Bánh mì Việt lọt top món ăn đường phố ngon nhất thế giới

Ngày 13/01/2015 00:06 AM (GMT+7)
Halo-halo (Philippines)

Theo tiếng Philippines, Halo - Halo có nghĩa là “trộn-trộn”, đây là một trong những món kem hoa quả ấn tượng nhất của Philippines. Nguyên liệu chính của món kem này là đá bào và sữa đặc. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn ở món ăn này đến từ sự phong phú của những nguyên liệu phụ, bao gồm đậu tây, đậu Garbanzo, quả cọ ngọt, dừa, quả mã đề, mít, bột sắn, khoai lang, gạo nghiền và kem.

Halo-halo (Philippines)

Theo tiếng Philippines, Halo - Halo có nghĩa là “trộn-trộn”, đây là một trong những món kem hoa quả ấn tượng nhất của Philippines. Nguyên liệu chính của món kem này là đá bào và sữa đặc. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn ở món ăn này đến từ sự phong phú của những nguyên liệu phụ, bao gồm đậu tây, đậu Garbanzo, quả cọ ngọt, dừa, quả mã đề, mít, bột sắn, khoai lang, gạo nghiền và kem.

Thanh Loan (huffingtonpost)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ẩm thực Việt Nam