Cay đắng phận đẻ thuê ở Ấn Độ

Ngày 24/01/2014 11:42 AM (GMT+7)
Cuộc sống của những bà mẹ mang thai hộ cũng được cải thiện đáng kể. Ở Ấn Độ, lệ phí cho một ca đẻ thuê thường rơi vào khoảng 30.000 USD (trong đó người mẹ sẽ nhận được khoảng 8.000 USD). Lúc đầu, những bà mẹ làm công việc này cũng xấu hổ nhưng với mức thu nhập khá cao, nghề này đang càng ngày càng thu hút đông người tham gia. Tuy nhiên, ngành nghề đẻ mướn này đang gây rất nhiều tranh cãi trong xã hội Ấn Độ.

Hãy cùng tìm hiểu cuộc sống của những người phụ nữ chấp nhận làm công việc đẻ mướn để kiếm tiền mưu sinh tại Ấn Độ nhé!

Cuộc sống của những bà mẹ mang thai hộ cũng được cải thiện đáng kể. Ở Ấn Độ, lệ phí cho một ca đẻ thuê thường rơi vào khoảng 30.000 USD (trong đó người mẹ sẽ nhận được khoảng 8.000 USD). Lúc đầu, những bà mẹ làm công việc này cũng xấu hổ nhưng với mức thu nhập khá cao, nghề này đang càng ngày càng thu hút đông người tham gia. Tuy nhiên, ngành nghề đẻ mướn này đang gây rất nhiều tranh cãi trong xã hội Ấn Độ.

Hãy cùng tìm hiểu cuộc sống của những người phụ nữ chấp nhận làm công việc đẻ mướn để kiếm tiền mưu sinh tại Ấn Độ nhé!

Phong Lan (Theo S)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu