Em đẹp nhất khi… mang bầu

Ngày 13/01/2013 13:35 PM (GMT+7)

Ừ thì mang bầu vất vả thật, nhưng không ai có thể quên được khoảng thời gian đáng nhớ này đâu.

Bởi đây không chỉ là giai đoạn bạn nuôi dưỡng (ít nhất) một sinh linh bé bỏng trong người mà còn trở thành người phụ nữ quyến rũ nhất quả đất.

Thật kỳ lạ là những người bạn cũ khi gặp mình vào thời kỳ đầu thai kỳ lại nói rằng mình trông rạng rỡ hơn bình thường. Không biết đó có phải là lời khen xã giao hay không nhưng dù sao thì nó cũng giúp mình có thêm động lực. Vì thật sự lúc đó mình khá mệt và thường xuyên gắt gỏng với mọi điều xung quanh…”, chị Mỹ Tiên (Cần Thơ) chia sẻ.

Thật ra không chỉ chị Tiên mà tất cả các bà bầu khác đều không cần phải nghi hoặc với những lời khen, vì đó là sự thật. Quả đúng là thai kỳ sẽ mang lại nhiều vấn đề về sức khỏe cũng như thay đổi rõ rệt của cơ thể, và không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua sự nuối tiếc về thời trẻ của mình khi nhìn thấy tay chân sưng phồng, bụng phình to, và “vòng eo bánh mì”.

Nhưng bên cạnh đó, những ngày này bà bầu cũng được “tặng kèm” những thay đổi đáng kinh ngạc mà ngay cả bản thân bạn ắt hẳn cũng không thể ngờ.

Em đẹp nhất khi… mang bầu - 1

Ai nói mang bầu là xấu?

- Móng tay mọc nhanh hơn: Vào khoảng tháng thứ 4 của thai kỳ, móng tay của bạn sẽ mọc nhanh hơn bình thường. Đó là do tác động của các hoóc môn biến đổi. Đồng thời, móng tay sẽ mỏng và dễ gẫy hơn bao giờ hết. Tuy vậy, các thay đổi này sẽ kết thúc trong vài tuần ngắn ngủi sau thai kỳ.

- Mái tóc bồng bềnh: Vào khoảng giai đoạn thứ 2 của thai kỳ, bạn sẽ dễ dàng nhận ra mái tóc của mình trở nên bóng mượt và khỏe mạnh một cách hoàn hảo. Sự thật là lúc này tóc thai phụ mọc rất nhiều nhưng vẫn là do các hoóc môn mà chúng cũng bị rụng đi tương đối.

- Vẻ ngoài rạng rỡ: Cũng vào giai đoạn thứ 2 này, làn da thai phụ sẽ tỏa sáng hơn ban đầu. Bên cạnh sự trợ giúp của hoóc môn, lượng máu trong cơ thể tăng nhanh cung cấp máu cho làn da, khiến chúng trở nên rạng ngời.

- Ngực căng tròn: Đây có lẽ là điều hiển nhiên nhất trong giai đoạn mang thai. Đây cũng là dịp thuận lợi để khoe những chiếc áo cổ xẻ chữ V đấy!

- Trở thành quý bà: Bà bầu luôn được ưu tiên bậc nhất tại những nơi công cộng. Là bà bầu, bạn không cần phải đứng chen lấn trên xe buýt, luôn được mọi người xung quanh đề nghị vác giùm đồ nặng, nhường ghế ngồi đợi, nhường chỗ xếp hàng trong siêu thị… Chẳng phải điều đó thật tuyệt hay sao? Không phải ai cũng có được những tháng sống như bà hoàng đâu nhé!

- Chồng càng yêu vợ hơn: Tin hay không thì tùy, những ông chồng rất yêu vóc dáng “đồ sộ” bây giờ của bạn đấy. Đàn ông thường có xu hướng thích những đường cong mềm mại và bộ ngực nở nang, nên bạn không cần phải tự ti vì cái bụng bầu của mình đâu.

Làm đẹp những ngày bầu bì


Không phải mang bầu là không được làm đẹp nhé! Bầu vẫn có thể làm đẹp như thường, và làm đẹp theo cách riêng của bầu cơ đấy!

- Chế độ dinh dưỡng: Phải thật nhiều rau củ và trái cây, vì chúng là nhân tố bảo vệ làn da của bạn. Đừng quên những thực phẩm chứa nhiều vitamin A như cá, cà rốt, sữa, trứng vì chúng giúp da thêm khỏe mạnh. Mặc dù vậy, không được sử dụng thuốc tăng cường vitamin A vì chúng sẽ gây dị tật cho thai nhi. Thức ăn chứa nhiều vitamin C và E là nguồn chất chống ôxy hóa dồi dào, có thể làm giảm các hư tổn trên da.

- Tăng cường nước: Phải uống nước thường xuyên vì đây là nhân tố quan trọng cho quá trình làm đẹp nói riêng và sức khỏe thai phụ nói chung.

- Nghỉ càng nhiều càng tốt: Thai phụ cần ít nhất 8 – 10 tiếng để ngủ mỗi ngày, cũng như các đợt nghỉ thường xuyên nếu làm việc mệt mỏi để tránh bọng mắt và quầng thâm dưới mắt xuất hiện.

- Tránh dùng xà phòng tắm loại mạnh: Những loại xà phòng này có khả năng loại bỏ lớp dầu trên da.Vì vậy, thay vào đó hãy dùng dầu tắm dưỡng ẩm và kem dưỡng ẩm cho da mặt và cơ thể hằng ngày.

Những tháng cuối thai kỳ, da mình thường có dấu hiệu nứt nẻ nặng nề và sạm đi trông thấy. Mình khá hoảng và vẫn xài cùng lúc xà phòng khi tắm và kem dưỡng ẩm mỗi tối nhưng không ăn thua. Sau này phát hiện ra xà phòng gây hại cho da, mình mới ngừng hẳn luôn…”, bà bầu Phương Oanh (Bến Tre) chia sẻ.

- Dùng thuốc xịt dưỡng ẩm tăng cường cho da: và bôi kem chống nắng (ít nhất 15 SPF) mỗi khi ra đường. Nên dùng các sản phẩm không chứa dầu.

- Tránh ngâm mình quá lâu trong bồn tắm: Cũng giống như việc rửa tay quá mạnh, việc ngâm mình quá lâu trong bồn tắm sẽ dễ khiến da bị khô hoặc kích ứng.

Tự tin với bụng bầu

Dù bụng bầu có cồng kềnh thế nào đi nữa, bạn vẫn có thể làm đẹp bằng 3 bước đơn giản sau:

- Tốt khoe, xấu che: Nếu bạn có đôi chân đẹp, hãy khoe nó bằng những chiếc váy bầu ngắn đầy quyến rũ. Cũng đừng ngại những chiếc áo kiểu không tay hay một chiếc áo cổ chữ V.

- Chiều chuộng bản thân: Hãy thưởng cho bản thân các dịch vụ làm móng, làm tóc… Nhưng chỉ đôi lúc thôi nhé, nếu bạn không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và bé.

- Tập thể dục: Có rất nhiều hoạt động thể chất cho bà bầu như lớp học yoga, đi dạo công viên hay đơn giản chỉ nấu ăn trong nhà cũng đủ để bạn giữ sức khỏe và loại bỏ những calorie không cần thiết.


 

Theo Phương Phương (Mẹ yêu bé)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu