Học mẹ Bông làm đẹp khi mang bầu

Ngày 03/06/2013 10:00 AM (GMT+7)

Đừng e ngại làm đẹp trong thời gian rất cần "tu bổ nhan sắc" nhé các mẹ bầu!

Tuy các mẹ hay quan niệm bầu bí không nên trang điểm vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé trong bụng, nhưng vì là “tín đồ” làm đẹp nên ngay trong thời gian mang bầu bé Bông, mình vẫn thường xuyên “make up” mà Bông nhà mình sinh ra vẫn bụ bẫm, khỏe mạnh đáng yêu đấy các mẹ ạ. Vì làm đẹp là đặc thù của phái nữ chúng mình, nên các mẹ đừng e ngại mà bỏ qua khoảng thời gian đặc biệt rất cần “tu bổ nhan sắc” này nhé.

Thường khi mang bầu, do nội tiết tố tiết ra nhiều nên chắc chắn da dẻ của bà bầu như chị em mình sẽ có nhiều thay đổi. Có người may mắn nên làn da sẽ trở nên mềm mại, ít nhờn và ít nổi mụn hơn do da sẽ dãn ra vì các hormone làm da giữ ẩm tốt hơn. Nhưng có chị em lại gặp khổ sở vì làn da hồi son trẻ vốn mịn màng, sáng bóng, nay lại  bị thâm, nám, nổi mụn hay xuất hiện những đường gân máu li ti làm da mặt lúc nào trông cũng đỏ hồng rất khó chịu. Mình không may mắn lại thuộc tuýp thứ hai.

Ngay từ những ngày đầu mang thai bé Bông, làn da vốn sáng mịn của mình tự dưng nổi chứng khô ráp, bong tróc, da thâm hơn, đã vậy còn khổ sở vì môi luôn trong tình trạng  khô và nứt nẻ. Do đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nên mình rất tự ti về ngoại hình và làn da xấu xí, nhưng lại ngại dùng mỹ phẩm vì sợ các chất hóa học sẽ thấm qua da làm hại đến bé. Rất may là sau một thời gian tìm hiểu và tham khảo thông tin về cách trang điểm, dưỡng da khi mang thai với chị em đồng nghiệp, mình vẫn có thể vô tư làm đẹp mà không ảnh hưởng đến bé. Chị em có thể tham khảo một số mẹo nhỏ của mình để làm đẹp khi bầu bí như sau nhé.

Học mẹ Bông làm đẹp khi mang bầu - 1
Giai đoạn bầu bí làm nhan sắc có nguy cơ “bị xuống dốc”, nên càng không thể lơ là
việc trang điểm và làm đẹp đâu nhé các mẹ. (ảnh minh họa)

Chọn mỹ phẩm

Khi mang bầu thì chuyện chọn mỹ phẩm phù hợp thật sự không đơn giản chút nào các mẹ ạ, vì các thành phần hóa học trong mỹ phẩm có thể thẩm thấu qua da gây hại đến thai nhi. Mình đã phải loại bỏ các sản phẩm chứa retinoid hoặc acid salicylic mà theo mình biết sẽ gây ảnh hưởng đến bé như retinoid  là một loại vitamin A, nếu dùng thường xuyên sẽ làm dung nạp vitamin A liều cao gây dị tật bẩm sinh cho bé, còn acid salicylic thường có trong các sản phẩm chăm sóc da như nước hoa hồng hay sữa rửa mặt.

Qua chị bạn làm bác sĩ sản khoa, mình được biết đây là một chất acid nhẹ thuộc nhóm aspirin, các mẹ cũng có thể thấy một dạng khác của acid salicylic khá phổ biến trên các loại mỹ phẩm tẩy tế bào chết và ngừa lão hóa là BHA - beta hydroxy acid. Nếu đọc thành phần mỹ phẩm có các chất này thì các mẹ đừng dùng đến nhé, vì nếu dư chất ngấm vào da sẽ gây hại cho bé và dẫn đến các biến chứng thai kỳ. Tuy nhiên, chị bạn mình cũng lưu ý các mẹ bầu có thể dùng sữa rửa mặt hay nước hoa hồng có chứa một lượng nhỏ acid salicylic thì không hề hấn gì, nếu đảm bảo sau khi thoa phải rửa ngay bằng nước sạch.

Để chọn mỹ phẩm trong lúc bầu bé Bông, mình hay chọn các sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên như chiết xuất từ tinh chất trà xanh, lô hội v.v...chứa nhiều vitamin E,  vì các sản phẩm này thân thiện với da và hầu như không tổn hại đến bé, hoặc các dòng mỹ phẩm khoáng (mineral makeup) do chỉ bám ở lớp ngoài da và không gây kích ứng. Nhưng các mẹ cũng đừng chọn các sản phẩm có chiết xuất từ đậu nành nếu da bị thâm, sạm hay nám nhé. Có nhiều bài báo cho rằng tinh chất đậu nành tương tự như nội tiết tố estrogen, có thể khiến các mảng nám, tàn nhang trên da mặt bà bầu thêm sẫm màu đấy các mẹ ạ. Các mẹ có thể tìm thấy mỹ phẩm chứa tinh dầu đậu nành qua các cách ghi tên thành phần trên nhãn sản phẩm như Lethicin, Phosphatidylcholine, Soy hay Textured vegetable protein (TVP).

Học mẹ Bông làm đẹp khi mang bầu - 2
Bà bầu cần sử dụng những loại mỹ phẩm an toàn. (ảnh minh họa)

Dùng mỹ phẩm đúng cách

Điều này quan trọng không kém gì chọn mỹ phẩm đâu nhé các mẹ. Khi mang bầu, mình không thoa nhiều loại phấn và kem như thời con gái, mà chỉ chọn lọc một số mỹ phẩm làm điểm nhấn và sử dụng với số lượng nhỏ nhất có thể. Mình thấy bà bầu thường hay mắc lỗi trang điểm là dậm phấn quá đậm, kẻ chì và tô son dày với hy vọng lớp phấn và son này sẽ che được các khuyết điểm như má bị nám, thâm, tàn nhang hay môi bị thâm khô.

Theo mình, các mẹ chỉ nên dùng 1 hoặc 2 điểm nhấn trên khuôn mặt để vừa hạn chế lượng mỹ phẩm sử dụng, vừa có được vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng. Mình hay dùng kem che khuyết điểm để che các vùng sạm, thâm, sau đó phủ phấn nhẹ lên trên. Các mẹ cũng có thể dùng thêm phấn hồng để tạo cảm giác làn da sáng và tươi hơn. Tuy nhiên, nếu mặt bạn bị đỏ hồng do nổi gân máu trong thời kỳ mang thai, nhất là hai vùng má, thì không nên sử dụng phấn hồng hay phấn nền tông hồng, cam, thay vào đó hãy dùng kem nền thường hoặc phấn màu sáng. Để gương mặt bà bầu thêm lấp lánh đầy sức sống, các mẹ cũng nên thêm một lớp nhũ highlight lên vùng xương gò má, chân mày và góc mắt.

Để tạo thêm nét nhấn nhá cho khuôn mặt, các mẹ có thể dùng chì kẻ mắt và lông mày, tuy nhiên không nên kẻ quá đậm, quá dày. Với son môi, do đây là loại mỹ phẩm có chứa chì nên mình hạn chế thoa nhiều mà chỉ thoa một lớp nhẹ và mỏng. Các mẹ cũng tránh dùng son môi có mùi hương trái cây nhé, vì chúng sẽ kích thích bạn thèm thuồng mùi hương này dẫn đến thường xuyên liếm môi, làm tăng lượng chì nuốt vào. Đồng thời tránh uống nước hay ăn bất kỳ thực phẩm nào khi thoa son môi, mà nên tẩy trang trước để ngăn ngừa những chất hóa học có trong son môi xâm nhập vào cơ thể. Nếu môi khô, nứt nẻ các mẹ có thể dùng sản phẩm tự nhiên như tinh dầu dừa, dầu oliu, mật ong … Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên môi vào buổi tối, sáng ra môi bạn sẽ trở nên mềm mịn, hồng hào hơn.

Học mẹ Bông làm đẹp khi mang bầu - 3
Để bảo vệ làn da vốn rất nhạy cảm trong thai kỳ, các mẹ nên lưu ý
thường xuyên vệ sinh dụng cụ trang điểm. (ảnh minh họa)

Thận trọng trong quá trình làm đẹp

Để bảo vệ làn da vốn rất nhạy cảm trong thai kỳ, các mẹ nên lưu ý thường xuyên vệ sinh dụng cụ trang điểm, tránh dùng các sản phẩm quá hạn sử dụng, dùng quá lâu và nhất là mượn của người khác nhé. Mặc dù da có thể bị thâm, nám trong thời kỳ này, nhưng bà bầu tuyệt đối không được dùng các sản phẩm làm trắng da, tẩy da chết nếu không muốn da bị tổn thương và nhiễm trùng, gây nên các bệnh viêm da cấp tính…

Đồng thời cũng cẩn trọng với các loại mỹ phẩm, dược phẩm trị mụn, thường bạn phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi quyết định chọn loại thuốc trị mụn nào đó vì thuốc hay mỹ phẩm trị mụn thường chứa chất acid salicylic và retinoid rất nguy hiểm cho thai nhi. Và nhớ là phải tẩy trang triệt để bằng nước hoa hồng hay dung dịch tẩy trang đủ tiêu chuẩn, tránh vương lại sẽ làm cho các vết thâm nám thêm trầm trọng các mẹ nhé.

Ngoài ra, các mẹ cũng có thể dùng sơn móng tay, nhuộm tóc, kem tẩy lông hay kem chống nắng trong giai đoạn bầu bí mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé. Chỉ lưu ý không được dùng kem tẩy lông ở vùng bikini hay nếu dùng nước hoa nên tránh mùi hương hoa nhài, cây hương thảo vì mình nghe nói các mùi hương này có thể gây kích thích các cơn co thắt tử cung. Bên cạnh đó cũng tránh việc uốn hay duỗi tóc trong thời gian này nhé các mẹ, để việc làm đẹp sẽ trở thành niềm vui của mẹ mà không hề làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con yêu.

Nhãn hàng đồng hành: DHA NEURO IQ
“DHA Neuro IQ – Thông minh vượt trội từ trong bụng mẹ”
Hotline: 08 6273 1466 - 04. 3 6416490
Website: webyte.vn 

Học mẹ Bông làm đẹp khi mang bầu - 4

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu