Không sinh được con trai, mẹ sau sinh nhẫn tâm đâm cả 5 con gái

Ngày 14/12/2016 00:06 AM (GMT+7)

Vì tuyệt vọng sau khi đứa con thứ 5 chào đời lại là con gái, bà mẹ người Trung Quốc đã bị trầm cảm nặng và nhẫn tâm dùng dao đâm 5 đứa con do mình dứt ruột sinh ra, khiến 4 bé tử vong.

Truyền thông Trung Quốc ngày 12/12 đưa tin, một bà mẹ Trung Quốc đã bị cáo buộc giết chết 4 đứa con của mình và làm một bé bị thương do trầm cảm nặng nề sau sinh vì không sinh được con trai.

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Đông, người phụ nữ 31 tuổi họ Zhou sống tại một ngôi làng nhỏ ở Quảng Đông, Trung Quốc vừa mới hạ sinh bé gái thứ năm cách đây vừa tròn một tháng.

Sinh ra, lớn lên và lập gia đình tại một vùng quê lạc hậu, vẫn còn bị nhiều tư tưởng phong kiến cổ hủ như phải có con trai để nối dõi tông đường nên chị Zhou phải chịu rất nhiều áp lực từ chồng và gia đình.

Không sinh được con trai, mẹ sau sinh nhẫn tâm đâm cả 5 con gái - 1

Một người hàng xóm đang kể lại sự việc. 

Không chỉ chịu áp lực phải sinh được con trai, bà mẹ này còn phải một mình vất vả chăm lo cho 4 đứa con gái nhỏ và người cha chồng tàn tật trong khi chồng đi xa làm ăn quanh năm.

Mặc dù đã hạ sinh 4 đứa con gái nhưng vì khao khát có bằng được con trai của chồng nên chị Zhou đã cắn răng mang thai lần nữa hi vọng được toại nguyện. Được biết, vợ chồng chị đã cầu nguyện rất nhiều mong sinh được quý  tử , thế nhưng, trời chẳng chiều lòng người, đứa con mới chào đời cũng lại là con gái.

Vì quá áp lực, chị đã sinh bệnh trầm cảm nặng nề và đã xuống tay sát hại 5 đứa con gái do chính mình dứt ruột đẻ ra bằng con dao làm bếp, gây ra tấn bi kịch làm rúng động xóm làng.

Dân làng phát hiện khi thấy máu chảy lênh láng gần hiện trường vụ án và đã lập tức trình báo với cảnh sát địa phương. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt để bắt giữ bà mẹ này. Cả 5 đứa trẻ, đều dưới 8 tuổi, được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Vì mất máu quá nhiều nên 4 bé đã tử vong còn 1 bé hiện đang bị thương nặng. Vụ việc hiện được cảnh sát điều tra làm rõ.

Trầm cảm khi mang bầu và sau sinh là căn bệnh khá phổ biến ảnh hưởng đến khoảng 15-20% các bà mẹ sau sinh chỉ khác nhau ở mức độ. Thực tế đã có rất nhiều vụ việc mẹ nhẫn tâm ra tay sát hại con vì trầm cảm và ở Việt Nam cũng đã từng xảy ra vụ việc tương tự khi mẹ bị trầm cảm sau sinh sát hại chính đứa con mới bốn tháng tuổi của mình khiến dư luận không khỏi xót xa.

Nguyệt Minh (Theo SCMP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu