Những sự thật trớ trêu mẹ chỉ biết sau khi con đã lọt lòng

Ngày 17/09/2016 05:34 AM (GMT+7)

Vẫn biết sinh con là quá trình gian khổ nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất của mỗi người phụ nữ. Tuy nhiên 20 sự thật sau đây là những điều chỉ sau khi sinh mẹ mới hiểu.

Những cơn đau kéo dài

Chúa đã chọn phụ nữ là người sinh con. Và những con đau co thắt khi vượt cạn không khỏi khiến nhiều chị em sợ hãi.

Bí tiểu sau sinh

Sau khi sinh, ở một số trường hợp, người mẹ có cảm giác muốn đi tiểu nhưng không thể đi được. Hiện tượng bí tiểu sau sinh thường khá phổ biến. Vậy nên hãy chuẩn bị sẵn bô và tập đi tiểu để tạo lại phản xạ.

Những sự thật trớ trêu mẹ chỉ biết sau khi con đã lọt lòng - 1

Sau sinh con, mẹ phải đối mặt với nhiều bất ngờ. (ảnh minh họa)

Lần đi đại tiện đầu tiên

Nhiều bà mẹ lo lắng và cảm giác như mình đang sinh một em bé khác vậy. Nhưng điều đó không xảy ra đâu và sẽ không có sự đau đớn nào hết. Tất cả chỉ là các hoạt động vệ sinh cá nhân bình thường.

Em bé trông lạ lạ

Dù có nhiều người khen bé dễ thương hay xinh xắn, nhưng sự thật bạn cảm thấy có chút gì đó hơi lạ lạ với những vết đốm nhẹ, hay máu khô vẫn bám trên làn da đỏ hỏn đôi chút nhăn nheo và xấu xí của bé.

Bộ phận sinh dục của  trẻ bị sưng khi sinh

Bạn lo sợ hiện tượng này sẽ kéo dài lâu và ảnh hưởng đến con mình khi lớn,  tuy nhiên hiện tượng sưng này sẽ sớm biến mất.

Xuất hiện vết bớt

Những vết bớt màu xanh trên da trẻ là hiện tượng hoàn toàn và chúng sẽ dần biến mất theo thời gian. 

Trải nghiệm lần tắm đầu tiên

Sau những ngày kiêng cữ sau sinh, lần tắm đầu tiên sẽ giúp bạn cảm giác giống như rửa sạch không chỉ bụi bẩn, nhớp nháp mà cả những tội lỗi của bản thân để cơ thể hoàn toàn sạch sẽ.

Em bé khóc suốt đêm

Mặc dù được mẹ bế nhưng bé vẫn khóc suốt đêm. Đó không phải do em bé ghét bạn mà có thể do em bé chưa quen với môi trường mới. Em bé cũng có thể không cho ai bế ngoài mẹ. Đó là do bé con đang phụ thuộc vào mẹ và không quen biết ai khác. 

Những sự thật trớ trêu mẹ chỉ biết sau khi con đã lọt lòng - 2

Đôi khi, con sẽ khóc suốt đêm mà bạn không thể biết nguyên nhân. (ảnh minh họa)

Cảm giác như một con bò sữa

Dần dần bạn sẽ quen với việc có một cơ thể bé nhỏ tình cờ mút núm vú mình. Khi điều này thành hiện thực, bạn sẽ cảm nhận được mình đã trở thành một người mẹ, và dĩ nhiên rồi, giống đúng như “một con bò sữa”.

Kén chọn đồ ăn

Đồ ăn ở bệnh viện đôi khi quá khó ăn khiến chị em không thể thưởng thức. Thay vào đó, bạn có thể nhờ người nhà tự mua đồ ăn hoặc xin ra viện sớm nếu sức khỏe của 2 mẹ con hoàn toàn hồi phục. 

Trẻ nấc và xì hơi ban đêm

Đôi khi bạn sẽ giật mình thức giấc khi bạn nhỏ bên cạnh hết nấc lại xì hơi. Đây là hiện tượng tự nhiên và mỗi bà mẹ đều phải làm quen với điều này.

Tiếp những người đến thăm

Nhiều người rất muốn đến thăm sản phụ ngay khi họ còn ở trong bệnh viện. Họ nghĩ việc sinh nở là một chuyện tốt nên đến chia vui, nhưng với một người còn đang đau đớn và nhợt nhạt trên giường bệnh như các sản phụ thì chuyện này đôi khi là sự phiền toái. 

Vòng 2 xưa còn đâu

Bụng của bạn sau khi sinh giống như quả bóng bị xì hơi chậm vậy. Sinh con xong bụng vẫn rất to và bạn bắt đầu cảm thấy buồn bực và thấy có lỗi với bản thân. Tuy nhiên đừng lo, quả bóng đó vẫn cần thêm chút thời gian sau sinh để xì toàn bộ hơi mà.

Ai đó khuyên bạn sớm có “đứa thứ 2”

Có thể các nữ hộ sinh hay bất cứ ai sẽ khuyên bạn sử dụng các biện pháp ngừa thai vì sau khi sinh, khả năng sớm có bé thứ hai sẽ rất cao. Tuy nhiên họ chắc không hiểu, sau khi trải qua cảm giác đau đớn tột cùng khi sinh đó, chẳng một bà mẹ trẻ nào muốn sinh ngay thêm đứa nhỏ nữa cả.

Nổi giận

Bạn thường xuyên tức giận. Não bộ, đôi mắt, bụng.... toàn thân bạn đều cảm thấy khó chịu. Cảm giác này sẽ dần dần hết, đó là biểu hiện rất bình thường của các chị em sau sinh.

Hiện tượng ra sữa nhiều

Có nhiều chị em khá phiền khi sau khoảng 3,4 ngày, sữa đôi khi bắt đầu chảy và phun quá nhiều. Đừng ngại ngùng, hiện tượng này sẽ giảm dần về sau.

Cân nhắc khi xuất viện

Khi bác sĩ kiểm tra thấy mọi thứ đều ổn, bạn có thể xuất viện. Tuy nhiên hãy chắc chắn là bạn đã nhận được đủ lời khuyên và chắc chắn có thể chăm sóc cho trẻ tốt. Bởi khi bạn trở về nhà, việc chăm sóc cả hai mẹ con sẽ dựa phần lớn vào sự hiểu biết của bạn mà không còn ai giúp đỡ nữa. Vậy nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi rời viện.

Lời khuyên: Ngừng lo lắng

Bạn không phải là siêu nhân. Hãy nhớ mình chỉ là một người bình thường không hoàn hảo. Vậy nên đừng lo lắng gì cả. Lúc đầu khi chăm sóc bé sẽ có chút bỡ ngỡ, sau đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Việc tốt nhất bạn nên làm là hãy thư giãn và ngủ đủ giấc.

Xu Xu Tran
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu