"Bầu bí nằm nhà, tôi vẫn kiếm tiền"

Ngày 10/07/2014 12:39 PM (GMT+7)

Bỏ mức lương 15 triệu để nằm nhà dưỡng thai nhưng chị Hiền vẫn nghĩ ra nhiều cách để kiếm thêm thu nhập và giải khuây.

Khi mang bầu 3 tháng, chị Bùi Thu Hiền (Mỹ Đình – Nam Từ Liêm – Hà Nội) được bác sĩ chẩn đoán u xơ tử cung. Bác sĩ khuyên chị nên tránh đi lại nhiều và cần nghỉ dưỡng thai để tránh nguy hiểm đến em bé. Là một người năng động, thích đi, thích khám phá thì việc ở nhà dưỡng thai cả năm trời đối với chị thật không hề dễ dàng. Tuy nhiên tất cả vì bé Thiên Ân – món quà mà ông trời đã ban tặng, chị không ngần ngại xin nghỉ làm với mức lương 15 triệu đồng/tháng để ở nhà dưỡng thai.

Và kể từ đó khoảng thời gian rảnh của chị cũng nhiều dần lên. Rồi những thay đổi tâm sinh lý của bà bầu khiến chị Hiền không tránh khỏi những lúc cáu kỉnh, buồn chán. Hàng ngày lướt web, đọc báo để tìm hiểu thêm về những kiến thức chăm con, chị tình cờ biết đến những cuộc thi dành cho mẹ và bé do các tòa soạn báo, tạp chí, các siêu thị trẻ em, các hãng sữa, hãng quần áo tổ chức. Và thế rồi thời gian bầu của chị cũng bớt nhàm chán và ý nghĩa hơn kể từ đó.

quot;Bầu bí nằm nhà, tôi vẫn kiếm tiềnquot; - 1
Dù tăng cân nhiều nhưng chị Hiền vẫn rất thu hút bởi nụ cười tươi, yêu đời.

Lưu giữ khoảnh khắc bầu với các cuộc thi

Các cụ ngày xưa thường có quan niệm tránh chụp ảnh khi mang bầu vì sợ đứa bé bị sinh ra sẽ không được xinh đẹp và vô duyên. Ngoài ra còn nhiều lý do khác khiến các chị em khi mang thai ngại chụp ảnh vì cho rằng mình sồ sề, da dẻ bị xấu đi không đẹp như lúc trước. Nhưng chị Hiền lại hoàn toàn khác. Với thân hình nhỏ bé và cái bụng bầu to tròn chị đã không ngần ngại tham gia các cuộc thi ảnh cho bà bầu và rinh về những giải thưởng hấp dẫn.

Chị Hiền đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi dành cho bà bầu mà giờ kể lại chị cũng không thể nhớ hết: cuộc thi Bầu quyến rũ, Món quà của bầu... Tham gia các cuộc thi không chỉ giúp chị lưu giữ lại những khoảnh khắc chị mang con trong mình, để thấy được những thay đổi từng ngày của con mà còn mang đến những niềm vui cho bản thân và lại còn có phần thưởng mang về.

quot;Bầu bí nằm nhà, tôi vẫn kiếm tiềnquot; - 2
Hình ảnh chị Hiền chụp ảnh dự thi khi mang bầu 8,5 tháng.

Nhiều người thường nghĩ rằng bầu là xấu đi. Nhưng đối với chị thì ngược lại. “Khi hình ảnh của mình và con được đăng trên các báo, tạp chí mọi người vẫn thường hay khen “đẹp thế, xinh thế!" Lúc ấy mình lại ôm bụng, nhìn con và cười. Đó cũng là nguồn động lực làm mình bớt đi tự ti về vóc dóng và tự cảm thấy vui hơn”, chị chia sẻ. Rõ ràng bầu đâu có xấu đi khi các mẹ đang mang trong mình cả 1 sinh linh bé nhỏ!

Bầu bí cũng lăn vào bếp

Khi mang bầu, chị Hiền bị nghén không ăn được một số món nên luôn tự tay vào bếp chế biến để hợp khẩu vị bản thân hơn. Rồi những thời gian rảnh chị lại vào bếp cải thiện bữa ăn cho gia đình và nhân tiện tham gia luôn các cuộc thi nấu ăn. Vậy là một công đôi, ba việc. Kinh nghiệm hơn chục năm trong việc quản lý nhà hàng, khách sạn cộng với niềm đam mê trong công việc bếp núc đã giúp chị  Hiền rinh về những giải thưởng hấp dẫn cho gia đình. Những vật dụng trong bếp từ chiếc máy xay sinh tố, máy xay thịt, hay những bộ cốc, bộ ly… đều là giải thưởng chị nhận được khi tham gia các cuộc thi.

quot;Bầu bí nằm nhà, tôi vẫn kiếm tiềnquot; - 3
Nhờ tham gia cuộc thi mà nhà chị Hiền giờ có rất nhiều giải thưởng tiện ích ngay  trong nhà bếp.

Chị Hiền chia sẻ: “Mỗi khi vào bếp thực hiện các món ăn tham gia thi tôi đều nói chuyện với con, kể cho con nghe từng công đoạn mà tôi đang làm. Hy vọng sau này con cũng sẽ có chút đam mê với những món ăn như mẹ”.

Để có được một món ăn ngon đòi hỏi sự tỉ mỉ, chu đáo của người đầu bếp. Do vậy việc tham gia các cuộc thi nấu ăn giúp chị rèn luyện sự điềm đạm trong tính cách, tránh những thay đổi tâm lý không tốt của bà bầu. Ngoài ra, chị có thêm động lực để tìm hiểu, đọc thêm sách báo của nước ngoài về các món ăn ngon, độc đáo đồng thời tích lũy thêm những kinh nghiệm cho công việc hiện tại. Đây cũng là cách giúp chị trau dồi vốn ngoại ngữ mà bấy lâu nay chị ít được dùng và rèn luyện.

quot;Bầu bí nằm nhà, tôi vẫn kiếm tiềnquot; - 4
Thời gian bầu bí nằm nhà của chị Hiền trở nên ý nghĩa bởi việc tự làm cho mình bận rộn, yêu đời hơn bằng các cuộc thi.

Với các mẹ bầu phải nghỉ việc nằm nhà dưỡng thai, chị Hiền cho rằng có rất nhiều cách để các mẹ không rơi vào cảnh buồn chán. Chị chia sẻ: "Những cảm xúc, tình cảm của mẹ trong thời gian này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của bé. Vì vậy hãy giữ một tinh thần thoải mái, vui tươi, yêu đời để con được phát triển tốt hơn và để quãng thời gian thai nghén của các mẹ trở nên đẹp và ý nghĩa hơn bao giờ hết."

quot;Bầu bí nằm nhà, tôi vẫn kiếm tiềnquot; - 5
Chị Hiền giờ đang rất hạnh phúc với cậu con trai nhỏ Thiên Ân.

Kim Oanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu