Ảnh hiện trường 4 người trong gia đình chết cháy sau tiệc sinh nhật ở Bình Dương

Ngày 26/02/2017 14:40 PM (GMT+7)

Lúc người dân và lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, nhiều đồ đạc bên trong ngôi nhà bị cháy rụi. Thi thể người mẹ ôm con gái nhỏ nằm dưới sàn, bé trai 9 tuổi ở ngay cửa chính còn người chồng gục ở cầu thang lên gác.

Ảnh hiện trường 4 người trong gia đình chết cháy sau tiệc sinh nhật ở Bình Dương - 1

Trưa 26/2, công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Bộ Công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại căn nhà nằm trên đường trên đường 30 Tháng 4 (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khiến 4 người trong gia đình chết thảm.

Ảnh hiện trường 4 người trong gia đình chết cháy sau tiệc sinh nhật ở Bình Dương - 2

Nạn nhân được xác định là anh Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long),chị Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, quê Bến Tre), cùng 2 con là bé Hồ Gia Bảo (9 tuổi) và Hồ Bảo Châu (3 tuổi).

Ảnh hiện trường 4 người trong gia đình chết cháy sau tiệc sinh nhật ở Bình Dương - 3

Bà Vũ Thị Sang (62 tuổi, hàng xóm nạn nhân) kể trong nỗi bàng hoàng: “Lúc đó khoảng 12h30 sáng 26/2, tôi cùng chồng đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa, hô hoán rất lớn "cháy, cháy nhà bà con ơi!. Khi tôi cùng chồng chạy ra nhìn thì phát hiện nhà anh Diệp bốc cháy dữ dội. Khoảng 9 người đã có mặt đập phá cửa để tiếp cận cứu gia đình thằng Diệp nhưng lửa cháy lớn, cửa bị khóa trong nên phải mất khoảng 30 phút mới tiếp cận được. Tuy nhiên cả 4 người trong nhà đều chết cả".

Ảnh hiện trường 4 người trong gia đình chết cháy sau tiệc sinh nhật ở Bình Dương - 4

Ảnh hiện trường 4 người trong gia đình chết cháy sau tiệc sinh nhật ở Bình Dương - 5

Căn nhà bị cháy là cấp 4, được thiết kế gồm một trệt và gác lửng. Vợ chồng nạn nhân đến khu phố sống được 4 năm, bình thườngcả hai đều đi làm, ít tiếp xúc với hàng xóm. Mới đây, gia đình anh Diệp còn chia sẻ là đang làm thủ tục để đi nước ngoài sinh sống.

Ảnh hiện trường 4 người trong gia đình chết cháy sau tiệc sinh nhật ở Bình Dương - 6

Anh Nguyễn Hữu Long (hàng xóm) cho biết, lúc đó khoảng 12h45 phút anh đang làm giấy tờ cho kịp công việc ngày mai nên thức khuya. Sau đó, anh có nghe thấy tiếng la hét cùng tiếng đập cửa. "Nghĩ rằng có gia đình nào đó trong khu phố mâu thuẫn vợ chồng với nhau nên tôi có mở cửa sổ nhìn ra. Sau đó thấy ngôi nhà anh Diệp bốc cháy, vợ chồng kêu cứu rất thảm thiết nên tôi cùng mọi người chạy tới đập cửa, dùng nước dập lửa nhưng không được".

Ảnh hiện trường 4 người trong gia đình chết cháy sau tiệc sinh nhật ở Bình Dương - 7

Một cán bộ công an cho hay, lúc tiếp cận hiện trường, nhiều đồ đạc bên trong bị cháy rụi. Thi thể người mẹ ôm con gái nhỏ nằm dưới sàn, còn người chồng gục ở cầu thang lên gác. Riêng thi thể bé trai 9 tuổi ở ngay cửa chính. Trong ảnh, hai chiếc xe máy gia đình anh Diệp bị cháy rụi được cơ quan chức năng đưa ra bên ngoài.

Ảnh hiện trường 4 người trong gia đình chết cháy sau tiệc sinh nhật ở Bình Dương - 8

Xung quanh đường vào nhà nạn nhân được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt, nhiều dân quân bảo vệ được huy động bảo vệ cẩn trọng. Nhiều người dân là hàng xóm nhà anh Diệp vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi tin 4 người trong gia đình anh Diệp tử vong.

Ảnh hiện trường 4 người trong gia đình chết cháy sau tiệc sinh nhật ở Bình Dương - 9

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa cho biết, nhận được tin báo, phường đã huy động xe cứu hộ và nhiều chiến sỹ PCCC, lực lượng công an đến chữa cháy nhưng không kịp để cứu gia đình anh Diệp.

Ảnh hiện trường 4 người trong gia đình chết cháy sau tiệc sinh nhật ở Bình Dương - 10

Về nguyên nhân vụ cháy, theo ông Ân bước đầu được xác định là do chập điện. Trong ảnh, các thi thể nạn nhân được khám nghiệm xong được đưa vào quan tài để vận chuyển về quê nhà ở tỉnh Vĩnh Long mai táng.

>> Xem thêm: 

Vụ cháy 4 người tử vong: Thảm họa sau tiệc sinh nhật của cậu bé 9 tuổi

Tin nóng: Cháy nhà, 4 người trong gia đình tử vong

Hồng Long
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự