Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ

Ngày 10/05/2013 14:36 PM (GMT+7)

Món chè yến hạt sen bổ dưỡng này chị em hãy làm tặng mẹ nhé!

Yến sào là một trong tám món ăn bổ dưỡng, có tác dụng tăng trí nhớ, phục hồi cơ thể khi bị nhiễm xạ hay tổn thương hồng cầu. Tổ yến chứa 31 nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự phát triển của trẻ và bồi dưỡng cho người già... Vì thế, trong Ngày của mẹ sắp tới (12/5), chị em hãy nấu chè yến hạt sen để "nịnh" mẹ nhé!

Nguyên liệu:

- Tổ yến: 1 tổ
- Hạt sen: 100gr
- Táo khô: 50gr
- Hạt kỷ tử: 10gr
- Đường phèn hoặc đường trắng

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 1

Cách làm:

Bước 1: Tổ yến ngâm nước khoảng 1 giờ cho nở, nhặt sạch lông (nếu có).

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 2

Bước 2: Hạt sen tách bỏ vỏ và tâm (nếu dùng hạt sen tươi, dùng sen khô thì rửa sạch và ngâm cho sen nở), đun với 1 bát nước đầy cho sen mềm.

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 3

Bước 3: Khi hạt sen mềm, thêm táo khô vào đun sôi tiếp khoảng 7 phút nữa cho táo nở.

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 4

Bước 4: Cho hạt sen, táo, hạt kỷ tử và yến đã làm sạch vào một thố sạch, đổ nước ninh hạt sen vào, đậy nắp.

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 5

Bước 5: Cho thố vào 1 nồi nước sao cho nước ngập chỉ đến 1/3 thố để tránh khi nước sôi tràn vào trong thố. Đậy vung đun cách thủy trong 1 giờ đồng hồ.

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 6

Bước 6: khi yến chín, thêm ít đường chỉ vừa miệng ăn vào thố, tiếp tục đun cách thủy khoảng 10 phút nữa rồi tắt bếp.

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 7

Bước 7: Nhấc thố ra ngoài và múc ra từng bát, có thể để tủ lạnh để ăn mát.

Lưu ý: Yến sào chỉ nên nấu độ ngọt vừa phải, không nên nấu quá ngọt sẽ làm giảm tác dụng của yến. Tốt nhất nên ăn chè yến hạt sen trước khi đi ngủ để yến phát huy tác dụng bồi bổ cơ thể.

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 8

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 9

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 10

Chúc bạn thành công với món chè yến hạt sen dành cho mẹ yêu nhé!

Phương Anh

Món ngon tại Bếp Eva:

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 11

Chè khúc bạch

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 12

Chè chuối nước cốt dừa

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 13

Chè củ sắn

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 14

Chè nha đam đậu xanh

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 15

Chè nếp cẩm khoai sọ

Chè yến hạt sen cho Ngày của mẹ - 16

Chè đậu ngự

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ăn giải nhiệt mùa hè