Pudding chanh leo tráng miệng tuyệt hảo

Ngày 16/07/2013 05:00 AM (GMT+7)

Món pudding chanh leo không cần trứng khiến ai cũng phải thích thú.

Pudding chanh leo thơm mát rất thích hợp để thưởng thức trong những ngày hè này.

Nguyên liệu: cho 4 phần

Cốt

½ chén bột bánh quy Marie (vụn bánh)

1 muỗng canh bơ

Phần pudding

8-10 nửa quả chanh leo

1 chén kem đặc

½ chén sữa đặc

2-3 muỗng canh đường bột

Phần phủ bên trên cùng

Ruột 1 quả chanh leo

2 muỗng cà phê đường

Pudding chanh leo tráng miệng tuyệt hảo - 1

Cách làm:

- Phần bột bánh quy Marie chia đều cho 4 cốc

- Xúc ruột các miếng chanh leo cho vào máy xay, xay từ 2-3 phút. Rồi lọc phần chanh leo xay để lấy nguyên phần nước, bỏ phần hạt.

- Trong một bát, trộn kem đặc, sữa đặc, đường bột và nước chanh leo vừa lọc. Đánh đều cho đến khi nhuyễn mịn và có màu sáng nhạt. Rót hỗn hợp này lên trên 4 cốc đã có sẵn bột bánh quy.

- Sau đó cho các cốc vào tủ lạnh khoảng 1 giờ hoặc cho đến khi cần.

Pudding chanh leo tráng miệng tuyệt hảo - 2

Phần phủ bên trên:

- Trong một bát nhỏ, dùng thìa trộn đường với ruột 1 quả chanh leo cho đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Rưới hỗn hợp này lên trên các cốc puddung chanh leo trước khi thưởng thức nhé!

Pudding chanh leo tráng miệng tuyệt hảo - 3

Lưu ý: Bạn có thể điều chỉnh lượng đường tùy theo khẩu vị của bạn cũng như độ chua của chanh leo. Nếu chanh leo chua qua bạn cũng có thêm đường.

Pudding chanh leo tráng miệng tuyệt hảo - 4

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với pudding chanh leo không trứng nhé!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những món tráng miệng lãng mạn nhất