Cay đắng phận đẻ thuê ở Ấn Độ

Ngày 24/01/2014 11:42 AM (GMT+7)
Các bà mẹ từ nhiều vùng nông thôn nghèo làm công việc đẻ mướn được sống trong phòng tập thể ở Trung tâm Akanksha IVF, thị trấn Anand, thành phố Ahmedabad trong suốt 9 tháng mang thai. Dịch vụ đẻ thuê bị cấm ở rất nhiều quốc gia nhưng tại Ấn Độ, luật này đã bị bãi bỏ từ năm 2002.

Trong ảnh: Một số khách hàng người châu Âu đến tận trung tâm để chọn bà mẹ đẻ thế.

Các bà mẹ từ nhiều vùng nông thôn nghèo làm công việc đẻ mướn được sống trong phòng tập thể ở Trung tâm Akanksha IVF, thị trấn Anand, thành phố Ahmedabad trong suốt 9 tháng mang thai. Dịch vụ đẻ thuê bị cấm ở rất nhiều quốc gia nhưng tại Ấn Độ, luật này đã bị bãi bỏ từ năm 2002.

Trong ảnh: Một số khách hàng người châu Âu đến tận trung tâm để chọn bà mẹ đẻ thế.

Phong Lan (Theo S)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu