Phát hiện có thai sau 10 năm được kết luận vô sinh

Ngày 04/06/2017 06:56 AM (GMT+7)

Cách đây 10 năm vợ chồng tôi đi khám và được bác sĩ kết luận vô sinh, nhưng mới đây bất ngờ lại xảy ra...

Hỏi: Tôi năm nay 36 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội, cách đây hơn 10 năm tôi lập gia đình, 2 vợ chồng đều muốn sinh con ngay. Trời không chiều lòng người, sau mấy năm “thả” mà vẫn không có tin vui, vợ chồng tôi có đi khám và được kết luận vô sinh. Với khao khát có con, chúng tôi cũng đã thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm, nhưng làm đến lần thứ tư vẫn thất bại. Mệt mỏi cộng với việc tốn kém mà không có kết quả khiến chúng tôi muốn bỏ cuộc.

Bẵng đi một thời gian, cách đây 2 ngày, do thấy trong người mệt mỏi, tôi đi khám và được bác sĩ thông báo có thai được 6 tuần, đã có tim thai. Kinh nguyệt không đều có thể là lý do khiến tôi có bầu mà không hay biết. Khi được bác sĩ thông báo tôi đã rất vui, nhưng sau đó là lo lắng, hoảng sợ vì nhớ ra 2 tháng vừa rồi tôi sử dụng 2 đợt kháng sinh do viêm đường hô hấp, uống 1 tháng thuốc điều trị dạ dày. Tôi khó khăn lắm mới có được tin vui nhưng lỡ sử dụng quá nhiều thuốc, giờ đây tôi phải làm sao? Tôi có nên giữ thai hay không?

(Nguyễn Thị Hương, Hà Nội)

Phát hiện có thai sau 10 năm được kết luận vô sinh - 1

Không biết mang thai nên tôi lỡ sử dụng nhiều loại thuốc. (Ảnh minh họa).

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Minh Sơn (phòng khám Đa khoa Thịnh An) tham vấn:

Chào bạn! Việc sử dụng các loại thuốc trong 3 tháng đầu dù là thuốc gì đi nữa thì cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên ở trong tình huống của bạn thì tôi khuyên bạn nên giữ thai vì hai lý do. Thứ nhất, cái thai này rất có giá trị với không chỉ riêng mình bạn mà còn với gia đình bạn nữa, tuổi của bạn cũng cao rồi. Thứ hai, không phải loại thuốc nào cũng có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi thậm chí là những thuốc có chống chỉ định, tỉ lệ ảnh hưởng không phải là 100%.

Vì vậy, bạn nên giữ thai và theo dõi thật chặt chẽ, tuân thủ đúng y lệnh của bác sĩ, làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh đủ hai giai đoạn và khám thai định kỳ theo hẹn của bác sĩ. Mặc dù không biết bạn sử dụng những thuốc cụ thể nào nhưng bạn có thể mang vỏ thuốc hoặc đơn thuốc bạn đã dùng để tham khảo ý kiến của bác sĩ sản khoa.

Chúc hai mẹ con mạnh khỏe!

Theo Thanh Lam (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu