Tin tức 24h nổi bật: Bé gái bị 4 thầy giáo cưỡng hiếp dã man ngay tại trường

Ngày 18/01/2017 18:42 PM (GMT+7)

Một bé gái 12 tuổi ở Ấn Độ đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị hiệu trưởng và 3 giáo viên một trường học cưỡng hiếp tập thể ngay tại trường.

Bé gái 12 tuổi bị 4 thầy giáo cưỡng hiếp dã man

Vụ việc này xảy ra tại trường trung học Rajkiya Madhya Vidyalaya, ở huyện Jehanabad, bang Bihar, Ấn Độ, vào ngày 15/1 vừa qua. 

Nạn nhân là bé gái 12 tuổi, con của một nữ giáo viên thể chất tại trường. Mẹ cô bé cho biết bé gái là con một và tinh thần không ổn định.

Bé gái được mẹ tìm thấy trong tình trạng xấu trên sân thượng trường học. Bà cũng nói sẽ dồn hết sức để cứu con và giành công lý cho con.

Tin tức 24h nổi bật: Bé gái bị 4 thầy giáo cưỡng hiếp dã man ngay tại trường - 1

(Ảnh minh họa)

"Không có ai chăm sóc ở nhà nên tôi đưa cháu đến trường. Sau khi dạy xong, không nhìn thấy con gái đâu, tôi chạy đi tìm và phát hiện con trên sân thượng, đang trong tình trạng nguy kịch", người mẹ kể lại. 

Sau đó, chị nhanh chóng đưa con tới đồn cảnh sát trình báo. Cảnh sát nhanh chóng tiếp nhận vụ việc và giục cô đưa nạn nhân đi bệnh viện. "Bởi tình trạng của con gái tôi rất xấu và không ngừng chảy máu nên tôi đưa nó đến Patna bằng tàu lửa, sau đó tới Bệnh viện và Cao đẳng Y tế Patna”, người mẹ cho hay.

Ông Kusum Bharati, đứng đầu đồn cảnh sát chuyên về phụ nữ ở Jahanabad, cho biết họ đang mở cuộc điều tra 4 nghi can gồm hiệu trưởng Aju Ahmad và 3 giáo viên Atul Rehman, Abdul Bari cùng Mohammed Shaukat. 4 nghi can này hiện đã bỏ trốn.

Miền Bắc ít lạnh, miền Trung có mưa dịp Tết Nguyên Đán 2017

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khẳng định trong dịp Tết Định Dậu, thời tiết miền Bắc không nóng, cũng không quá rét

Theo ông Hải, có khả năng những ngày giáp Tết miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, trời rét nhưng không có mưa. Từ mùng 2 Tết trở đi, trời có mưa xuân sớm nhưng không kéo dài.

Còn tại các tỉnh miền Trung nhiều khả năng có mưa vào đầu kỳ nghỉ, sau đó thời tiết khô ráo.

Tin tức 24h nổi bật: Bé gái bị 4 thầy giáo cưỡng hiếp dã man ngay tại trường - 2

Dịp Tết Nguyên Đán, thời tiết miền Bắc không nóng, cũng không quá lạnh (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, ông Hoàng Phúc Lâm Trưởng phòng Dự báo Hạn vừa, Hạn dài (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương) dự đoán trong tuần nghỉ Tết khả năng ít có không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới nước ta, nhiệt độ ban ngày dao động ở mức 20 độ C. 

Các tỉnh miền Trung có mưa rải rác do ảnh hưởng của đợt gió mùa cường độ trung bình. Lượng mưa phổ biến 10-30mm.

Các tỉnh miền Nam ảnh hưởng của rãnh áp thấp yếu, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn so với giai đoạn hiện tại, nhưng khu vực mưa chủ yếu xuất hiện trên các vùng biển giữa và nam biển Đông.

Một số khu vực ven biển có thể có mưa rải rác nhưng lượng không lớn, phổ biến dưới 10mm/tuần.

Uống "rượu quê" giả, 4 người tử vong

BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, trong những ngày qua trung tâm liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân ngộ độc rượu. Trong 5 ngày, có 4 trường hợp tử vong  do ngộ độc rượu có nồng độ cồn công nghiệp methanol quá cao (hơn 120 mg/dl).

Tin tức 24h nổi bật: Bé gái bị 4 thầy giáo cưỡng hiếp dã man ngay tại trường - 3

Một bệnh nhân ngộ độc rượu đang được các bác sĩ điều trị.

Được biết, các bệnh nhân đều là nam giới ở tầm tuổi 40-50, khi nhập viện đều ở trong tình trạng nguy kịch vì hôn mê, ngừng tim, tụt huyết áp, tổn thương thận, tổn thương não. Các bệnh nhân đều được đưa vào Bệnh viện 198 (Hà Nội) cấp cứu, sau đó chuyển đến Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

Theo thông tin từ người nhà, các bệnh nhân này trước đó đều có uống “rượu quê” mua ở quanh khu vực đang sinh sống. Từ những thông tin trên, các bác sĩ nhận định, nhiều khả năng các bệnh nhân đã uống phải rượu quê giả được pha từ methanol.

Tượng Phật bí ẩn 600 tuổi "trồi lên" giữa hồ nước gây sốt

Tân Hoa Xã đưa tin, một người dân địa phương ở tỉnh Giang Tây đã phát hiện đầu của tượng Phật vào tháng trước khi mực nước giảm hơn 10m trong hồ chứa. 

Đầu của tượng Phật ngồi trên một vách đá và nhìn chăm chăm trên mặt nước. Người dân địa phương và nhiều du khách đã kéo tới ngay khi có thông tin. Họ cho rằng đây là một điềm lành. 

Theo các nhà khảo cổ, bức tượng này có niên đại từ thời nhà Minh (1368-1644).

Tin tức 24h nổi bật: Bé gái bị 4 thầy giáo cưỡng hiếp dã man ngay tại trường - 4

Tượng Phật bí ẩn 600 tuổi "trồi lên" giữa hồ nước

Ông Xu Changqing, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khảo cổ học tỉnh Giang Tây, trả lời CNN trong một cuộc phỏng vấn điện thoại: "Nghiên cứu sơ bộ ban đầu cho thấy bức tượng này có thể được xây dựng trong thời kỳ đầu của triều đại nhà Minh, thậm chí có thể sớm hơn vào triều đại nhà Nguyên".

Bức tượng này cũng có khả năng là một phần trong công trình khảo cổ chưa được khai quật. Nhóm khảo cổ đã lặn tìm và phát hiện phần sảnh của ngôi chùa còn nằm ở dưới nước. 

Ông Xu cho biết họ đang tìm hiểu cả thị trấn cổ và bức tượng này để lên kế hoạch bảo tồn. Theo ông, chính việc bị chìm dưới mặt nước nên bức tượng đã được bảo quản tốt với những chi tiết rất ấn tượng còn nguyên vẹn.

"Chúng tôi nghĩ nếu bức tượng không được nước bảo quản thì có thể bị phong hóa, oxy hóa hay nhiều nguy cơ khác hủy hoại", ông Xu nhận định.

Hà Anh/ Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự