Chồng ngẩn ngơ, vợ bầu khóc hết nước mắt vì sùi mào gà

Ngày 28/04/2015 08:39 AM (GMT+7)

Trong thời gian vợ có bầu, người chồng thề non hẹn biển không đi quan hệ ngoài luồng nhưng vẫn bị nhiễm bệnh sùi mào gà.

Ở ngoài cửa phòng khám sản khoa, chị Trịnh Thị L. trú tại Hoàng Mai, Hà Nội và chồng đang hồi hộp chờ đợi ngoài phòng khám chờ kết quả. Chị L. và chồng đang ngồi trò chuyện cùng các mẹ bầu khác. Họ kể em bé trong bụng chị L đã 28 tuần tuổi, được 1,7 kg. Nếu theo như đúng lịch này thì đến lúc sinh em bé sẽ được 3,5 kg. Tuy nhiên, tối hôm trước chị L. thấy có máu tươi chảy ra từ vùng kín nên sáng sớm hôm nay vợ chồng đến bệnh viện khám.

Bác sĩ chỉ định siêu âm và làm thử các xét nghiệm. Kết quả, chị L. có vi rút HPV và bị sùi mào gà ở cổ tử cung. Khi nghe đến bệnh sùi mào gà ở cổ tử cung, chị L. hoảng sợ bật khóc nức nở tại phòng khám. Còn chồng chị L. thì quay mặt đi vì anh không thể giải thích vì sao lại mắc bệnh này. Anh Tuấn chồng chị L. khẳng định anh không có quan hệ ngoài luồng với bất kỳ ai trong thời gian vợ mang thai. Có lúc, anh thấy bứt rứt vì nhu cầu sinh lý nhưng rồi lo sợ mắc các bệnh bên ngoài nên đành chịu đưng. Đến khi nghe bác sĩ bảo vợ dương tính với sùi mào gà - một căn bệnh lâu qua đường tình dục thì anh Tuấn thực sự giật mình.

Chị L. vì lo sợ ảnh hưởng đến con nên chỉ biết đứng khóc. Bác sĩ khuyên chị có thể đốt lạnh và đặt thuốc để trị bệnh. Bệnh sùi mào gà có thể tái phát trở lại sau khi đốt điện. Thậm chí, có mẹ bầu trong thời gian mang bầu bị tái phát tới 3 lần.

Chồng ngẩn ngơ, vợ bầu khóc hết nước mắt vì sùi mào gà - 1

Ảnh minh họa.

Trường hợp chị Nguyễn Thị Nh. Trú tại Vĩnh Phúc đến khám tại phòng khám sản khoa Hoa Hồng, Triệu Quốc Đạt, Hà Nội cũng tương tự. Chị Nh. Tâm sự quê ở Vĩnh Phúc, lên Hà Nội làm rồi lấy chồng ở Hà Nội tại phố Thanh Nhàn. Vợ chồng chị Nh. làm nghề môi giới xuất khẩu lao động đi Malaixia và các nước khu vực Ả Rập. Mấy năm nay kinh tế khó khăn cuộc sống vợ chồng không còn mặn nồng như trước. Chị tâm sự: “gia đình tự xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngày còn khó khăn, vợ chồng yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Sau có chút vốn liếng rồi đầu tư thua lỗ anh thay tính đổi nết, rượu chè bê tha, tụ tập bạn bè, thường xuyên đi qua đêm không về nhà”.

Chị bị xuất hiện nhiều mụn cóc ở khu vực nhạy cảm, chị đi khám, bác sĩ bảo chị bị sùi mào gà. Đã chạy chữa nhiều lần nhưng bệnh vẫn tái phát. Đến nay, chị đang mang thai tháng thứ hai, đi khám lại phát hiện ra những nốt sùi mào gà ở trong cổ tử cung. Chị vô cùng lo lắng vì vợ chồng lo làm ăn, 33 tuổi giờ mới có một mụn con. Chị sợ bệnh của mình ảnh hưởng tới con..

Giáo sư Đỗ Trọng Hiễu cho biết trường hợp sùi mào gà cổ tử cung của chị Nh. và chị L. là một trong những trường hợp ít thấy vì hầu hết triệu chứng bệnh sùi mào gà ở nữ giới thường gặp ở âm hộ, âm đạo. 

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục khá phổ biến hiện nay, bệnh có thể gặp ở cả nam giới và nữ giới do virus HPV (Human papilloma virus) gây nên. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là nó có khả năng gây ra ung thư cho người bệnh. GS Hiếu cho biết, bệnh sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể gặp với bất cứ ai, dễ điều trị nhưng cũng dễ tái phát. 

Theo GS Hiếu, các virus lây truyền qua đường tình dục có thể tồn tại vài giờ qua tay chân tiếp xúc với bộ phận sinh dục, qua quần áo vừa thay, mặc chung quần áo hay bất cứ đụng chạm gì cũng có thể lây được bệnh này vì thế nhiều người khi bác sĩ cho biết bị sùi mào gà thì họ lo lắng cho rằng chung thủy một vợ, một chồng tại sao vẫn bị. Đối với phụ nữ có thai điều trị sùi mào gà bác sĩ sẽ lựa chọn các phương pháp phù hợp để không ảnh hưởng đến em bé. Nếu không điều trị dứt điểm, có thể các ú nhú sẽ ăn sâu cổ tử cung và gây chảy máu bất thường ở cổ tử cung.

Khi có thai, có các triệu chứng ngứa hay viêm nhiễm, mụn nhú vùng sinh dục cần đi kiểm tra thật kỹ và sớm. Nhiều người còn có thói quen chủ quan nên khi vào khám bệnh đã nặng.

Theo Khánh Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu