Dấu hiệu sớm nhất báo mẹ đã 'có Ngựa'

Ngày 25/12/2013 11:11 AM (GMT+7)
Chóng mặt

Không có gì lạ nếu thỉnh thoảng bạn cảm thấy váng đầu hoặc chóng mặt trong khi mang thai. Thời kỳ này, hệ thống tim mạch của bạn trải qua những thay đổi lớn: nhịp tim của tăng lên, tốc độ bơm máu của tim nhanh hơn, và lượng máu trong cơ thể tăng 40-45%. Trong thai kỳ bình thường, huyết áp của bạn giảm dần trong thời gian đầu, đạt mức thấp nhất ở khoảng giữa thai kỳ. Sau đó bắt đầu tăng và trở về bình thường vào cuối thai kỳ.

Hầu như, hệ thống tim mạch và thần kinh của bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với tất cả những thay đổi này vào mọi thời điểm. Tuy nhiên, đôi khi sự điều chỉnh là không kịp thời và làm cho bạn có cảm giác choáng váng hay hơi chóng mặt. Nếu bạn thực sự ngất đi, đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nào đó nghiêm trọng hơn và bạn nên đi khám bác sĩ.

BÀI LIÊN QUAN:

Thực phẩm “cấm tiệt” nếu muốn có thai

Dấu hiệu có thai học từ... các cụ

Đoán biết có thai, hãy nhìn... tóc!

7 tuần chưa có tim thai là bất thường?

10 loại rau quả tăng nguy cơ sảy thai

Kiêng tắm, gội sau sinh – lạc hậu quá!

20 KHÔNG mẹ bầu phải nhớ!

Mẹ trẻ hết 'sồ sề' nhờ mỹ phẩm tự chế

Chóng mặt

Không có gì lạ nếu thỉnh thoảng bạn cảm thấy váng đầu hoặc chóng mặt trong khi mang thai. Thời kỳ này, hệ thống tim mạch của bạn trải qua những thay đổi lớn: nhịp tim của tăng lên, tốc độ bơm máu của tim nhanh hơn, và lượng máu trong cơ thể tăng 40-45%. Trong thai kỳ bình thường, huyết áp của bạn giảm dần trong thời gian đầu, đạt mức thấp nhất ở khoảng giữa thai kỳ. Sau đó bắt đầu tăng và trở về bình thường vào cuối thai kỳ.

Hầu như, hệ thống tim mạch và thần kinh của bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với tất cả những thay đổi này vào mọi thời điểm. Tuy nhiên, đôi khi sự điều chỉnh là không kịp thời và làm cho bạn có cảm giác choáng váng hay hơi chóng mặt. Nếu bạn thực sự ngất đi, đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nào đó nghiêm trọng hơn và bạn nên đi khám bác sĩ.

BÀI LIÊN QUAN:

Thực phẩm “cấm tiệt” nếu muốn có thai

Dấu hiệu có thai học từ... các cụ

Đoán biết có thai, hãy nhìn... tóc!

7 tuần chưa có tim thai là bất thường?

10 loại rau quả tăng nguy cơ sảy thai

Kiêng tắm, gội sau sinh – lạc hậu quá!

20 KHÔNG mẹ bầu phải nhớ!

Mẹ trẻ hết 'sồ sề' nhờ mỹ phẩm tự chế

An Như (TH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tập thể dục cường độ mạnh, uống rượu, ngủ ít, sử dụng các sản phẩm chứa hóa chất độc hại có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị thụ tinh ống...

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Dấu hiệu mang thai