Nghỉ lễ, top việc chắc chắn mẹ bầu nào cũng thích!

Ngày 30/04/2015 15:17 PM (GMT+7)

Bầu bí, khi những chuyến đi du lịch không hẳn là gợi ý tốt thì làm gì để "giết thời gian" mà vẫn cảm thấy thích thú đây?

Đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ là điều chắc chắn ai cũng thích thú, tuy nhiên không phải mẹ bầu nào cũng đủ điều kiện sức khỏe, tài chính để làm điều đó. Hơn thế nữa, trong những dịp này, hầu hết các địa điểm du lịch đều rất đông đúc, thời tiết nóng nực... sẽ không phải là gợi ý tốt cho mẹ bầu.

Vậy trong khi "thiên hạ" nhà nhà đi du lịch, người người đi du lịch, mẹ bầu ở nhà làm gì để "giết thời gian" mà vẫn cảm thấy thích thú đây? Xin mách các mẹ những việc làm cực ý nghĩa dưới đây chắc chắn sẽ khiến kế hoạch nghỉ lễ của chị em thêm hoàn hảo.

Sắm đồ cho bé

Còn gì tuyệt vời hơn khi được thỏa thuê lựa chọn cho “cục cưng” sắp ra đời những món đồ vô cùng xinh xắn. Nhất là khi bạn không cần vội vàng vì có nhiều thời gian mà, tuyệt hơn nữa là lại có ông xã đi cùng. Giống như bạn, ông xã cũng đang trong tâm trạng hết sức thảnh thơi. Do đó, cuộc mua sắm của bạn sẽ thú vị hơn bao giờ hết.

Nghỉ lễ, top việc chắc chắn mẹ bầu nào cũng thích! - 1

Sắm đồ cho bé yêu chắc chắn là việc mà mẹ bầu nào cũng thích thú. (ảnh minh họa)

Hãy lên danh sách tất cả những đồ cần thiết cho em bé và cuùng sắm sửa thôi nào. Sau đó, cùng ông xã phân loại các món, giặt sạch và cất gọn cho em bé. Hẳn bạn sẽ có được những cảm xúc vô cùng tuyệt vời.

Ngoài ra, sao mẹ bầu không thử “nũng nịu” một chút với ông xã, để tặng riêng cho mình thêm một chiếc váy bầu thật ưng ý nhỉ? Một gợi ý không tồi để bạn có thêm niềm vui nho nhỏ trong kì nghỉ lễ đặc biệt của mình, phải không nào?

Cùng chồng nấu nướng

Lúc mang thai, chắc chắn mẹ nào chả thích được chồng quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Nhưng những ngày làm việc bận rộn khiến ông xã chẳng còn thời gian mà nấu cho bạn một món ăn, dù là bình thường đi chăng nữa. Vậy thì, kì nghỉ này sẽ là cơ hội hiếm có để anh ấy thể hiện sự quan tâm và chu đáo của mình đấy.

Hãy gợi ý cho chồng về một bữa cơm đặc biệt. Tất nhiên, bạn “nhường” cho anh ấy vị trí “bếp trưởng”, còn bạn thì lo nhặt rau, pha nước chấm thôi. Để có thời gian tận hưởng những món ăn vụng về nhưng đầy tình cảm ông xã dành cho bạn. Không phải tuyệt lắm sao?

Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để bạn khám phá ra nhiều khả năng “tiềm ẩn” đầy thú vị của chồng đấy. Ví như anh ấy có thể tỉa hoa bằng cà rốt rất đẹp, và sáng tạo một món ăn mang đầy tính “gây sốc” nhưng cuối cùng lại khiến bạn thấy ngon miệng vô cùng.

Đi dạo buổi tối

Thời tiết buổi tối mát mẻ, cùng nhau đi dạo sẽ giúp “hâm nóng” tình cảm giữa 2 người. Thật đáng tiếc nếu mẹ bầu bỏ qua những buổi tối thư thái, không vướng bận công việc thế này. Thế nên hãy tận hưởng để có được cảm xúc ngọt ngào như lúc mới yêu. Bởi những ngày đi làm mệt mỏi, bạn sẽ chỉ muốn gieo mình lên giường chứ chẳng muốn ra ngoài chút nào đâu.

Hơn nữa, điều này sẽ giúp ích đáng kể để bạn có cuộc yêu hoàn hảo về đêm. Đừng nghĩ chuyện ấy nhàm chán trong thai kì nhé, bởi thậm chí giai đoạn này, ham muốn cũng như cảm xúc của mẹ bầu còn thằng hoa hơn bao giờ hết.

Nghỉ lễ, top việc chắc chắn mẹ bầu nào cũng thích! - 2

Đi dạo mỗi buổi chiều tối vừa tốt cho sức khỏe thai kỳ vừa giúp hâm nóng tình cảm hai vợ chồng. (ảnh minh họa)

Nghỉ ngơi

Nghe thì có vẻ đơn điệu quá, nhưng nếu bạn là mẹ bầu bận rộn, hãy tranh thủ nghỉ ngơi thật thoải mái trong thời gian lí tưởng này. Nằm dài trên ghế mỗi sáng sớm để ngắm bình minh, thay vì tật bật lo cơm nước, chuẩn bị đi làm như mọi ngày cũng rất thú vị rồi. Nhưng nếu được ông xã nằm bên cạnh âu yếm, trò chuyện và mang cho bạn một ly sữa nóng với bữa sáng ngon lành, sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế.

Tận hưởng

Không hẳn những chuyến đi chơi xa, những điểm du lịch hấp dẫn mới là lựa chọn hợp lý nhất với các mẹ bầu. Bởi rất khó khăn để mẹ di chuyển với một chiếc “balo ngược” như thế. Hơn nữa, trong những ngày lễ đông đúc, việc lựa chọn phương tiện đi lại, phòng ốc cũng rất gian nan; không kể đến một nơi quá đông người, mẹ sẽ không thực sự được thư giãn một cách thoải mái.

Thêm nữa, đi du lịch trong những kì lễ dài thế này, thậm chí những người bình thường đôi khi còn mệt mỏi. Vì thế, thay vì cố gắng “bon chen”, mẹ bầu hãy nghiĩ đến kì nghỉ thú vị ở… chính nhà mình xem sao?

Nếu cần "đổi gió", vợ chồng bạn có thể thuê một khách sạn ngay trong bán kính nhà mình khoảng 15-20km. Miễn là bạn cảm thấy thích thú và thoải mái là được. Chắc chắn chị em sẽ có được một kỳ nghỉ lễ "khác người" nhưng vẫn thật tuyệt vời.

Kim Hoa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.