằng chứng không thể chối cãi như vậy khi cô nàng buộc phải chọn biện pháp im lặng.

Ông Hồng

Sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông năm 1989, Ông Hồng ký hợp đồng với hãng phim ATV và chính thức bước chân vào làng giải trí. Sở hữu khuôn mặt lẫn thân hình của một “ngọc nữ”, song hoa hậu lại không thể tìm được chỗ đứng cho mình. Như một sự cám dỗ, cô nhận lời đóng những vai diễn…táo bạo, “ít vải” hơn.

4 hoa hậu Châu Á khốn khổ vì “cơn bão phim người lớn” - 5

Ông Hồng lên ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông vào năm 1989

Không lạ khi sau này, người xem tại Hồng Kông mệnh danh Ông Hồng là “nữ hoàng phim nóng”. Ở thời kỳ vàng son của thể loại phim nhạy cảm này, Ông Hồng “gây ấn tượng” khi thực hiện những cảnh quay lộ gần hết cơ thể trong các bộ phim như Thanh Cung 13 triều, Màn Thanh thập đại khốc hình hay Crazy for love,…

4 hoa hậu Châu Á khốn khổ vì “cơn bão phim người lớn” - 6

Vẻ đẹp mặn mà của Ông Hồng ở thời điểm hiện tại

Cuối thập niên 1990, khi “cơn bão phim đen” dần lắng xuống tại Hồng Kông cũng như thị trường châu Á, Ông Hồng dần tìm lại tên tuổi trong các bộ phim truyền hình như Càn Long đại đế, Tứ đại tài tử song vì cái bóng quá lớn trước đó, nên cô không được khán giả đón nhận.

Trải qua nhiều cuộc tình không thành, cựu hoa hậu Hồng Kông hiện đang chung sống với doanh nhân Lưu Luân Hạo và có một bé gái. Song khi nhìn lại, í tai có thể quên quá khứ “dính chàm” của hoa hậu  xinh đẹp này.

Thái Thiếu Phân

15 tuổi, cô nàng Thái Thiếu Phân đã tham dự cuộc thi người mẫu đài TVB. Chỉ 2 năm sau, cô giành được giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1991. Bước tiến đột phá của cô gái trẻ này thực chất lại khiến cô mãi mãi ôm hận.

4 hoa hậu Châu Á khốn khổ vì “cơn bão phim người lớn” - 7

Thái Thiếu Phân trong những ngày đầu giành giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông

Giống như phần lớn các cuộc thi sắc đẹp của Hồng Kông do nhà đài TVB tổ chức, sau khi nhận vương miện, Á hậu Thái Thiếu Phân ngay lập tức dấn thân vào làng điện ảnh với vai diễn đầu tay trong Thiên địa hào tình. Song người mẹ cờ bạc vô độ đã buộc Thái Thiếu Phân “nhúng chàm” khi nhận lời đóng phim người lớn để trả món nợ khổng lồ cho mẹ.

Á hậu còn bị đồn đại qua lại với nhiều đại gia có máu mặt ở Hồng Kông khi đó, để rồi rơi vào khủng hoảng và buộc phải tuyên bố chấm dứt tình mẹ con để không phải lao mình vào “phim đen”.

4 hoa hậu Châu Á khốn khổ vì “cơn bão phim người lớn” - 8

Cô nàng lột xác trong hình ảnh mới và hạnh phúc bên người chồng nổi tiếng

Xa rời thị phi, ngay lập tức Thái Thiếu Phân tìm lại được hào quang khi ghi danh trong các bộ phim đình đám của TVB như Lạc thần, Thiếu thủ nhân tâm hay Phi nữ chính truyện. Cô hiện đang hạnh phúc bên Trương Chấn - một ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Trung Quốc.

Theo Trọng Đạt
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ