Tất tần tật đồ dùng bà bầu cần chuẩn bị cho mẹ và bé trước khi lâm bồn

Ngày 18/09/2017 16:28 PM (GMT+7)

Lên trước danh sách những đồ cần thiết cho mẹ và bé lúc đi sinh sẽ giúp mẹ mua đồ được đầy đủ, không bị thiếu món nào.

Một trong những vấn đề được các mẹ bầu, đặc biệt là các mẹ mang thai những tháng cuối quan tâm chính là cần chuẩn bị những gì trong ngày đi đón con yêu. Để việc mua đồ được đầy đủ và tiết kiệm nhất, tốt hơn cả là mẹ nên lập một danh sách những đồ cần mua trước, tích vào danh sách đó những đồ mẹ đã xin được hoặc đã được người nhà mua cho, việc còn lại là đến cửa hàng để mua những đồ cần thiết về thôi. Làm cách này mẹ sẽ không sợ mua thừa hay thiếu đồ và còn tiết kiệm thời gian mua sắm.

Tất tần tật đồ dùng bà bầu cần chuẩn bị cho mẹ và bé trước khi lâm bồn - 1

Một góc quầy sơ sinh tại Bibo Mart - có đầy đủ các sản phẩm cần thiết để các mẹ lựa chọn cho bé. 

Tất tần tật đồ dùng bà bầu cần chuẩn bị cho mẹ và bé trước khi lâm bồn - 2

Những set đồ sơ sinh vô cùng dễ thương được nhiều mẹ lựa chọn. 

Với tư cách là hệ thống cửa hàng Mẹ và Bé uy tín hàng đầu Việt Nam, cùng sự tư vấn của bác sĩ Chuyên khoa Cấp 1 Sản khoa Lê Thị Hoàng Anh - Bác sĩ thường trực của Hệ thống Bibo Mart), Bibo Mart đã giúp mẹ lên danh sách các sản phẩm đồ sơ sinh cần chuẩn bị cho mẹ và bé sơ sinh dưới đây để các mẹ tham khảo, mua sắm.

Tất cả các sản phẩm này đều có tại hệ thống cửa hàng trải dài trên khắp toàn quốc của Bibo mart hoặc mẹ có thể tham khảo nguồn gốc xuất xứ, giá cả của sản phẩm trên website của Bibomart hoặc trên facebook chính thức của hệ thống

STT

Đồ cho bé

Số lượng

Công dụng

1

Áo sơ sinh cài nút một bên hoặc buộc dây

5

Trong những tuần đầu sau sinh, trẻ còn bé xíu, cổ còn non nớt. Vì vậy, mặc áo chui đầu cho bé đối với mẹ sẽ hơi khó khăn. Áo sơ sinh cài nút một bên hoặc buộc dây là lựa chọn hoàn hảo. Nên chất liệu mềm mại, vạt chéo chồng lên nhau giúp giữ ấm phần bụng của bé.

2

Quần sơ sinh

5

Quần dài sẽ giúp bé giữ ấm đôi chân khi ngủ.

3

Áo liền quần (bộ body)

3

Áo liền quần sẽ giúp trẻ giữ ấm bụng trong khi vẫn có thể tự do vận động, đạp chân hay vặn mình.

4

Mũ che thóp

5

Chiếc mũ sẽ giúp bé giữ ấm thóp còn non nớt những tuần đầu sau sinh.

5

Tất, bao chân, tay

5 bộ

Giữ ấm chân cho bé.

6

Chăn (mền) đắp

1

Chọn chất liệu mềm và thoáng khí, nhẹ nhàng để giữ ấm cho bé nhưng không làm bé cảm thấy bức bí.

7

Khăn quấn bé

3

Khăn quấn bé là sản phẩm đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Đây là vật dụng cần thiết khi mẹ đi sinh, vì trẻ được giữ ấm bên trong tử cung nên sau khi sinh bệnh viện cần sử dụng khăn quấn kín cho trẻ để giảm sốc khi vào môi trường mới.

8

Gối

1

Chọn loại gối mềm mại và không quá cao, không tốt cho chiếc cổ non nớt của bé.

9

Khăn tắm

2

Giúp bé nhanh khô ráo và giữ ấm cơ thể khi mới vừa tắm xong. Chọn loại khăn mềm mại chất liệu bông tốt tránh trầy xước da bé.

10

Khăn sữa

30

Loại khăn này rất tiện dụng cho bé sơ sinh, dùng để thấm sữa, tắm bé, vệ sinh bé khi cần.

11

Túi đựng đồ sơ sinh

1

Giúp bạn dễ dàng sắp xếp các vật dụng khi đi sinh, hay đi ra ngoài cùng bé một cách gọn gàng. Túi này được thiết kế để bạn dễ dàng lấy các đồ vật trong túi khi cần sử dụng đến.

12

Kem chống hăm

1

Trong những tháng đầu tiên, bé thường tè, ị nhiều và phải mặc tã thường xuyên. Việc dùng kem chống hăm sẽ giúp bảo vệ da bé khỏi bị rát do lau rửa nhiều lần, hay bị phồng rộp do mặc tã, bỉm. Vào mùa nóng, mồ hôi bé ra nhiều sẽ bị đọng ở các nếp gấp, ngấn ở cổ, đùi, dùng kem chống hăm sẽ bảo vệ da bé khỏi tấy, đỏ.

13

Cặp nhiệt độ cho bé

1

Cần thiết để theo dõi nhiệt độ cho bé khi bé bị nóng sốt.

14

Nước muối sinh lý

10 lọ

Dùng để vệ sinh mắt, mũi cho bé.

15

Băng rốn

15 hộp

16

Bỉm, tã giấy

1 bịch

17

Gạc rơ lưỡi

5 hộp

Dùng vệ sinh miệng cho bé.

18

Bình sữa

2

Mẹ nên dùng các loại bình sữa an toàn, không chứa BPA để bảo vệ sức khỏe của bé.

19

Nước rửa bình sữa, chổi cọ bình sữa

1

Mẹ nên sử dụng các loại nước rửa bình sửa chuyên dụng để làm sạch bình cho bé mà không để lại mùi hôi hay chất độc hại.

20

Máy tiệt trùng bình sữa

1

Sản phẩm này sẽ giúp tiệt trùng bình sữa, giữ vệ sinh cho bé. Nếu không có máy tiệt trùng, bạn có thể tiệt trùng bình sữa và phụ kiện bằng cách đun bình trong nước sôi 10 phút.

21

Sữa tắm gội toàn thân

1

22

Phấn rôm

1

Mẹ có thể dùng phấn rôm để giữ bé khô thoáng, tuy nhiên tuyệt đối không rắc phấn lên rốn bé khi rốn chưa rụng.

23

Dụng cụ hút mũi

1

Cần thiết khi bé bị chảy mũi hay viêm hô hấp.

24

Cắt móng tay cho bé

1

Cắt móng tay cho trẻ sơ sinh là việc làm cần thiết để giữ vệ sinh và đảm bảo an toàn cho bé. Nhiều người nghĩ rằng không cần cắt móng tay cho trẻ sơ sinh vì việc đeo bao tay cho trẻ sẽ an toàn hơn. Nhưng theo nghiên cứu, đeo bao tay cho trẻ sẽ hạn chế sự phát triển cảm giác và cử động ngón tay của trẻ. Với bộ cắt móng tay an toàn, cha mẹ không còn phải lo lắng sẽ làm đau bé mỗi lần cắt và vệ sinh móng.

25

Chậu tắm cho bé (tròn hoặc thuyền)

1

Tiện lợi khi tắm cho bé.

26

Tăm bông

1 hộp

Dùng để vệ sinh tai, mắt cho bé.

27

Khăn ướt

3

Dùng vệ sinh khi thay tã, bỉm cho bé.

28

Tấm lót chống thấm

2

29

Sữa bột cho bé

1 hộp

Cho bé bú phòng khi sữa mẹ chưa về

30

Chậu rửa cho bé

1 cái

 

31

Khăn voan trắng

1

Chống bụi cho bé từ viện về nhà

32

Móc phơi đồ

2

Phơi đồ cho bé sơ sinh

STT

Đồ cho mẹ

Số lượng

Công dụng

1

Băng vệ sinh

2 gói

Dùng khi sản dịch còn ít.

2

Dùng khi sản dịch còn ít.

2

Áo có thiết kế mở ngực được, thuận tiện khi cho bé bú mẹ, tiện khi cho con bú ở nơi đông người.

3

Bộ cho con bú

2

Áo vải có thiết kế mở ngực được, rất dễ dàng cho con bú trong khi vẫn kín đáo với người xung quanh. Rất tiện khi cho con bú ở nơi đông người.

4

Bỉm cho mẹ

4 miếng

Dùng ngay sau sinh khi sản dịch ra nhiều

5

Quần lót giấy

10

Dùng để thay đổi trong thời gian nằm viện.

6

Gel nịt bụng

1

Dùng sau khi sinh để giữ bụng được săn chắc.

7

Dụng cụ hút sữa

1

Cần thiết đối với mẹ đi làm, hay khi mẹ ra ngoài trong khi bé vẫn trong giai đoạn bú mẹ.

8

Miếng lót thấm sữa

5

Cần thiết đối với mẹ đi làm, hay khi mẹ ra ngoài. Giúp cho áo mẹ được khô ráo vào thời điểm ngực căng tự tiết sữa.

9

Sữa cho mẹ (sữa tươi hoặc sữa bột)

1

V.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuẩn bị đồ và tâm lí