Những ca ‘siêu âm thai bình thường, sinh con dị dạng’ khiến cha mẹ chết lặng

Ngày 12/11/2016 15:34 PM (GMT+7)

Sẽ thật đau lòng sau 9 tháng mang bầu được chẩn đoán khỏe mạnh nhưng mẹ lại sinh ra những đứa con không được lành lặn.

Siêu âm thai bình thường, mẹ đẻ cặp song sinh dính liền

Ca song sinh dính liền này chào đời hồi tháng 6 vừa qua tại một phòng khám tư nhân ở làng Buxar, Bihar, miền đông Ấn Độ. Theo The Sun, cặp sinh đôi một trai một gái có đầy đủ mỗi bé 2 cánh tay, đầu riêng biệt nhưng lại chung nhau hầu hết những cơ quan nội tạng chính của cơ thể và mỗi bé chỉ có 1 chân. Mẹ của các bé là chị Shivrajo Devi, 24 tuổi cho hay trong thời gian mang thai, cô không hề biết mình mang song thai, dù từng kiểm tra cẩn thận, thậm chí siêu âm thai nhiều lần.

Những ca ‘siêu âm thai bình thường, sinh con dị dạng’ khiến cha mẹ chết lặng - 1

Theo tiến sĩ Raj Kumar Gupta, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Sadar: “Hai bé được hợp nhất từ thắt lưng và chỉ có một bộ phận sinh dục hiển thị đó là của bé gái. Mặc dù bộ phận sinh dục kia bị ẩn nhưng nhìn vào khuôn mặt em bé, chúng tôi phỏng đoán đó là một bé trai. Điều này càng cho thấy đây là một trường hợp hiếm gặp bởi thông thường những cặp song sinh dính liền đều cùng giới tính".

Sau khi tình trạng của các bé đã ổn hơn, các bác sĩ lại tiếp tục gửi cặp song sinh này đến một bệnh viện lớn hơn cách đó 3 giờ di chyển. Tuy nhiên, tại đây, vợ chồng chị Shivrajo Devi đã vô cùng tuyệt vọng khi nghe thông báo của bác sĩ rằng nếu muốn tiếp tục điều trị thêm, họ phải đưa các con lên Delhi. Vì không có đủ tiền đi lại cũng như không đủ khả năng chi trả viện phí, thuốc thang, cặp vợ chồng đành phải đưa bọn trẻ về nhà.

Siêu âm thai bình thường, mẹ ‘chết lặng’ khi đẻ con không có mắt

En bé người Trung Quốc được sinh ra hồi tháng 9 vừa qua trong tình trạng không có mô mắt. Bé được chẩn đoán mắc bệnh Anophthalmia – một căn bệnh rất hiếm, ảnh hưởng đến khoảng 1/100.000 trẻ sơ sinh và căn bệnh này cũng làm em bé sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng.

Ngay sau sinh, gia đình chị Liu Peihua – mẹ của em bé đã  liên hệ với các bệnh viện lớn ở Quảng Châu để có một cuộc kiểm tra toàn diện về sức khỏe của bé.

Những ca ‘siêu âm thai bình thường, sinh con dị dạng’ khiến cha mẹ chết lặng - 2

Câu chuyện về em bé sinh ra không có mắt ngay sau khi được chia sẻ trên các trang báo đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng cùng với những bình luận đồng cảm, xót xa.

Theo chia sẻ của gia đình chị Liu Peihua, trong suốt thời gian mang bầu, chị Liu đều đi khám thai, siêu âm đều đặn theo lịch định kỳ và không phát hiện bất cứ bất thường nào. Theo các chuyên gia, chứng bệnh Anophtalmia có thể không được phát hiện trong quá trình siêu âm và xét nghiệm thông thường trong thai kỳ.

Siêu âm đều đặn, bà mẹ trẻ vẫn khóc nghẹn khi sinh con “2 mặt”

Chị XiYi cùng chồng đều là người Hồ Nam, sinh sống và làm việc tại một nhà máy điện tử ở Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Khi hai anh chị đón tin vui có con trai đầu lòng, không chỉ cặp vợ chồng trẻ mà cả gia đình hai bên đều rất hạnh phúc. Vậy nhưng đến ngày vượt cạn, gia đình Xi Yi lại phải đối mặt với một cơn “ác mộng” không ai ngờ. Xi Yi yêu cầu chồng phải cho cô nhìn mặt con trai sau ca sinh thường. Lần đầu người mẹ gặp đứa con đầu lòng, như bao phụ nữ khác, chị Xi Yi cũng đã rơi nước mắt. Vậy nhưng đó không hẳn là những giọt nước mắt của niềm vui.

Những ca ‘siêu âm thai bình thường, sinh con dị dạng’ khiến cha mẹ chết lặng - 3

Một tháng trước ngày dự sinh, chị Xi Yi thậm chí đã rời Quảng Đông đề về quê nhà ở Hồ Nam chuẩn bị đẻ. Tổng cộng trong thời gian mang thai, chị Xi Yi đi siêu âm 3 lần, trong đó có một lần siêu âm màu 4D, bác sĩ đều không phát hiện bất thường hay dị tật thai nhi nhưng sau khi đứa trẻ chào đời, mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi.

Bé Kangkang, con trai chị Xi Yi bị mắc hội chứng  Moebius – một dạng rối loạn thần kinh hiếm gặp xuất hiện từ lúc sinh. Những người bị triệu chứng này không thể cử động mặt, như không thể cười, nhăn mặt, nhấp nháy mắt và thậm chí không thể đảo mắt từ bên này sang bên kia. Ngoài ra, người bệnh cũng gặp vấn đề về xương, khiến chân tay dị tật, rối loạn hô hấp… Khoảng 30% trẻ em bị hội chứng Moebius đều bị chứng tự kỷ. Căn bệnh này còn khiến Kangkang bị biến dạng, nhìn như cậu bé hai mặt.

Mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng may mắn nhờ sự hỗ trợ của bệnh viện các các mạnh thường quân, cậu bé tội nghiệp này sẽ được tiến hành phẫu thuật trong thời gian sắp tới.

Con bị biến đổi cấu trúc khuôn mặt dù kết quả siêu âm thai bình thường

Tại Việt Nam, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra tại thành phố Pleiku. Theo đó, khi mang bầu, chị chị Trần Thị Phước L nhiều lần đến phòng khám  tư nhân Thảo Nguyên (tại thành phố Pleiku) để siêu âm. Phòng khám này luôn khẳng định thai nhi phát triển bình thường.

Tuy nhiên khi  đứa trẻ chào đời, gia đình vô cùng bất ngờ khi khuôn mặt bé bị dị dạng, không tai, xương hàm phải, một bên mắt phải xệ xuống, thụt cằm. Bé còn bị hở hàm ếch trong, hở vòm họng rộng nên không có khả năng tự bú sữa và bị viêm phổi nặng.

Những ca ‘siêu âm thai bình thường, sinh con dị dạng’ khiến cha mẹ chết lặng - 4

Sau đó, gia đình chị L đã gửi đơn kiến nghị lên Sở Y tế Gia Lai về những sai sót của phòng khám này. Sau khi nhận đơn, Sở đã kiểm tra, xác minh và đưa ra mức xử phạt 35 triệu đồng, ngoài ra người phụ trách phòng khám là bà Trần Thị Thảo (Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) bị rút chứng chỉ hành nghề 90 ngày.

Nguyệt Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu