Xem tận mắt quá trình gây tê màng cứng

Ngày 14/02/2014 16:45 PM (GMT+7)

Để giúp giảm đau đớn trong quá trình sinh nở, nhiều sản phụ đã chọn phương pháp gây tê ngoài màng cứng.

Khi mẹ bầu được khoảng 38-40 tuần, sản phụ sẽ trải qua cơn đau đẻ đó là tín hiệu cho thấy họ sắp sinh. Để làm giảm sự đau đớn này, nhiều sản phụ đã chọn phương pháp gây tê ngoài màng cứng. Phương pháp này sẽ giảm cơn đau chuyển dạ đến 80% và ở những đất nước hiện đại, hầu hết sản phụ lựa chọn thủ thuật này khi sinh thường đón con chào đời.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, sản phụ sử dụng phương pháp gây tê màng cứng sẽ khiến quá trình chuyển dạ kéo dài hơn khoảng 1-2 giờ.

Bên cạnh lợi ích giảm đau, đẻ không đau bằng phương pháp gây tê màng cứng cũng ẩn chứa không ít rủi ro. Vì vậy mẹ cần trao đổi kỹ lưỡng với bác sĩ trước khi đưa ra quyết định có thực hiện nó hay không.

Mời các mẹ cùng xem chi tiết quá trình gây tê màng cứng cho sản phụ sắp sinh nở:

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gây tê màng cứng