Thai nhi 8 tuần: Bé tập nhào lộn

Ngày 05/12/2013 20:00 PM (GMT+7)

Ngay từ tuần tuổi thứ 8, thai nhi đã bắt đầu di chuyển trong bụng mẹ rồi đấy.

Tuy nhiên, dù bé đã có những chuyển động nhào lộn trong bụng mẹ nhưng chưa đủ mạnh để mẹ cảm nhận được đâu.

Thai nhi

Thai nhi 8 tuần tuổi có bước phát triển đáng kinh ngạc. Bé sẽ lớn lên khoảng 1 milimet mỗi ngày và bây giờ bé bằng khoảng 1 quả mâm xôi. Trông bé vẫn giống một loài bò sát hơn là con người mặc dù đã có ngón tay, ngón chân, mũi, mắt, môi, mí mắt… Em bé vẫn còn là một bào thai bởi vì chiếc đuôi nhỏ xuất hiện trong những tuần đầu tiên chưa rụng. Nhưng chiếc đuôi đó đang ngày càng nhỏ đi so với sự lớn lên của cơ thể.

Tại thời điểm này, trái tim của bé đã có nhịp đập với tốc độ kinh ngạc khoảng 150 lần/phút. Qua máy siêu âm, bố mẹ có thể nghe rõ từng nhịp đập của tim và thổn thức với nhịp sống đang phát triển trong bụng mẹ.

Video: Sự phát triển thai nhi từ tuần 4-8

Thai nhi 8 tuần: Bé tập nhào lộn - 1
Thai nhi 8 tuần tuổi.

Cơ thể mẹ bầu

Trong khi em bé đã bằng một quả mâm xôi thì người mẹ hầu như vẫn chưa ra dáng một bà bầu. Tuy nhiên, nếu tinh ý mẹ sẽ thấy vòng hai có chút chật chội với chiếc quần vẫn mặc. Vòng một cũng tăng kích cỡ đáng kể và mẹ nên chọn những chiếc áo ngực dành riêng cho bà bầu.

Ngoại hình mẹ có thể chưa thay đổi nhưng bên trong cơ thể đã có những bước biến chuyển mạnh mẹ. Mẹ sẽ dễ dàng cảm nhận thấy mình mệt mỏi hơn, buồn nôn hơn, thèm ngủ hơn và tâm trạng cũng hay cáu gắt… Tất cả những triệu chứng này là hết sức bình thường và còn là biểu hiện của thai kỳ đang phát triển tốt. Vì vậy mẹ bầu đừng quá lo lắng nhé!

Một điều cần đặc biệt chú ý là ở giai đoạn này là rất dễ bị sẩy thai với dấu hiệu nhận biết là ra máu nơi vùng kín. Vì vậy hãy thật cẩn trọng trong mọi hoạt động nặng cũng như chế độ ăn uống và tiếp xúc với chất độc hại.

Mẹo nhỏ cho mẹ

Trong những tháng đầu mang thai, chị em thường có cảm giác buồn nôn, ối nghén vì vậy nên không muốn ăn uống bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, việc nạp dinh dưỡng vào cơ thể là vô cùng cần thiết. Lúc này mẹ nên bổ sung nhiều hoa quả để vừa dễ ăn mà vẫn cung cấp được vitamin cần thiết.

Thai nhi 8 tuần: Bé tập nhào lộn - 2
Mẹ bầu nên ăn nhiều hoa quả để bổ sung vitamin và chất xơ cho cơ thể. (ảnh minh họa)

Ngoài ra, mẹ cũng cần chú ý loại bỏ những đồ uống yêu thích như đồ uống có ga, bia, rượu… vì chúng sẽ gây hại cho bé yêu. Thay vào đó mẹ có thể chuyển sang các loại nước uống khác bổ dưỡng như nước dừa, nước chanh.

Để đảm bảo cơ thể không bị mất nước nhất là khi mẹ bị nghén nặng, hãy uống đủ 8 ly nước (khoảng 2 lít) mỗi ngày.

Triệu chứng mang thai 8 tuần

Những triệu chứng phổ biến khi mang thai 8 tuần là:

- Mệt mỏi.
- Buồn nôn và nôn ói.
- Thèm ăn
- Đầy hơi
- Táo bón
- Nhạy cảm hơn với mùi vị.
- Tăng tiết dịch âm đạo
- Đau nhức đầu
- Chóng mặt, buồn nôn.

Xem thêm: Thai nhi 9 tuần tuổi

H. Đăng (Theo WTE)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mang thai 1-3 tháng