Chiêu trị ho không cần thuốc cho mẹ bầu

Ngày 19/11/2013 10:00 AM (GMT+7)
Khi nào mẹ bầu phải đi khám?

Những phương cách trên chỉ nên áp dụng với những mẹ bầu bị ho nhẹ hoặc mới chớm ho. Với những trường hợp sau, chị em cần đi khám bác sĩ:



- Nếu cơn ho dai dẳng, ho ra nhiều đờm, ho kèm triệu chứng bệnh thì mẹ bầu nên đi khám. Nếu chỉ là những cơn ho thông thường thì việc nghỉ ngơi sẽ giúp ích.

- Nếu mẹ bị sốt, ho ra chất nhầy màu xanh lá cây, khó thở, cảm thấy không khỏe thì có thể bạn bị nhiễm trùng ngực. Bác sĩ sẽ kiểm tra cho bạn và chỉ định dùng kháng sinh. Nhiễm trùng ngực không được điều trị có thể ảnh hưởng tới thai nhi.

Khi nào mẹ bầu phải đi khám?

Những phương cách trên chỉ nên áp dụng với những mẹ bầu bị ho nhẹ hoặc mới chớm ho. Với những trường hợp sau, chị em cần đi khám bác sĩ:

- Nếu cơn ho dai dẳng, ho ra nhiều đờm, ho kèm triệu chứng bệnh thì mẹ bầu nên đi khám. Nếu chỉ là những cơn ho thông thường thì việc nghỉ ngơi sẽ giúp ích.

- Nếu mẹ bị sốt, ho ra chất nhầy màu xanh lá cây, khó thở, cảm thấy không khỏe thì có thể bạn bị nhiễm trùng ngực. Bác sĩ sẽ kiểm tra cho bạn và chỉ định dùng kháng sinh. Nhiễm trùng ngực không được điều trị có thể ảnh hưởng tới thai nhi.

An Như (TH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cảm sốt - Ho khi mang thai