Ngạc nhiên chưa, khoai tây cũng có thể cọ sạch xoong nồi bị gỉ sét

Ngày 10/11/2016 10:42 AM (GMT+7)

Không cần dùng đến nước rửa bát, khoai tây cũng có tác dụng là sạch xoong nồi bị bám bẩn, gỉ sét sạch bong.

Những chiếc xoong, nồi, chảo sử dụng lâu ngày sẽ bị bám bẩn, gỉ sét. Nếu tiếp tục dùng chúng dể nấu ăn mà không cọ rửa, làm sạch thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài việc sử dụng nước rửa bát, bạn có thể hoàn toàn dùng khoai tây để đánh bay đi những vết gỉ sét lâu ngày. Cách này còn khiến chị em nội trợ yên tâm hơn vì nó rất an toàn với sức khỏe.

Cách 1: Dùng khoai tây, muối

Chuẩn bị:

- Khoai tây

- Muối hạt (hoặc baking soda)

Ngạc nhiên chưa, khoai tây cũng có thể cọ sạch xoong nồi bị gỉ sét - 1

Cách làm:

- Trước tiên, chị em hãy rửa sạch củ khoai tây rồi cắt đôi.

- Sau đó nhúng mặt cắt của hai nửa củ khoai tây vào muối rồi chà xát lên các phần bị bám dầu vỡ và có gỉ sét của xoong nồi hoặc chảo. Khi muối tan thì nhúng lại nửa củ khoai vào muối và tiếp tục chà cho đến khi sạch các vết bẩn.

- Cuối cùng, chỉ cần rửa sạch lại xoong nồi dưới vòi nước là xong.

Lưu ý, cách này không sử dụng để cọ lòng nồi, xoong, chảo có lớp chống dính.

Cách 2: Dùng khoai tây, muối, dầu ăn

Chuẩn bị: Khoai tây, muối, dầu ăn

Cách làm: Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 400 độ F.

- Khoai tây bổ đôi. Rắc muối đều lên chảo, sau đó úp mặt cắt khoai tây xuống, chà xát mạnh lên chảo theo hướng vòng tròn.

Ngạc nhiên chưa, khoai tây cũng có thể cọ sạch xoong nồi bị gỉ sét - 2

- Làm cho đến khi chảo sạch vết bẩn, rửa lại bằng nước rồi lau khô.

- Đổ một lượng dầu nhỏ vào chảo, dùng khăn giấy thoa đều dầu khắp chảo. Cho chảo vào lò đã được làm nóng sẵn trong 1 giờ. Sau đó, lấy chảo ra, lau sạch dầu thừa là bạn đã có thể sử dụng chảo trở lại.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng muối và giấm để cọ sạch xoong nồi mà không cần dùng tới các chất tẩy rửa hóa học.

Linh Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo hay nhà bếp