Ở tuổi 51, người vợ vẫn quyết sinh đứa con thứ 5 cho chồng 34 tuổi

Ngày 13/09/2017 15:51 PM (GMT+7)

Mặc dù sinh con đầu lòng cách đây 30 năm nhưng ở tuổi ngũ tuần, bà mẹ này vẫn quyết sinh đứa con thứ 5.

Thật khó có thể tượng tưởng được bà Lynn Cooper, 51 tuổi, đã có đứa con đầu lòng cách đây 30 năm và hiện tại có 10 đứa cháu nhưng bà vẫn quyết sinh thêm đứa con trai tên Harrison bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vào tháng 5 vừa qua.

Ở tuổi 51, người vợ vẫn quyết sinh đứa con thứ 5 cho chồng 34 tuổi - 1

Lynn Cooper, 51 tuổi.

Bà mẹ này hiện đang sinh sống tại thành phố Gold Coast, Úc. Đứa con trai Harrison là kết quả tình yêu của bà và người chồng Brad (34 tuổi) – người chồng thứ 2 của bà. Lynn Cooper đã có 3 đứa con gái với chồng cũ, 2 đứa con với Brad  là con gái Mia (3 tuổi) và Harrison.

Ở tuổi 51, người vợ vẫn quyết sinh đứa con thứ 5 cho chồng 34 tuổi - 2

Lynn Cooper và chồng Brad chào đón đứa con trai thứ hai.

Được biết, Lynn Cooper đã biết người chồng hiện tại cách đây 10 năm nhưng mãi tới lúc bà 47 tuổi họ mới tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn lần hai, bà rất muốn có con cùng người chồng mới.

Ở tuổi 51, người vợ vẫn quyết sinh đứa con thứ 5 cho chồng 34 tuổi - 3

Cặp đôi này cách nhau tới 17 tuổi.

Tuy nhiên, khi cặp đôi cách nhau 17 tuổi tới gặp các chuyên gia thụ tinh trong ống nghiệm, họ chỉ nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ. “Họ nói rằng tôi đã quá lớn tuổi, họ không thể làm điều gì khác được”, Lynn Cooper chia sẻ.

Quyết không từ bỏ hi vọng, cuối cùng Lynn Cooper cũng có thai sau 2 lần thụ thai. Bà chia sẻ: “Tôi thực sự đã sinh con rồi. Tôi không gặp vấn đề gì cả, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ”.

Ở tuổi 51, người vợ vẫn quyết sinh đứa con thứ 5 cho chồng 34 tuổi - 4

Bé Harrison.

Hai năm sau khi sinh con gái Mia, đôi vợ chồng “đũa lệch” lại muốn Mia có chị có em nên họ đã quay lại với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm lần nữa.

Ở tuổi 51, người vợ vẫn quyết sinh đứa con thứ 5 cho chồng 34 tuổi - 5

Gia đình Lynn Cooper và Brad cùng với những người cháu.

Cũng theo như Lynn Cooper chia sẻ, họ đã tiêu tốn 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng) khi thụ tinh trong ống nghiệm. Bà nói: “Ai có thể nghĩ rằng 51 tuổi vẫn có thể mang thai. Đó là một phép màu. Không bao giờ là quá muộn để trở thành mẹ”.

Nguy cơ phụ nữ sinh sau 35 tuổi có thể gặp phải

Sinh con sau 35 tuổi sẽ khiến phụ nữ phải đối mặt với nhiều nguy cơ khi mang thai và sinh nở, thậm chí có trường hợp còn gây tử vong. Sau đây là một số nguy cơ phụ nữ sinh sau 35 tuổi có thể gặp phải:

- Sảy thai.

- Việc chuyển dạ sinh con gặp nhiều khó khăn.

- Bà bầu dễ mắc phải các bệnh như đái tháo đường trong thai kỳ, cao huyết áp, u xơ tử cung.

- Thai nhi đối mặt với nhiều nguy cơ dị tật, trong đó có hội chứng Down.

>>> Top 10 kỷ lục mang thai gây "choáng" cả thế giới

Hà Nguyễn (Dịch từ DailyMail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu