Trịnh Kim Chi: "Tôi hơi khó thở trước ngày sinh con"

Ngày 23/06/2015 00:06 AM (GMT+7)

Á hậu Việt Nam năm 1994 cảm thấy khá mệt khi chỉ còn vài ngày nữa là sinh con gái thứ 2.

Chỉ còn vài ngày nữa đếm ngược, gia đình nữ diễn viên kiêm đạo diễn Trịnh Kim Chi sẽ đón con gái chào đời sau hơn 11 năm chờ đợi. Tuy đôi lúc sức khỏe hơi yếu và cảm thấy khó thở mỗi khi nằm nhưng cô đang cảm thấy rất hạnh phúc vì sắp lên chức mẹ lần thứ 2.

Trịnh Kim Chi: quot;Tôi hơi khó thở trước ngày sinh conquot; - 1

Á hậu Trịnh Kim Chi khoe bụng bầu con gái.

Quên hết "kinh nghiệm" chuẩn bị sinh con

- Chỉ còn vài ngày nữa là sinh con gái thứ hai, chị có đang cảm thấy bị áp lực về điều gì không?

Đến thời điểm này, tôi đã hoàn thành hết mọi công việc, từ kinh doanh cho tới sân khấu kịch. Hồi sinh con đầu lòng, tôi đã có thể đi tập kịch sau khi sinh một tháng rưỡi. Chắc cũng sau một tháng rưỡi nữa, tôi sẽ trở lại với công việc bình thường.

Lúc sinh con gái đầu lòng xong, tôi khỏe lắm. Riêng lần mang thai này, sức khỏe của tôi cũng rất tốt, không bị nghén nên làm được nhiều việc. Tôi tăng cân ít, ăn bao nhiêu cũng vào cho em bé hết nên vóc dáng không thay đổi quá nhiều. Đến thời điểm này tôi cũng chỉ tăng hơn 7kg thôi, vì thế sau khi sinh xong, tôi cũng nhanh lấy lại vóc dáng. Chỉ có mấy ngày gần đây, vì sắp sinh nên tôi hơi cảm thấy mệt và khó thở mỗi khi nằm, em bé cũng hay đạp bụng mẹ nên tôi đi đứng thường xuyên cho dễ chịu.

- Khá nhiều bà bầu dễ lộ rõ vẻ mệt mỏi, gương mặt kém sắc khi gần đến ngày sinh con, nhưng riêng chị thì đến thời điểm này vẫn được khen ngợi tươi tắn. Chị có bí quyết gì chăng?

Tôi không có thời gian đi spa nhiều đâu, vì thời gian qua công việc cũng khá bận. Tôi chỉ có vài lần đi đắp mặt nạ khi da mặt hơi sần thôi. Ngày xưa người ta thường khuyên các bà bầu không được trang điểm vì sợ con sau này lớn lên sẽ trở nên vô duyên, nhưng tôi lại nghĩ ngược lại. Theo tôi, các bà bầu vốn dễ bị mệt, gương mặt kém tươi, bị áp lực nhiều, sẽ bị tự ti nên họ càng phải trang điểm và biết chăm sóc sắc đẹp để tự tin hơn. Tôi nghĩ làm gì có chuyện bà bầu trang điểm nhiều thì con sau này sẽ kém duyên. Tôi không tin chuyện đó.

- Thế chị có còn nhiều "kinh nghiệm" chăm sóc em bé sơ sinh sau hơn 11 năm mới sinh con thứ hai?

Kinh nghiệm mua sắm để chuân bị sinh con hả, tôi quên hết rồi (cười). Thật chứ, bữa đi mua đồ em bé và các thứ cần thiết chuẩn bị sinh con, tôi chẳng nhớ là phải mua sắm gì cả, cứ hỏi người bán là nên mua cái gì thì tư vấn dùm. Riêng chuyện bồng bế, chăm sóc con như cho tắm, thay tã, ru ngủ thì tôi tự tin làm tốt.

Trịnh Kim Chi: quot;Tôi hơi khó thở trước ngày sinh conquot; - 2

Bộ ảnh cô chụp trước ngày sinh con được nhiều người yêu thích.

- Đối với chị, việc chăm sóc con trai hay con gái sẽ dễ dàng hơn đối với các ông bố, bà mẹ?

Có con là được chứ tôi hay gia đình không quan trọng gái hay trai. Thật ra gia đình chồng tôi không áp lực phải sinh cháu trai để thế này, thế nọ. Người ta cứ nghĩ có trai, có gái cho đủ nhưng tôi không quan trọng. Nếu có con trai thì tốt, không có thì chẳng sao. Tôi thấy con gái dễ chịu, dễ nuôi, sau này bố mẹ còn được nhờ, chứ con trai hay nghịch ngợm lắm.

- Con gái lớn của chị ngày càng giống bố mẹ thế nào?

Con gái lớn giống tôi ở điểm luôn suy nghĩ sâu sắc, biết trước, biết sau và lễ phép, còn giống bố ở gương mặt.

- Sau này chị sẽ cho các con theo nghệ thuật chứ?

Hiện tại thì cô con gái đầu lòng cũng thích nghệ thuật nhưng sau này lớn thì chẳng biết sao. Nói thật là tôi không thích con gái làm nghệ thuật, vì nghề này vất vả và không được lâu bền. Tuy nhiên, nếu sau này con thích thì tôi vẫn ủng hộ. Làm nghệ thuật đã khó, muốn làm nghệ sĩ chân chính còn khó hơn. Tôi nghĩ nam hay nữ  làm nghệ thuật đều phải bươn chải, vất vả và lăn lộn như nhau.

Trịnh Kim Chi: quot;Tôi hơi khó thở trước ngày sinh conquot; - 3

Trong tuần này, nữ diễn viêm kiêm đạo diễn sẽ chính thức lâm bồn.

"Kẻ thứ ba" hay suy nghĩ hời hợt

- Chị có nghĩ rằng, "cái giá" của sự nổi tiếng đó là luôn bị soi mói về đời sống riêng tư?

Tôi nghĩ đó là quy luật tất yếu, nổi tiếng quá thì dễ bị ghen tị, dẫn đến hậu quả khó lường trước. Chẳng ai mong muốn điều đó, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao.

- Nhiều người cho rằng, đàn ông muốn có gia đình hạnh phúc thì đừng nên cưới vợ showbiz. Chị cảm thấy sao?

Chuyện cưới nhau là do duyên số, đến một lúc sẽ phải cưới rồi hết duyên thì xa nhau. Lý do giải thích vì sao các cặp đôi showbiz dễ bị ly dị là vì cái tôi của mỗi người quá lớn. Họ yêu nhau thật, rất yêu nhau đấy nhưng cái tôi của mỗi người quá lớn, khiến họ khó nhường nhịn nhau. Tôi nghĩ, vấn đề không phải cưới vợ showbiz là hôn nhân dễ tan vỡ, mà nguyên nhân chính là vì cô vợ nổi tiếng đó có cái tôi quá lớn khi về nhà. Khi ra đường, cô vợ đó có thể là một ngôi sao được người ta săn đón nhưng về nhà thì cô ấy phải biết bỏ hết mọi hào quang để hoàn thành vai trò làm vợ, làm mẹ. Thực tế, có những ông chồng chấp nhận vợ là ngôi sao trong gia đình, chịu để vợ "dắt mũi" mình, nhưng nếu ông chồng hơi khó tính, hơi gia trưởng một chút thì khó giữ hạnh phúc.

- Phụ nữ cưới chồng "đại gia" thì dễ "đổi đời", nhưng có phải họ sẽ gặp rủi ro rất lớn khi bản thân đàn ông có tiền thường "ham của lạ" và vốn tham lam?

"Đại gia" thì cũng lắm kiểu, có người này, người nọ nên mình không "quơ đũa cả nắm" được.

Trịnh Kim Chi: quot;Tôi hơi khó thở trước ngày sinh conquot; - 4

Hiện tại cô hơi bị mệt vì em bé sắp được sinh.

- Dù biết làm "kẻ thứ ba" thường không có cái kết tốt đẹp, nhưng theo chị thì vì sao người ta vẫn thích làm "kẻ thứ ba"?

Vì công việc của đôi bên cả thôi, vì sự vụ lợi của cả hai. Tôi nghĩ chả ai dễ dàng đánh đổi dễ dàng như thế. Có khi cô vợ chấp nhận chồng lăng nhăng, ngoại tình, cặp vô này, quen cô nọ để chồng chồng nổi tiếng, dễ làm ăn, dễ kinh doanh. Cuộc đời có nhiều chuyện phức tạp mình khó đoán được. Có thể bây giờ họ mang tiếng bị người ta "giật chồng" nhưng thực tế thì hầu hết các ông chồng sau một thời gian lăng nhăng cũng trở lại với vợ con thôi.

Người ta biết làm "kẻ thứ ba" là không đúng, là sai, là bị lên án, nhưng vì họ có lợi, có tiền, muốn đánh tên tuổi. Giờ muốn nổi tiếng dễ lắm, họ có thể đạp đổ tất cả để leo lên vị trí cao hơn. Tôi thấy kiểu người vậy hơi có suy nghĩ hời hợt.

Xin cảm ơn nữ diễn viên kiêm đạo diễn Trịnh Kim Chi và chúc chị sớm "mẹ tròn con vuông"!

Trịnh Kim Chi: quot;Tôi hơi khó thở trước ngày sinh conquot; - 5

Gia đình Á hậu hạnh phúc chuẩn bị chào đón "công chúa" thứ 2.

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trịnh Kim Chi