Cụ bà 64 tuổi đã về hưu vẫn đẻ cặp song sinh khỏe mạnh

Ngày 17/02/2017 18:59 PM (GMT+7)

Sau khi trải qua quá trình thụ tinh trong ống nghiệm, cụ bà U70 đã hạ sinh cặp song sinh khỏe mạnh tại một bệnh viện ở Tây Ban Nha.

Theo truyền thông địa phương, đây là ca sinh mổ thứ 2 của bà mẹ U70 này tại một bệnh viện nằm ở phía Bắc thành phố Burgos, Tây Ban Nha vào hôm thứ 3 vừa qua.

Bà mẹ có tên viết tắt M.I.A đến từ một thị trấn nhỏ ở Palacios de la Sierra, đã trở thành một trong những phụ nữ lớn tuổi nhất sinh đôi tại thành phố này cũng như trên khắp Tây Ban Nha.

Hai em bé một trai, một gái chào đời với cân nặng khá tốt so với các cặp song sinh khác, bé gái nặng 2 kg trong khi cân nặng bé trai là 2,35 kg trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Cụ bà 64 tuổi đã về hưu vẫn đẻ cặp song sinh khỏe mạnh - 1

Bà mẹ 64 tuổi đã hạ sinh 2 con thành công bằng phương pháp đẻ mổ. 

Được biết, trước ca sinh này, bà mẹ M.I.A đã hạ sinh con gái đầu lòng cũng bằng phương pháp đẻ mổ cách đây 6 năm và cũng tại bệnh viện nói trên. Tuy nhiên, các nguồn tin từ địa phương cho biết, năm 2014 các nhân viên xã hội đã được cử tới nhà để đưa bé gái đi sau khi nhận được các khiếu nại rằng đứa trẻ bị "cô lập, không được ăn mặc tử tế, vệ sinh cá nhân chưa sạch sẽ và không được tới trường". Hiện bé được một người họ hàng chăm sóc.

Với lần mang thai này, cô đã thụ tinh trong ống nghiệm ở Mỹ vào năm ngoái trước khi về nước sinh con.

Theo phát ngôn viên của bệnh viện, hiện tại tình hình sức khỏe của người mẹ 64 tuổi và cặp song sinh đều ổn định. 3 mẹ con sẽ được ở lại bệnh viện khoảng 4-5 ngày để phục hồi hoàn toàn.

“Đây là trường hợp sinh đôi đặc biệt không chỉ ở thành phố mà toàn Tây Ban Nha bởi người mẹ này đã 64 tuổi. Ca sinh mổ đã diễn ra tốt đẹp với sự hỗ trợ của ekip gồm 2 bác sĩ sản khoa, hai bác sĩ nhi, hai y tá trưởng cùng nhiều y tá, hộ lý khác.”, người phát ngôn bệnh viện cho hay.

Cụ bà 64 tuổi đã về hưu vẫn đẻ cặp song sinh khỏe mạnh - 2

Các bé chào đời với cân nặng đều trên 2kg.

Chia sẻ về ca sinh của mình, bà mẹ 64 tuổi nói: “Tôi luôn muốn trở thành người mẹ một lần nữa nhưng tất cả các chuyên gia y tế đều nói không thể. Sau đó tôi đã gặp gỡ một bác sĩ phụ khoa và người này đã đồng ý giúp tôi để cấy ghép phôi thai. Bác sĩ nói tôi chỉ có 6% cơ hội thành công nhưng may mắn tôi đã có cả bé trai và bé gái. Tôi có cảm giác chính việc mang thai khiến tôi trẻ và mạnh mẽ hơn."

Hiện tại, người mẹ già nhất thế giới sinh con được ghi nhận là bà Daljinder Kaur (Ấn Độ), đã sinh em bé ở tuổi 72 vào năm 2015 sau 2 năm điều trị IVF.

Nguyệt Minh (Theo Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu