Bầu bí, sao xấu xí thế?

Ngày 15/05/2015 00:06 AM (GMT+7)

Da mọc mụn, xỉn màu, môi khô... là những "tác dụng phụ" chẳng ai mong muốn khi mang bầu.

Mang thai là khoảng thời gian mẹ bầu sẽ trải qua rất nhiều thay đổi, không chỉ về tinh thần, những bộ phận trong cơ thể mà ngay cả làn da cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên, có những thay đổi có thể sẽ không làm hài lòng mẹ bầu và còn kéo dài suốt 9 tháng mang thai trong đó đặc biệt chú ý đến làn da bị xỉn màu và mọc nhiều mụn.

Nguyên nhân của tình trạng này là do sự thay đổi kích thích tố trong cơ thể. May mắn là sau sinh nở, những “tác dụng phụ” này sẽ dần biến mất, trả lại cho mẹ sữa làn da mịn mạng, trắng hồng đúng chuẩn “gái một con”.

Tuy nhiên trước khi được sở hữu làn da trắng hồng, mẹ bầu có thể phải trải qua những triệu chứng xấu xí dưới đây:

Giảm sắc tố da

Hầu hết phụ nữ mang thai đều nhận thấy sự thay đổi về da mà cụ thể là giảm sắc tố da ở má và mũi. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự tăng quá mức của hormone estrogen, sẽ làm tăng quá trình sản xuất melanin trên da.

Mụn trứng cá

Bầu bí, sao xấu xí thế? - 1

Mụn trứng cá là triệu chứng phổ biến khi mang thai. (ảnh minh họa)

Nguyên nhân của hiện tượng này cũng là do sự ảnh hưởng của nội tiết tố trong thai kỳ. Khi bị mụn, mẹ bầu nên giữ da mặt luôn sạch sẽ với sữa rửa mặt có thành phần từ thiên nhiên. Không nên sử dụng bừa bãi các loại kem trị mụn. Mụn trứng cá khi mang thai ảnh hưởng đến khoảng 40% mẹ bầu và sau 3 tháng đầu, triệu chứng này sẽ giảm dần.

Bọng mắt và thâm quầng

Trong những tháng cuối thai kỳ, hầu hết các mẹ bầu đều mắc phải triệu chứng khó ngủ, ngủ không được ngon giấc do đau nhức cơ thể, bụng bầu quá lớn và không chọn được tư thế ngủ thoải mái. Đây là nguyên nhân phố biến khiến mắt mẹ bầu bị thâm quầng, xuất hiện bọng mắt.

Trong trường hợp này, mẹ có thể chà xát nhẹ nhàng vài lát khoai tây quanh vùng da mắt hàng ngày để loại bỏ chúng.

Bàn tay khô ráp

Trong những tháng đầu thai kỳ, rất nhiều mẹ bầu chia sẻ rằng làn da tay mịn màng của họ bị thay thế bằng làn da khô và thậm chí còn bị nứt, bong da. Đây là hiện tượng khá phổ biến và mẹ bầu có thể sử dụng những loại kem dưỡng có thành phần từ thiên nhiên để giữ ẩm cho da. Chị em nên tránh những loại kem có thành phần hóa học, sẽ không tốt cho sức khỏe thai nhi.

Sưng mắt cá chân

Khi em bé của bạn phát triển mạnh sẽ đặt trọng lượng lên các mạch máu vùng bụng và chân, khiến máu và nước trong cơ thể lưu thông chậm hơn, gây ra hiện tượng sưng mắt cá chân.

Để hạn chế hiện tượng này, mẹ bầu cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi, không đứng quá lâu một chỗ để tránh gây áp lực lên các mạch máu. Sau khi sinh nở, hiện tượng này cũng sẽ biến mất.

Rạn da

Bầu bí, sao xấu xí thế? - 2

Rạn da xảy ra chủ yếu cơ bụng, đùi, mông, ngực. (ảnh minh họa)

Rạn da xảy ra chủ yếu cơ bụng, đùi, mông, ngực. Theo thống kê có khoảng 80% mẹ bầu gặp phải hiện tượng này ở những mức độ khác nhau. Để hạn chế rạn da, mẹ bầu nên sử dụng các loại dầu như dầu dừa, dầu oliu… massage nhẹ nhàng từ những tháng đầu mang thai, sẽ tăng độ đàn hồi và độ ẩm hiệu quả cho da.

Móng tay dễ bị gẫy

Từ khoảng tháng thứ 4 thai kỳ, móng tay mẹ bầu thường có xu hướng phát triển rất nhanh và cũng đồng thời mềm, hay bị gẫy. Nguyên nhân là do sự thay đổi hormone thai kỳ. Cũng do sự thay đổi này mà tóc mẹ bầu cũng dài, óng mượt hơn.

Để móng tay không bị mềm, gẫy, mẹ bầu có thể dùng tỏi để chà nhẹ lên móng tay sẽ mang lại hiệu quả không ngờ.

Môi khô

Đây có thể là một trong những dấu hiệu mẹ không cung cấp đủ nước cho cơ thể khi mang thai. Khi bầu bí, việc uống đủ nước là vô cùng quan trọng. Mẹ bầu được khuyến khích nên uống từ 2-3 lít nước mỗi ngày để tránh mất nước.

Nốt ruồi trở lên nổi bật

Những nốt ruồi, mụn đỏ, vết sẹo mổ… đều có thể hiển hiện to, rõ hơn trên làn da của mẹ trong thời gian bầu bí. Mẹ bầu cũng có thể nhận thấy “tác dụng phụ” với nhiều nốt ruồi mới mọc hơn trên da. Hãy nói chuyện với bác sĩ để nhận được những lời khuyên hữu ích nhất.

Phát ban

Nguyên nhân của hiện tượng này là do nhiệt độ trong cơ thể mẹ khi mang bầu thường cao hơn, khiến mẹ bầu bị ra nhiều mồ hôi, ngứa ngáy và nổi mẩn đỏ. Chị em nên uống nhiều nước để khắc phục triệu chứng này. Có khoảng 30% mẹ bầu gặp triệu chứng này khi bầu bí.

Mời các mẹ tham gia chia sẻ, tìm kiếm những kinh nghiệm, bí quyết hữu ích khi mang bầu, nuôi con nhỏ tại Hội các mẹ yêu con nhé!
Minh Phương/ Theo Boldsky
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan