Cảnh sát Thái Lan học đỡ đẻ cho phụ nữ mang thai

Ngày 17/09/2014 23:43 PM (GMT+7)

Đây là một trong những kỹ năng bắt buộc phải có của cảnh sát ở xứ sở Chùa Vàng khi tình trạng tắc đường tại đây càng nghiêm trọng.

Ùn tắc giao thông ở thủ đô Băngkok Thái Lan đang ngày một nghiêm trọng. Chính vì vậy, chính phủ Thái Lan đã quyết định yêu cầu hàng trăm cảnh sát giao thông Thái Lan phải học kỹ năng đỡ đẻ để tránh các tình huống khẩn cấp khi phụ nữ mang thai không kịp đến bệnh viện vì tắc đường.

Cảnh sát Thái Lan học đỡ đẻ cho phụ nữ mang thai - 1
Hàng trăm cảnh sát Thái Lan tham gia khoá tập huấn đỡ đẻ.

Trong 15 năm qua, cảnh sát giao thông ở thủ đô Bangkok đã đỡ đẻ thành công cho 100 trẻ sơ sinh ngay trên đường phố do giao thông tắc nghẽn khiến các bà mẹ trở dạ không kịp đến bệnh viện sinh con.

Kỹ năng sơ cấp cứu các sự cố đẻ rơi trên đường đã được cảnh sát giao thông nhiều nước trên thế giới triển khai.

Ở Việt Nam, tháng 7/2014 kỹ năng đỡ đẻ cũng đã được phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67 - Công an thành phố Hà Nội) đưa vào chương trình tập huấn cho CSGT Hà Nội.

Một số hình ảnh CSGT Thái Lan học đỡ đẻ:

Cảnh sát Thái Lan học đỡ đẻ cho phụ nữ mang thai - 2
Mục đích của khoá tập huấn này nhằm giảm thiểu những tác hại của tình trạng tắc đường nghiêm trọng tại Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan học đỡ đẻ cho phụ nữ mang thai - 3
Các chiến sĩ CSGT sẽ nghe giảng dạy của các y bác sĩ chuyên khoa sản.

Cảnh sát Thái Lan học đỡ đẻ cho phụ nữ mang thai - 4
Sau đó là thực hành đỡ đẻ với người thật và em bé giả.

Cảnh sát Thái Lan học đỡ đẻ cho phụ nữ mang thai - 5
Khoá học bao gồm cả những kỹ năng sơ cứu, vệ sinh cơ bản cho trẻ sơ sinh sau khi chào đời.

C.Bon/ theo sn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu