Ếch kho xì dầu lạ miệng mà ngon

Ngày 16/09/2016 09:06 AM (GMT+7)

Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị, bạn hãy làm món ếch kho xì dầu cho cả nhà thưởng thức nhé!

PHẦN 1: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

- Đùi ếch: 400g

- Ớt hiểm: 1 quả

- Lá lốt: vài lá

- Hành lá, hành tím, ớt bột

- Tiêu, đường, dầu ăn, bột ngọt

- Xì dầu

Ếch kho xì dầu lạ miệng mà ngon - 1

PHẦN 2: CÁCH LÀM ẾCH KHO XÌ DẦU

Bước 1: Hành lá cắt nhỏ, để đầu hành lá 1 ít băm nhỏ, 1 ít cắt khúc. Hành tím băm nhỏ. Ớt hiểm đập dập rồi cho đùi ếch làm sạch vào ướp cùng các nguyên liệu trên, thêm ít tiêu, bột nêm để thịt ếch ngấm vị.

Ếch kho xì dầu lạ miệng mà ngon - 2

Ếch kho xì dầu lạ miệng mà ngon - 3

Bước 2: Chuẩn bị nước kho thịt ếch: khuấy đều hỗn hợp gồm 3 muỗng nước tương, 1 muỗng đường, 1 chén nước.

Ếch kho xì dầu lạ miệng mà ngon - 4

Bước 3: Phi thơm hành tím với chút dầu ăn, cho ếch vào xào săn.

Ếch kho xì dầu lạ miệng mà ngon - 5

Bước 4: Sau đó, cho ếch qua nồi, từ từ đổ hỗn hợp nước kho vào, đậy vung kín rồi kho lửa vừa đến khi nước sền sệt hoặc thấy thịt ếch mềm

Ếch kho xì dầu lạ miệng mà ngon - 6

Ếch kho xì dầu lạ miệng mà ngon - 7

Bước 5: Cuối cùng thêm thêm lá lốt, hành lá thái nhỏ cùng chút  tiêu, ớt.

Ếch kho xì dầu lạ miệng mà ngon - 8

Cho ếch kho tương ra đĩa rồi thưởng thức cùng cơm.

Ếch kho xì dầu lạ miệng mà ngon - 9

Chúc bạn thành công và ngon miệng với cách làm ếch kho tương!

Hương Quý
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày