Bữa cơm chiều nhiều món ăn ngon

Ngày 04/11/2015 16:40 PM (GMT+7)

Mỗi món ăn tuy đơn giản nhưng đều đem lại cảm giác ngon miệng khi thưởng thức.

Bữa cơm chiều nay nhà mình sẽ có các món:

- Thịt bắp chân giò luộc

- Trứng cút xào ớt chuông

- Mùng tơi luộc

- Canh chua cá khoai

Bữa cơm chiều nhiều món ăn ngon - 1

THỊT BẮP CHÂN GIÒ LUỘC

Thịt bắp chân giò rửa sạch, bó tròn bằng dây gai hoặc chỉ. Chần qua nước sôi rồi rửa qua cho sạch bọt bẩn. Cho nước vào nồi, luộc thịt chín tới. Vớt ra để nguội, ngâm nước đá lạnh cho thịt trắng và giòn. Thái mỏng thịt và bày ra đĩa.

Bữa cơm chiều nhiều món ăn ngon - 2

TRỨNG CÚT XÀO ỚT CHUÔNG

Trứng cút luộc chín, bóc vỏ, rán vàng. Ớt chuông rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Cho dầu vào chảo, cho trứng cút vào xào. Nêm bột canh, dầu hào cho vừa miệng. Khi trứng ngấm gia vị cho ớt chuông vào đảo thêm một lát cho ớt chín, rắc chút hành lá vào là xong.

Bữa cơm chiều nhiều món ăn ngon - 3

MÙNG TƠI LUỘC

Rau mùng tơi rửa sạch, để ráo. Đun sôi nước, cho vào nồi một ít muối rồi cho rau vào luộc. Nước sôi là tắt bếp vì mùng tơi rất nhanh chín.

Bữa cơm chiều nhiều món ăn ngon - 4

CANH CHUA CÁ KHOAI

Cá khoai rửa sạch, cắt khúc, để ráo. Ướp cá với chút bột canh và nước nghệ tươi. Cà chua bổ cau, xào sơ qua. Cho nước vào đun sôi, cho 1 hoặc 2 cái tai chua, vài lát dứa xanh vào đun. Nếm gia vị cho vừa sau đó cho cá và cà chua vào đun sôi một lát vì cá khoai rất nhanh chín. Rắc hành, thì là, rau ngổ vào rồi tắt bếp.

Bữa cơm chiều nhiều món ăn ngon - 5

Giá tiền mỗi món ăn

- Thịt chân giò

- Trứng cút

- Ớt chuông

- Rau mùng tơi

- Cá khoai

- Hành, thì là, rau ngổ, xà lách, cà chua, dứa

30.000đ

12.000đ

8.000đ

4.000đ

50.000đ

11.000đ

Tổng: 115.000 đồng, 4-5 người ăn

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với thực đơn hàng ngày!

Bùi Thu Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thực đơn hàng ngày hấp dẫn