Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú

Ngày 04/09/2014 11:35 AM (GMT+7)

Từ Nam Phi đến Ấn Độ hay Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản… các mẹ đều được khuyến khích cho con bú sữa mẹ trong những năm đầu đời.

Có thể khẳng định không có loại sữa nào có thể thay thế sữa mẹ, nên Tổ chức Y tế thế giới WHO khuyên các bà mẹ nên cho con bú ngay sau khi sinh và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, vitamin D, vitamin nhóm B, i-ốt, các acid béo thiết yếu và acid béo nhiều nối đôi DHA… Thêm vào đó các yếu tố miễn dịch khác nhau có trong sữa mẹ, các chất chống dị ứng, hormone, yếu tố chống nhiễm trùng và nhiều yếu tố bảo vệ khác có thể bảo vệ trẻ nhỏ chống lại các vi khuẩn trên diện rộng.

Tuy nhiên ngày nay, vì rất nhiều lý do nên tỷ lệ trẻ được bú mẹ ngày càng giảm. Để vận động, khuyến khích các mẹ cho con bú sữa mẹ, rất nhiều dự án ảnh đã ra đời. Những bức ảnh tuyệt đẹp chụp lại hình ảnh của con yêu bên bầu sữa mẹ là nguồn cảm hứng bất tận, tạo động lực để các mẹ tiếp tục hành trình cao cả này.

Cùng đi khắp nơi trên thế giới để xem các mẹ cho con bú:

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 1
Nam Phi

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 2
Pê-ru

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 3
Trung Quốc

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 4
Philippine

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 5
Quần đảo Solomon

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 6
New Zealand

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 7
Nhật Bản

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 8
Thụy Điển

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 9
Ý

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 10
Na Uy

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 11
Israel

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 12
Tây Tạng

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 13
Thái Lan

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 14
Ấn Độ

Đi khắp năm châu xem các mẹ cho con bú - 15
Namibia

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu