Bánh mì Việt lọt top món ăn đường phố ngon nhất thế giới

Ngày 13/01/2015 00:06 AM (GMT+7)
Bánh crepes (Paris, Pháp)

Những quầy bánh crepes đã góp phần tạo nên vẻ đẹp trên các đường phố tại Paris. Bánh crepes tại Pháp gồm 2 loại bánh mặn và ngọt.

Bánh mặn làm từ bột kiều mạch, phổ biến trong bữa trưa hoặc bữa tối, được ăn cùng giăm bông và pho mát. Các phiên bản khác có thể là bánh rau củ, bánh với trứng hoặc các loại thịt khác.

Bánh ngọt được làm từ bột mì với đường, trái cây sấy khô, trứng và bơ lạc hay được phục vụ vào bữa sáng hoặc tráng miệng.

Bánh crepes (Paris, Pháp)

Những quầy bánh crepes đã góp phần tạo nên vẻ đẹp trên các đường phố tại Paris. Bánh crepes tại Pháp gồm 2 loại bánh mặn và ngọt.

Bánh mặn làm từ bột kiều mạch, phổ biến trong bữa trưa hoặc bữa tối, được ăn cùng giăm bông và pho mát. Các phiên bản khác có thể là bánh rau củ, bánh với trứng hoặc các loại thịt khác.

Bánh ngọt được làm từ bột mì với đường, trái cây sấy khô, trứng và bơ lạc hay được phục vụ vào bữa sáng hoặc tráng miệng.

Thanh Loan (huffingtonpost)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bánh mì