Bác sĩ vượt hơn 150 km cứu trẻ bị sốt xuất huyết nặng suy đa cơ quan

Ngày 07/09/2016 16:05 PM (GMT+7)

Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM vừa qua đã vượt hơn 150km xuống Cần Thơ giúp lọc máu cứu sống trẻ bị sốt xuất huyết nặng suy đa cơ quan nguy hiểm tính mạng.

Trẻ bị sốt xuất huyết nặng suy đa cơ quan được bác sĩ vượt hơn 150km cứu sống đó là em N.H.P, 8 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh viện Nhi đồng 1, trước đó bé P sốt cao liên tục 3 ngày, đến ngày thứ 4 bé hết sốt, đau bụng, ói ra dịch lợn cợn nâu, tay chân lạnh, than mệt thì người nhà mới đưa nhập viện bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị.

Bác sĩ vượt hơn 150 km cứu trẻ bị sốt xuất huyết nặng suy đa cơ quan - 1

Bé P điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện Nhi đồng 1

Tại đây bé P được các bác sĩ thăm khám ghi nhận tay chân lạnh, mạch cổ tay nhẹ khó bắt, huyết áp khó đo, chấm xuất huyết da, được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết.

Mặc dù bé P đã được các bác sĩ điều trị tích cực chống sốc theo phác đồ nhưng diễn tiến bệnh rất phức tạp, sốc kéo dài, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, suy hô hấp nặng và phải thở bằng máy.

Theo chẩn đoán, được điều trị theo phác đồ bé P sẽ sớm khỏe lại sau 7-8 ngày thì bất ngờ bé lại biểu hiện suy thận cấp, tổn thương gan nặng, hôn mê, tổn thương phổi.

Khi được bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ thông báo ca bệnh sốt xuất huyết nặng, chuyển xe lên tuyến trên không an toàn, bệnh viện Nhi đồng 1 đã hội chẩn với bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ và quyết định gởi ekip bác sĩ xuống hỗ trợ.

Bé P sau đó được bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 giúp lọc máu đợt 1 tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, khi thấy tình trạng cải thiện liền cho chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị, tiếp tục lọc máu.

Hiện tại sức khỏe bé P đang được cải thiện dần, tỉnh táo và cai được máy thở.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Tiến đưa ra lời khuyên phụ huynh cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sốt xuất huyết như: trẻ sốt cao trên 2 ngày, quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; đau bụng, chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống thì ngay lập tức đưa đến bệnh viện kịp thời để điều trị.

Trung tâm Y tế dự phòng TP. HCM khuyến cáo, diệt muỗi và diệt loăng quăng là biện pháp chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết hữu hiệu và đơn giản nhất. Người dân cần đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.

Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn. Đậy kín các vật dụng chứa nước để không có loăng quăng, thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn.

Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải đọng nước ở trong nhà và xung quanh nhà không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...

Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.

Những người có dấu hiệu bị bệnh sốt xuất huyết nên đến các cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn chăm sóc điều trị đúng cách. Không tự ý điều trị tại nhà.

Văn Luận
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sốt xuất huyết