Những triệu chứng báo thai nhi đang gặp nguy hiểm mẹ cần lưu ý

Ngày 21/07/2016 16:55 PM (GMT+7)

Chảy máu âm đạo, xuất hiện cơn co thắt hay đau đầu dữ dội có thể là dấu hiệu sảy thai, sinh non hoặc tiền sản giật trong thai kỳ.

Cở thể của mẹ trải qua rất nhiều thay đổi trong suốt 9 tháng mang thai trong đó bao gồm cả hiện tượng đau nhức bụng, sưng chân tay hay ra máu… Hầu hết những hiện tượng này đều bình thường nhưng nếu bệnh tình ngày càng nặng đi kèm với những triệu chứng khác, hãy gọi cho bác sĩ chuyên khoa để khẳng định xem có phải thai nhi của bạn đang gặp vấn đề xấu hay không.

Dưới đây là 10 triệu chứng xảy ra trong thai kỳ mẹ cần lưu ý:

Chảy máu

Theo tiến sĩ Francis Chang, làm việc tại bệnh viện Samaritan Hospital ở Los Angeles: “Bất cứ khi nào mẹ bị chảy máu trong thai kỳ cần phải được xác định nguyên nhân.” Trong 8 tuần đầu của thai kỳ, đây có thể là dấu hiệu bình thường khi thai nhi cấy vào tử cung. Hiện tượng chảy máu cũng xảy ra khi âm đạo bị rách trong quá trình bạn giao hợp quá mạnh hoặc bị nhiễm trùng cổ tử cung.

Tuy nhiên, chảy máu kèm đau đớn cũng có thể là dấu hiệu bạn mang thai ngoài tử cung hoặc tử cung ngắn đã bị mở và là dấu hiệu sớm của việc sảy thai, nhau tiền đạo. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để biết chính xác bệnh tật của bản thân.

Những triệu chứng báo thai nhi đang gặp nguy hiểm mẹ cần lưu ý - 1

Xuất hiện cơn co thắt

Nhiều bà mẹ mang thai lần đầu hay lo lắng về cơn đau giả Braxton Hicks nhưng bạn cần biết rằng những cơn co này thường ngắn và xuất hiện không đều. Dù vậy, Braxton Hicks thường xảy ra ở giai đoạn 2 thai kỳ và phổ biến ở 3 tháng cuối.

Những cơn co thắt xuất hiện trước tuần 24 thai kỳ có thể là dấu hiệu bạn bị nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc dấu hiệu sảy thai.

Thai nhi cử động yếu hoặc ngừng cử động

Vào khoảng tuần thứ 17, 18 thai kỳ, mẹ sẽ bắt đầu nhận thấy những di chuyển của em bé. Những cú đá, vặn người sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn theo tuổi thai.

Tuy nhiên nếu mẹ bỗng nhận thấy những chuyển động yếu hoặc ít hơn bình thường hãy uống một ly nước lạnh hoặc nước cam. Nếu tình hình không thay đổi, hoặc không nhận thấy ít nhất 5 cử động trong nửa giờ, hãy gọi cho bác sĩ bởi đây có thể là dấu hiệu thai nhi bị chết lưu.

Đau chân

Mang thai làm tăng nguy cơ mẹ bị bị huyết khối tĩnh mạch sâu, gây ra các cục máu đông và có thể đe dọa đến tính mạng bà bầu. Vì vậy nếu mẹ thấy bất ngờ bị đau ở bắp chân, nên lưu ý đến hiện tượng trên.

Những triệu chứng báo thai nhi đang gặp nguy hiểm mẹ cần lưu ý - 2

Mệt mỏi trầm trọng

Có khoảng 14-23% phụ nữ bị trầm cảm khi mang bầu. Nếu mẹ bị trầm cảm trong thai kỳ thì nguy cơ trầm cảm sau sinh là khá cao. Hãy tìm một chyên gia về sức khỏe tâm thần để có được cách chữa trị bệnh hiệu quả nhất.

Sưng phù chân tay

Có khoảng 70-80% phụ nữ bị sưng phù bàn chân, cẳng chân, mặt và tay trong thai kỳ. Đây là hiện tượng bình thường nhưng nếu đi cùng với triệu chứng tăng huyết áp hoặc đau đầu thì rất có thể đó là dấu hiệu mẹ bị tiền sản giật.

Dịch âm đạo nhiều

Sự gia tăng dịch âm đạo khi mang bầu là đương nhiên nhưng nếu dịch có kèm theo máu và khiến mẹ đau bụng thì hãy nói với bác sĩ chuyên khoa. Ở giai đoạn 1, 2 thai kỳ, nếu thấy xuất hiện hiện tượng này thì rất có thể cổ tử cung của mẹ đang mở sớm và nguy cơ sảy thai, sinh non là rất cao.

Nhức đầu

Nhức đầu là hiện tượng phổ biến khi mang bầu do sự thay đổi hormone và sự tăng lên của lưu lượng máu trong cơ thể. Thiếu ngủ, căng thẳng và uống nhiều đồ uống chứa caffeine có thể khiến tình trạng nặng nề hơn.

Mặc dù không quá đáng ngại nhưng nếu tình trạng ngày một nặng nề ở quý 2, 3 thai kỳ thì rất có thể đó là dấu hiệu mẹ bị tiền sản giật.

Những triệu chứng báo thai nhi đang gặp nguy hiểm mẹ cần lưu ý - 3

Cảm giác ớn lạnh

Bất cứ khi nào, sốt và đau trong thai kỳ cần được đặc biệt lưu ý. Tùy thuộc vào từng trường hợp, mẹ có thể bị nhiễm trùng thận, nhiễm khuẩn Listeria, viêm phổi… đều rất nguy hiểm cho thai nhi.

Khó thở

Sự gia tăng progesterone và bụng ngày một lớn khiến mẹ bầu thường xuyên có cảm giác khó thở. Đây là dấu hiệu hoàn toàn bình thường nhưng trong một số trường hợp hiếm đó là dấu hiệu mẹ bị thuyên tắc phổi, bệnh tim hoặc bệnh phổi. Tất cả những bệnh này đều rất nguy hiểm, bà bầu cần đặc biệt lưu ý. 

Nguyệt Minh (Theo Foxnews)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Biến chứng thai kỳ