Đau bụng lâm râm là sắp mất con?

Ngày 01/11/2013 08:43 AM (GMT+7)

Em rất sợ con yêu đến rồi lại bỏ đi như những lần trước.

Hỏi: Các mẹ ơi, giúp em với. Em chẳng có ai thân quen để hỏi nên nhờ các mẹ tư vấn giúp. Hiện tại em đã trễ kinh được 3 ngày, đi siêu âm chưa thấy tim thai, niêm mạc dày 16mm. Hôm qua em đã thử que thử thai thì hiện lên một vạch đậm còn một vạch hồng mờ lắm. Bác sĩ thì kết luận em đã có thai, hẹn 3 tuần sau đến siêu âm lại. Vợ chồng em mừng vô cùng bởi đây là lần thứ 3 em có bầu rồi nhưng hai lần trước đều bị sảy khi chưa xác định được tim thai (khoảng tuần 6-7).

Lần này em đã cố gắng uống thêm thuốc bổ, ăn uống đầy đủ dưỡng chất hơn hy vọng sẽ không bị mất con như những lần trước. Thế nhưng sao mấy hôm nay bụng dưới em cứ bị đau, lúc thì lâm râm, lúc thì nhói nhói, không bị ra máu các chị ạ. Em chỉ thấy một chút dịch trắng và không có mùi.

Em thực sự rất lo lắng. Liệu đây có phải là dấu hiệu em sắp mất con không? Hai lần trước em đi khám bác sĩ đều không tìm được nguyên nhân vì sao em bị sảy thai sớm thế nên em càng hoang mang hơn. Vợ chồng em đã cưới nhau 3 năm rồi. Em thực sự rất thèm được nghe tiếng khóc trẻ con. Các chị đã ai từng rơi vào hoàn cảnh như em chưa ạ, giúp em với?

Em cảm ơn các chị rất nhiều!

Độc giả Hoàng Thị Lan Anh (Ninh Bình)

Thái Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Hỏi đáp với chuyên gia