Cậu bé cụt 2 chân vẫn leo núi cao hơn 1 nghìn mét bằng tay

Ngày 18/09/2016 15:00 PM (GMT+7)

Cậu bé 11 tuổi người Trung Quốc dù không có chân trèo lên đỉnh núi cao 1123m với sự giúp đỡ của thầy mình.

Cậu bé cụt 2 chân vẫn leo núi cao hơn 1 nghìn mét bằng tay - 1

Hình ảnh của một cặp đặc biệt cố gắng leo lên đến đỉnh cao 1132 mét ở Lao Sơn, Sơn Đông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người

Cậu bé cụt 2 chân vẫn leo núi cao hơn 1 nghìn mét bằng tay - 2

Cậu bé Gao Zhiyi năm nay tuổi. Một vài năm trước đây, cậu bị mất cả hai chân của mình sau một tai nạn xe hơi. Trong khi đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, Gao đã được truyền cảm hứng từ anh Chen Zhou, 33 tuổi.

Cậu bé cụt 2 chân vẫn leo núi cao hơn 1 nghìn mét bằng tay - 3

Chen bị mất cả hai chân khi anh mới 13 tuổi. Tuy nhiên, anh đã không cho rằng tai nạn thảm khốc ngăn anh làm những việc mình mong muốn. Chen là một ca sĩ, một diễn giả, và một nhà leo núi. Hiện nay, anh đã leo hơn 100 ngọn núi, bao gồm cả Hoàng Sơn và núi Thái Sơn,Trung Quốc.

Cậu bé cụt 2 chân vẫn leo núi cao hơn 1 nghìn mét bằng tay - 4

Khi đi leo lên núi Lao Sơn, nằm ​​bên ngoài của Thanh Đảo, anh Chen đã mời Gao đi cùng. Đây là lần đầu tiên mà Cao cố gắng để leo lên một ngọn núi cách sử dụng hai hộp gỗ để đẩy mình lên. 

Cậu bé cụt 2 chân vẫn leo núi cao hơn 1 nghìn mét bằng tay - 5

Cậu bé cụt 2 chân vẫn leo núi cao hơn 1 nghìn mét bằng tay - 6

Ngọc Trâm (Dịch từ SH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội