Giúp mẹ bầu thư giãn dịp nghỉ lễ

Ngày 19/04/2013 05:00 AM (GMT+7)

Thư giãn khi mang thai giúp mẹ bầu “thổi bay” cảm giác mệt mỏi.

Khi mang thai, cơ thể thay đổi khiến chị em cảm thấy mệt mỏi hơn và khó chịu trong người. Sau đây là những cách đơn giản giúp mẹ bầu thư giãn hiệu quả.

1. Đi du lịch

Có nhiều chị em khi biết mình mang thai đều hạn chế mọi hoạt động của mình để tập trung dưỡng thai. Đối với một vài người đi chơi xa hay đi du lịch là một điều không thể và không nên trong thời gian mang thai bởi họ sợ nguy hiểm, sợ những điều không hay xảy ra.

Tuy nhiên, lời khuyên tốt nhất ở đây dành cho những người sắp làm mẹ đó là hãy đi chơi, đi du lịch nếu gia đình bạn có điều kiện. Trước khi bé yêu chào đời vài tuần, các mẹ nên xin nghỉ làm, dành thời gian đi chơi đâu đó cho thoải mái tinh thần, thư giãn đầu óc để bắt đầu cho một giai đoạn mới, sinh con và chăm sóc con. Đi du lịch đây đó giúp mẹ bầu tạm quên đi những áp lực trong cuộc sống, những mệt mỏi khi mang thai và chụp hình lưu giữ lại khoảnh khắc sẽ khiến mẹ bầu cảm thấy thú vị.

Giúp mẹ bầu thư giãn dịp nghỉ lễ - 1
Đi du lịch giúp mẹ bầu thoải mái và thư giãn (Hình minh họa)

2. Massage 

Hiện nay đã có nhiều cơ sở massage có dịch vụ massage cho bà bầu. Ở những cơ sở này sẽ có ghế chuyên dụng dành cho bà bầu và những nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, không phải mẹ bầu nào cũng có điều kiện đến các tiệm massage để thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Nếu vậy chị em vẫn có thể tự làm tại nhà, cách tốt nhất là trước khi đi ngủ nên nhờ chồng massage sẽ giúp mẹ bầu thư thái và ngon giấc hơn. Không chỉ có vậy, massage thường xuyên còn giúp mẹ bầu giảm sưng tấy, phù nề và chứng chuột rút khó chịu thường hay viếng thăm mỗi đêm.

3. Tắm nước ấm pha tinh dầu

Trước khi đi ngủ chị em có thể ngâm mình trong bồn tắm nước ấm có pha ít tinh dầu oải hương, ngọc lan tây hoặc quýt một lúc sẽ giúp tinh thần thư thái, thoải mái và có giấc ngủ ngon.

Nếu không có bồn tắm các mẹ có thể pha nước ấm vào một cái chậu to, cho thêm ít tinh dầu để hương thơm lan tỏa khắp phòng tắm cũng giúp thư giãn hiệu quả.

Tuy nhiên, các mẹ lưu ý không nên tắm quá lâu nhé. Nếu bụng đã to tốt nhất nên nhờ người đỡ vào bồn tắm và đỡ ra khi đã tắm xong.

Giúp mẹ bầu thư giãn dịp nghỉ lễ - 2
Tắm nước ấm giúp mẹ bầu thư giãn và ngủ ngon hơn (Hình minh họa)

4. Đi chơi

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, thay vì bận rộn với những công việc làm thêm hoặc chỉ “ru rú” ở nhà dọn dẹp và nấu nướng, chị em hãy thử lên kế hoạch đi chơi để thư giãn đầu óc xem nhé. Đến nhà bạn bè chơi, đi xem phim giải trí hoặc đơn giản là đến một quán cà phê có không gian đẹp, yên tĩnh và đọc sách sẽ giúp mẹ bầu cảm thấy thoải mái hơn sau một tuần làm việc mệt mỏi đấy.

5. Phân công việc nhà 

Khi mang thai cơ thể trở nên nặng nề và mệt mỏi, chính vì vậy mẹ bầu đi lại và làm mọi việc cũng trở nên chậm chạp và khó khăn hơn. Lúc này chị em hãy mạnh dạn nhờ những người thân trong gia đình cùng chia sẻ công việc với mình. Bởi có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, cơ thể đỡ mệt mỏi cũng khiến mẹ bầu cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Ngoài ra, được mọi người giúp đỡ, chia sẻ công việc sẽ khiến các mẹ cảm thấy mình được yêu thương, ấm áp và vui vẻ.

6. Nói lên cảm xúc của mình 

Khi mang thai, lượng hormone tăng lên, người mẹ thường trở nên “đa sầu đa cảm” và hay suy nghĩ, nghi ngờ. Chính sự nhạy cảm này khiến mẹ bầu dễ vui, dễ buồn, dễ giận hờn, cáu gắt và tủi thân. Lúc này chị em hãy nói lên những cảm xúc của mình đang gặp phải với những người mà mình yêu quý. Làm như vậy sẽ khiến mẹ bầu “nhẹ lòng” hơn và nhanh chóng lấy lại được sự thoải mái, cân bằng.

Giúp mẹ bầu thư giãn dịp nghỉ lễ - 3
Khi mang thai, chị em trở nên nhạy cảm hơn bình thường (Hình minh họa)

7. Đi Spa

Dành ra một ngày để đi chăm sóc bản thân và làm đẹp là một gợi ý không hề tồi chút nào. Thỉnh thoảng thay đổi một chút, thấy mình đẹp hơn sẽ khiến mẹ bầu cảm thấy tinh thần phấn chấn lên rất nhiều. Mẹ bầu có thể đi spa hoặc sử dụng các cách làm đẹp cho da, cho tóc, cho móng tay, móng chân,… Tuy nhiên, các mẹ nên chú ý tránh sử dụng những phương pháp làm đẹp chứa nhiều hóa chất độc hại mà bác sĩ khuyến cáo không nên dùng.

8. Nói lên điều mình muốn

Trung thực là chính sách tốt nhất. Mẹ bầu nên nói rõ về cách mình cảm thấy, những gì mình cần trong cuộc sống nói chung. Đừng vì giấu giếm trong lòng không dám nói ra mà đẩy trạng thái tinh thần của mình trở nên căng thẳng và dẫn tới stress. Tốt nhất nếu cảm thấy khó chịu, tức giận hoặc áp lực về điều gì mẹ bầu nên thẳng thắn nói ra để cùng mọi người giải quyết hoặc nếu cần gì chị em cũng nên lên tiếng để người khác hiểu và giúp mình đáp ứng được yêu cầu. Một khi đã “đẩy bay” được những “cục nợ” trong lòng sẽ khiến mẹ bầu cảm thấy thoải mái và thư thái hơn.

9. Nghe nhạc

Có rất nhiều cách để giảm stress khi bầu bí và theo các chuyên gia, nghe nhạc là cách giảm tải căng thẳng an toàn, hiệu quả mà vô cùng rẻ tiền với bà bầu. Một vài phút nghe nhạc mỗi ngày chắc chắn sẽ giúp phụ nữ mang thai cảm thấy yên tĩnh và thư giãn hơn.

Nghe nhạc với nhịp độ 60 nhịp/phút là có lợi nhất đối với những người muốn nghe để thư giãn như bà bầu. Với nhịp độ này, mẹ bầu sẽ cảm thấy hơi thở và nhịp tim nhẹ nhàng hơn theo điệu nhạc.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc bà bầu