Vào phòng đẻ xem trực tiếp ca sinh mổ của mẹ Việt

Ngày 30/12/2014 12:04 PM (GMT+7)
Trước khi ca sinh mổ bắt đầu, sản phụ Nguyễn Thị Bích Ngọc đã được bác sĩ khám sức khỏe để đảm bảo ca sinh mổ diễn ra tốt đẹp. Sau đó, sản phụ được y tá đặt một đường truyền tĩnh mạch để truyền dịch nhằm hồi sức tốt trong và sau phẫu thuật.

Một thủ thuật nữa cũng vô cùng quan trọng được thực hiện trước khi ca sinh mổ diễn ra đó là gây tê tủy sống. Quá trình gây tê tủy sống được thực hiện như sau: đầu tiên bác sĩ gây mê sẽ sát trùng tại chỗ vùng cột sống thắt lưng, sau đó tiêm thuốc gây tê, giúp cho sản phụ không cảm thấy bất kì đau đớn nào khi ca phẫu thuật diễn ra.

Trước khi ca sinh mổ bắt đầu, sản phụ Nguyễn Thị Bích Ngọc đã được bác sĩ khám sức khỏe để đảm bảo ca sinh mổ diễn ra tốt đẹp. Sau đó, sản phụ được y tá đặt một đường truyền tĩnh mạch để truyền dịch nhằm hồi sức tốt trong và sau phẫu thuật.

Một thủ thuật nữa cũng vô cùng quan trọng được thực hiện trước khi ca sinh mổ diễn ra đó là gây tê tủy sống. Quá trình gây tê tủy sống được thực hiện như sau: đầu tiên bác sĩ gây mê sẽ sát trùng tại chỗ vùng cột sống thắt lưng, sau đó tiêm thuốc gây tê, giúp cho sản phụ không cảm thấy bất kì đau đớn nào khi ca phẫu thuật diễn ra.

Thái Nam; Ảnh: Kang Tran
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu