Khóc nhiều có ảnh hưởng đến thai nhi?

Ngày 27/06/2013 05:00 AM (GMT+7)

Tâm trạng bà bầu có ảnh hưởng đến tính cách, tâm lý của thai nhi sau này.

Hỏi: Em đang mang thai tuần thứ 25, siêu âm em bé nặng 1058 gram, như vậy có bình thường không? Thời gian trước em gặp nhiều vấn đề nên tâm trạng u sầu, buồn bã, hay khóc và hay xúc động nữa, xin hỏi bác sĩ như vậy có ảnh hưởng đến tim của em bé sau này không?

Em xin cảm ơn!

vananhst…@yahoo.com

Trả lời:

Chào bạn,

Với kết quả siêu âm trên chứng tỏ thai nhi của bạn đang phát triển rất tốt. Theo bảng cân nặng chuẩn của thai nhi (chuẩn quốc tế) thì vào tuần thứ 25, cân nặng của thai nhi khoảng 600-700 gram. Thai nhi của bạn hiện tại đang nặng 1058 gram như thế là vượt so với tiêu chuẩn khá xa. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cân nặng của bé nhé.

Còn về vấn đề thay đổi tâm trạng khi mang thai. Ở trên bạn có nói do bạn gặp nhiều vấn đề không vui nên hay khóc và u sầu nhưng bạn cũng cần biết rằng trong thời gian mang thai, hormone trong cơ thể thay đổi sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm trạng bà bầu. Đây cũng là lý do khiến bạn hay buồn bã hơn.

Một số bằng chứng khoa học chỉ ra rằng, tâm trạng bà bầu có ảnh hưởng đến tính cách, tâm lý của thai nhi sau này. Tuy nhiên, tâm trạng mẹ sẽ không ảnh hưởng gì đên tim của con bạn nhé. Việc bạn nên làm bây giờ là tạo tâm lý thoải mái, có chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ dưỡng chất. Hãy chia sẻ với anh xã hoặc những người thân trong gia đình nếu bạn đang gặp bất cứ khó khăn gì và cùng tìm hướng giải quyết.

Ngoài ra, bạn nên dành thời gian đi bộ, hoặc tham gia một khóa học yoga dành cho bà bầu, cách này sẽ giúp bạn giảm stress, suy nghĩ tích cực hơn. Hãy giữ tâm lý thật thoải mái trong những tháng cuối thai kỳ, điều này sẽ rất tốt cho con đấy bạn nhé.

Chúc bạn có thai kỳ khỏe mạnh!

Bác sĩ Lê Lan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Hỏi đáp với chuyên gia