Đừng chỉ bồi bổ cho chồng, đây mới là cách tăng khả năng có con cho nam giới

Ngày 06/07/2016 16:12 PM (GMT+7)

Nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, nam giới quan hệ tình dục liên tục 2 lần trong một giờ giúp tăng gấp 3 lần khả năng sinh sản.

Đừng chỉ bồi bổ cho chồng, đây mới là cách tăng khả năng có con cho nam giới - 1

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng, "yêu" 2 lần trong 1 giờ giúp tăng gấp 3 lần cơ hội thụ thai. (ảnh minh họa)

Vì sao “yêu” 2 lần trong 1 giờ giúp tăng cơ hội thụ thai?

Nếu như trước kia, các cặp đôi đang muốn có con luôn có suy nghĩ phải “tiết kiệm” tinh trùng trước khi quan hệ tình dục để có số và chất lượng tinh binh tốt nhất khi vào cuộc. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây của các chuyên gia thuộc bệnh viện North Middlesex ở London đã bất ngờ phát hiện ra rằng quan hệ tình dục 2 lần trong vòng 1 giờ sẽ giúp người đàn ông tăng cơ hội "lên chức bố" đến 3 lần.

Nghiên cứu này được thực hiện với 73 cặp vợ chồng đang phải thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) để được làm bố mẹ. Theo đó, những người đàn ông có khả năng sinh sản yếu được các bác sĩ yêu cầu xuất tinh 2 lần trong vòng 1 giờ.

Sau đó, mẫu tinh trùng của lần xuất thứ hai được bơm vào buồng tử cung của người vợ. Kết quả là tỷ lệ thụ thai tăng lên 20%, cao hơn 3 lần so với tỷ lệ thành công 6% (cùng phương pháp) như trước đây. Các chuyên gia cho biết, kết quả này cũng phá vỡ quan điểm nên "tiết kiệm" tinh trùng để “sản xuất” em bé.

Nghiên cứu này nằm trong dự án so sánh tỷ lệ thành công của phương pháp IUI với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Theo Viện Y tế Quốc gia về Chất lượng điều trị Anh (NICE), lâu nay chỉ có 6% phụ nữ đậu thai khi thực hiện phương pháp IUI. Nhưng mùa hè vừa qua, Hiệp hội Sinh sản người và phôi học Châu Âu đã công bố thông tin nếu sử dụng mẫu tinh trùng được "sản xuất" trong lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 1 giờ, hơn 20% phụ nữ sử dụng IUI thụ thai. Còn đối với phương pháp IVF, tỷ lệ người được hưởng thiên chức làm mẹ là 24%.

Các chuyên gia cũng cho rằng, phát hiện mới này cũng có thể tạo lên sự khác biệt cho những cặp đôi đang cố gắng thụ thai một cách tự nhiên.

Đừng chỉ bồi bổ cho chồng, đây mới là cách tăng khả năng có con cho nam giới - 2

Quan niệm tiết kiệm tinh trùng trước khi yêu không còn đúng. (ảnh minh họa)

Vì sao không nên “tiết kiệm” tinh trùng?

Quan niệm nam giới nên tiết kiệm tinh trùng và không nên quan hệ trước khi phụ nữ rụng trứng để có số và chất lượng tinh trùng tốt nhất dường như đã ăn sâu vào tâm trí của rất nhiều người. Thậm chí trong bảng hướng dẫn của Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh (NHS), những người muốn kiểm tra chất và lượng của tình trùng cũng được khuyến cáo phải kiêng chuyện “giường chiếu” ít nhất 2 ngày trước khi lấy mẫu. Tuy nhiên, nghiên cứu mới này chỉ ra chính việc quan hệ tình dục 2 lần trong vòng 1 giờ sẽ làm mới tinh trùng, sản sinh những tinh binh khỏe mạnh hơn.

Các nhà nghiên cứu cũng cho thấy việc kiểm tra lượng và chất của tinh trùng như trước đây không chính xác. Bởi khi đó, họ đang phân tích sức khỏe của những tinh trùng cũ vốn sống trong tinh hoàn, cũng có thể là của những tinh binh bắt đầu yếu đi hoặc chết.

Theo tiến sĩ Jackson Kirkman-Brown, một chuyên gia về khoa học sinh sản tại Đại học Birmingham cho hay: “Ngày nay có rất nhiều thông tin sai lạc về vấn đề này. Mọi người vẫn nghĩ nếu muốn có con, bạn nên tiết kiệm tinh trùng. Nhưng thực tế, điều này không tốt cho nam giới, vì ảnh hưởng tới chất lượng tinh binh. Các tinh trùng tươi mới thực sự tốt."

Còn theo chuyên gia về vô sinh thuộc bệnh viện North Middlesex, ông Gulam Bahadur cũng cho rằng: “Mặc dù đây là nghiên cứu không quá lớn nhưng chúng tôi tin rằng đó là bước tiến mới tạo lên sự khác biệt về tỷ lệ thụ thai thành công.”

Nguyệt Minh (Theo Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Mẹo để thụ thai