Sảy thai vì mẹ bầu quá chủ quan

Ngày 13/06/2013 10:19 AM (GMT+7)

Đôi khi vì quá chủ quan trong thai kỳ mà chị em đã không giữ được sinh linh bé bỏng.

Bầu bí vẫn phóng xe vù vù

Từ ngày có bầu Duyên (Từ Liêm, Hà Nội) chẳng kiêng kị gì. Cậy sức khỏe có sẵn, lại không ốm nghén nên cô vẫn đi làm đều đặn. Chuyện đi làm khi mang bầu thì chẳng đáng nói nhưng vấn đề là nhà cô cách cơ quan tận 16km. Thế nhưng sáng nào Duyên cũng tự lái xe đi. Chồng có ngỏ ý muốn đưa vợ đi làm thì cô bảo chỗ làm hai vợ chồng không cùng đường, anh ấy lại hay đi làm muộn nên sẽ rất cập rập. Nàng thì có sở thích đi làm sớm để tránh tắc đường và nóng nực mùa hè. Vậy là ngày nào nàng cũng tự đi về đến 32km. “Người ta bầu bí thì thích có chồng đưa đón nhưng em thích độc lập hơn. Việc đưa đón rất mất thời gian của chồng mà lại không thuận tiện. Tự mình đi muốn ghé đâu đó sẽ chủ động hơn.”, Duyên kể.

Thấy sức khỏe thai kỳ khá ổn định, đi khám thai bác sĩ bảo thai nhi đang phát triển tốt. Thế là cô chẳng lo nghĩ gì cả. Không chỉ ngày ngày đi xe máy hàng mấy chục cây số tới cơ quan, hôm trước vì ở nhà có việc nên hai vợ chồng cũng quyết định về bằng phương tiện này. Cô kể vốn là cô bị say xe khách mà đi xe khách cũng bất tiện lắm. Thế nên đi xe máy cho chủ động. Quê cách Hà Nội cũng không xa chỉ khoảng 120km.

Thế nhưng chuyện chẳng lành đã xảy ra với Duyên. Tối đó về đến quê, cô thấy bụng bắt đầu nhẩm nhẩm đau. Đến đêm thì đau mạnh hơn và cô đã được đưa đi cấp cứu. Lúc tỉnh dậy, Duyên thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Thấy mọi người trong gia đình mặt đều buồn thiu, cô hốt hoảng hỏi liệu có phải đã có chuyện gì xấu với em bé. Không ai trả lời nhưng Duyên đã ngầm hiểu ra vấn đề. Cô khóc nức nở và tự trách mình đã quá chủ quan.

Bác sĩ kết luận do Duyên đi lại trên quãng đường dài và có nhiều ổ gà, vịt nên thai nhi bị ảnh hưởng. Đây lại là giai đoạn 3 tháng đầu, em bé chưa hẳn đã ổn định nên những tác động quá mạnh như thế sẽ gây hậu quả xấu đến thai kỳ. Duyên buồn rầu nói: “Thật sự là em không biết đi xe máy xa lại ảnh hưởng đến con. Vì cậy có sức khỏe nên em chủ quan quá. Giờ em có hối hận cũng không kịp nữa rồi”.

Sảy thai vì mẹ bầu quá chủ quan - 1
Dù bầu bí nhưng nhiều mẹ bầu chẳng kiêng khem bất cứ đồ ăn gì. (ảnh minh họa)

Suýt sảy thai vì ham ăn uống

Không phải chịu hậu quả đến mức sảy thai như Duyên nhưng Ngọc Hà (Phủ Lý, Hà Nam) đã suýt mất đi con yêu sau 2 năm cố gắng chỉ vì tội ham ăn uống. Vốn thuộc tuýp người khá ăn chơi nên mặc dù bầu bí, nàng chẳng bỏ qua bất cứ cuộc nhậu nhẹt nào với bạn bè.

Đã rất nhiều lần mọi người khuyên Hà nên kiêng một chút với những món tái sống như gỏi, nộm… vì sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi nhưng nàng mặc kể. Nàng bảo: “Em nghĩ rằng khi bầu bí mình ăn đa dạng thực phẩm thì sau này con cũng dễ ăn uống hơn”. Thế nhưng nàng không biết rằng, có rất nhiều thực phẩm không được phép ăn khi mang bầu như đồ tái sống hoặc những thực phẩm chưa được tiệt trùng và đương nhiên rượu bia là phải kiêng hẳn. Trong những cuộc nhậu nhẹt với bạn bè, Hà vẫn vô tư ăn uống như chẳng hề có đứa con trong bụng. Có những lần cao hứng, nàng còn uống vài cốc bia và cả rượu nữa.

Cuối cùng thì hậu quả vì cái tội ham ăn uống cũng đến. Nàng bị đau bụng dữ dội, ra huyết và được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Hà nội. Rất may, nàng được đưa đi kịp thời nên mới giữ lại được đứa bé. Nằm trên giường bệnh phòng chăm sóc bà bầu, Hà nói: “Có lẽ em sẽ phải bỏ cuộc chơi với bạn bè thôi. Tính em ham chơi từ thời con gái, nên khó bỏ lắm. Nhưng sau lần vừa rồi em mới thực sự cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng đến mức nào. Suốt thời gian từ lúc em được chuyển lên xe cấp cứu đến khi đã ổn định trở lại, mẹ luôn ngồi cạnh và nắm tay em. Còn em thì chỉ nghĩ về con. Lúc đó em rất sợ mình không thể giữ được con. Em đã nhắm mắt và cầu nguyện. Ơn trời, con yêu đã ở lại. Vì con em sẽ không thể sống buông thả thế này được nữa”.

Sảy thai vì mẹ bầu quá chủ quan - 2
Vì quá vô tư mà nhiều chị em suýt mất con yêu. (ảnh minh họa)

Mang bầu vẫn phải làm đẹp

Vốn thuộc hàng “sắc nước hương trời” từ ngày con gái nên khi bầu bí, Huyền Trâm (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn rất quan tâm đến chuyện làm đẹp. Đi khám thai, bác sĩ vẫn khuyên mẹ bầu không nên sử dụng mỹ phẩm mà nếu có sử dụng phải chọn loại an toàn với bà bầu. Thế nhưng Trâm mặc kệ. Vì công việc lễ tân luôn phải tiếp khách nên không trang điểm thì còn mặt mũi nào để nhìn mọi người. Trâm bảo: “Từ ngày bầu bí, em vẫn sử dụng những loại mỹ phẩm đã mua trước khi mang bầu. Em nghĩ rằng, mình chỉ bôi lên da thì ảnh hưởng gì đến con. Mà không dùng những loại này thì bỏ đi sẽ rất phí. Nếu phải đợi đến 9 tháng mới dùng lại thì còn gì là mỹ phẩm nữa.”

Không chỉ trang điểm đều đặn, nàng rất quan tâm đến vấn đề rạn da khi mang bầu. Mới tháng thứ 7 mà da bụng của Trâm đã lộ rõ vết rạn. Cử tưởng mang bầu nhỏ sẽ không bị rạn nên nàng đã không chăm sóc ngay từ đầu. Khi thấy xuất hiện những vết rạn sớm, nàng vội vàng mua đủ mọi loại kem chữa rạn da. Nghe ai mách có loại kem nào tốt là nàng đặt mua luôn mặc dù đó là hàng xách tay. Thấy những vết rạn ngày càng loang nhanh, nàng càng tích cực thoa kem mỗi buổi tối sáng.

Có lẽ vì massage nhiệt tình quá mà có lần nàng đã bị đau bụng quằn quại suốt đêm. Không nghĩ là do cách mình thoa kem nên cô đổ tại chế độ ăn uống. Thế nhưng hôm trước, không hiểu vì lý do gì mà bụng Trâm nổi mẩn đỏ hết lên. Những vết mẩn làm nàng ngứa điên đảo. Đi khám bác sĩ da liễu, nàng được kết luận là do sử dụng quá nhiều kem rạn da. Các loại kem khác nhau đã gây phản ứng phụ khiến bị nổi mẩn. Bác sĩ đã chỉ định nàng không được tự ý sử dụng bất cứ loại kem, thuốc dưỡng da nào nữa. “Đúng là không còn gì khổ hơn. Những vết mẩn làm em ngứa lắm nhưng chẳng dám gãi vì sợ ảnh hưởng đến con gái. Thôi đẹp thì đẹp chả đẹp thì đành có nào dùng vậy. Bây giờ phải ưu tiên sự an toàn của con lên hàng đầu đã”, Trâm ngậm ngùi nói.

Lưu ý an toàn cho mẹ bầu

Để thai kỳ được khỏe mạnh và an toàn nhất, chị em cần lưu ý:

- Chế độ ăn uống: Tiêu chí đầu tiên để thai kỳ được an toàn nhất là mẹ bầu cần 'ăn chín uống sôi'. Phụ nữ mang thai cần có chế độ ăn uống cân bằng, khoa học và đầy đủ dưỡng chất.

- Đi lại: Ba tháng đầu là thời gian dễ bị sảy thai nhất vì vậy mẹ bầu nên vận động nhẹ nhàng, cần chú ý đến những tư thế đi lại, khuôn vác đồ đạc.

- Làm đẹp: Mẹ bầu vẫn có thể làm đẹp nhưng cần chú ý đến việc lựa chọn mỹ phẩm. Nên tham khảo ý kiến chuyên gia để chọn được những loại mỹ phẩm an toàn cho thai kỳ.

- Trang phục: Phụ nữ mang thai nên chọn trang phục thoáng mát, rộng rãi và thấm hút mồ hôi tốt, đặc biệt không nên mặc đồ bó sát nhất là trong mùa hè nóng nực này.

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu