Bún xào tôm ngon miệng cho ngày mới

Ngày 13/03/2016 00:06 AM (GMT+7)

Món bún xào tôm kiểu Singapore vừa ngon lại dễ làm, thích hợp để thưởng thức vào bữa sáng.

Nguyên liệu:

- 1 bó nhỏ bún gạo khô

- 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1 trứng gà, 1/2 chén đậu ve thái sợi, 1/2 củ hành tây thái múi, 1/2 chén hẹ thái khúc

-  7 con tôm không vỏ, 1 bó nhỏ cải xanh, 1 chén giá đỗ, 1 trái ớt ngọt thái sợi, 2 muỗng canh tỏi và hành tím băm

-  1 muỗng canh nước mắm, một muỗng cà phê bột nêm , 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê đường

Bún xào tôm ngon miệng cho ngày mới - 1

Tham khảo cách làm bún xào tôm kiểu Singapore dưới đây!

Thực hiện:

Bước 1: Bún gạo khô ngâm vào nước hơi ấm để 10-15 phút cho bún mềm thì vớt ra rổ để ráo.

Bún xào tôm ngon miệng cho ngày mới - 2

Bún xào tôm ngon miệng cho ngày mới - 3

Bước 2: Bắc chảo lên bếp, cho 2 muỗng canh dầu, chờ đầu nóng cho trứng vào chiên nát.

Bún xào tôm ngon miệng cho ngày mới - 4

Bước 3: Sau đó cho hành tỏi băm và tất cả các loại rau củ vào xào 2 phút, nêm chút muối rồi cho tôm vào xào chung.

Bún xào tôm ngon miệng cho ngày mới - 5

Bún xào tôm ngon miệng cho ngày mới - 6

Kế đến cho bún cùng bột nghệ và tất cả gia vị vào xào cho bún mềm.

Bún xào tôm ngon miệng cho ngày mới - 7

Bún xào tôm ngon miệng cho ngày mới - 8

Bước 4: Cho giá và hẹ vào trộn chung nêm nếm lại cho vừa ăn là tắt bếp.

Bún xào tôm ngon miệng cho ngày mới - 9

Bún xào tôm kiểu Singapone cho ra dĩa, rắc rau mùi và ớt thái nhỏ là có thể thưởng thức rồi!

Bún xào tôm ngon miệng cho ngày mới - 10

Chúc bạn thành công và ngon miệng với cách làm bún xào tôm!

Xem thêm link liên quan:

Bún bò hầm ấm bụng cho ngày mới

Bún bò sốt vang nóng hổi vào bữa sáng

Mì xào hải sản nhìn là muốn ăn!

Thử làm mì xào Yakisoba kiểu Nhật

Bữa sáng tươi ngon với phở xào bò

Lâm Anh Đào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon từ tôm