15 thủ phạm "giết chết" tinh trùng

Ngày 22/04/2014 09:20 AM (GMT+7)
Tinh trùng chết vì xoắn khuẩn giang mai treponema pallidum. Xoắn khuẩn giang mai là một vi sinh vật hình xoắn ốc nhỏ, mỏng, chủ yếu lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục, đường máu và mẹ truyền cho con. Tinh trùng bị nhiễm xoắn khuẩn giang mai tỉ lệ sống thấp hơn nhiều so với tinh trùng bình thường. Chúng còn dễ bị dị hình nữa.

Tinh trùng chết vì xoắn khuẩn giang mai treponema pallidum. Xoắn khuẩn giang mai là một vi sinh vật hình xoắn ốc nhỏ, mỏng, chủ yếu lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục, đường máu và mẹ truyền cho con. Tinh trùng bị nhiễm xoắn khuẩn giang mai tỉ lệ sống thấp hơn nhiều so với tinh trùng bình thường. Chúng còn dễ bị dị hình nữa.

Mei Ying (Theo IF)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Thông tin y tế