20 KHÔNG mẹ bầu phải nhớ!

Ngày 23/12/2013 14:54 PM (GMT+7)
KHÔNG chụp X-quang

Khi mắc bệnh, bạn cần thông báo cho bác sĩ biết rằng mình đang mang thai để tránh thủ thuật chụp X-quang. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu nếu mẹ mang thai những tháng đầu bị chiếu chụp X-quang hoặc tia xạ khác ở vùng tiểu khung thì các tia này có thể gây nên dị dạng ở thai. Khi thai đã lớn các tia đó không thể gây dị dạng nhưng có thể gây cho trẻ sơ sinh sau này một số bệnh hay dị tật (bệnh bạch cầu còn gọi là bệnh máu trắng; lòng đen con mắt bị biến dị…).

Ngoài ra, tia X hoặc các tia phóng xạ khác có thể gây sảy thai, thai chết, tăng tỷ lệ tử vong trẻ em sau khi sinh, do đó việc dùng X-quang và các tia xạ khác để chẩn đoán, theo dõi và điều trị cần hết sức hạn chế và nếu cần sử dụng phải theo qui định rất chặt chẽ để bảo vệ bà mẹ và thai nhi.

KHÔNG chụp X-quang

Khi mắc bệnh, bạn cần thông báo cho bác sĩ biết rằng mình đang mang thai để tránh thủ thuật chụp X-quang. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu nếu mẹ mang thai những tháng đầu bị chiếu chụp X-quang hoặc tia xạ khác ở vùng tiểu khung thì các tia này có thể gây nên dị dạng ở thai. Khi thai đã lớn các tia đó không thể gây dị dạng nhưng có thể gây cho trẻ sơ sinh sau này một số bệnh hay dị tật (bệnh bạch cầu còn gọi là bệnh máu trắng; lòng đen con mắt bị biến dị…).

Ngoài ra, tia X hoặc các tia phóng xạ khác có thể gây sảy thai, thai chết, tăng tỷ lệ tử vong trẻ em sau khi sinh, do đó việc dùng X-quang và các tia xạ khác để chẩn đoán, theo dõi và điều trị cần hết sức hạn chế và nếu cần sử dụng phải theo qui định rất chặt chẽ để bảo vệ bà mẹ và thai nhi.

An Như (TH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác