Trầm lắng thị trường ông Công, ông Táo

Ngày 23/01/2014 09:13 AM (GMT+7)

Mặc dù đã chính ngày Tết cúng ông Công, ông Táo nhưng thị trường vẫn lặng lẽ, vắng vẻ. Từ đồ thờ cúng đến thực phẩm đều giữ nguyên mức giá, không có dấu hiệu tăng nhiệt.

Vàng mã ế ẩm

Phố Hàng Mã vài ngày nay vẫn vắng vẻ, không còn đâu cái cảnh nhộn nhịp người mua, kẻ bán đồ cúng ông Công, ông Táo như mọi năm. Lưa thưa vài người đi chọn mua đồ. Cũng bởi vắng vẻ nên khách hàng có nhiều sự lựa chọn, được mặc cả, nâng  lên đặt xuống nếu chưa thấy ưng giá.

Tại đây, một bộ đồ cúng ông Công, ông Táo gồm 3 chiếc mũ, 3 bộ quần áo, 3 đôi giày, 3 chú cá chép giấy với giá 70.000 đồng/bộ. “Giá năm nay không đắt hơn năm ngoái bao nhiêu, nếu mua bộ to đẹp giá sẽ từ 120.000 - 150.000 đồng/bộ”, chị Ngọc Yến trú tại phố Khương Thượng cho hay.ư

Những chị em tiết kiệm hơn có thể mua những sản phẩm này tại các chợ cóc, hay của những người gánh hàng rong với giá chỉ 25.000 - 30.000 đồng, loại to có giá 50.000 - 80.000 đồng/bộ. Ngoài ra, một bộ tiền ngựa thay cho ngựa giấy hay vàng mã có giá 10 nghìn. Vàng đại 42 – 45 nghìn một khối.

Đáng lưu ý, thị trường vàng mã năm nay lại vắng bóng của các loại vật dụng đắt tiền như oto, xe máy…, phần lớn chỉ có ngựa, mũ mão.

Sôi động hơn cả có lẽ là thị trường cá chép. Cá vàng nhỏ có giá từ 5.000 – 10.000 đồng/con, cá chép ngũ sắc 10.000 – 15.000 đồng/con. Trên phố Hàng Mã còn bán cả một số loại cá chép nhập từ nước ngoài, giá thành cao hơn, như cá chép Nhật, cá chép ngọc trai.

Trầm lắng thị trường ông Công, ông Táo - 1

Thị trường vàng mã ế ẩm

Còn trên phố Yên Phụ,  năm nay giá cả các loại cá cúng ông Công, ông Táo không biến động nhiều so với năm trước. Bộ ba cá chép đỏ giá 30.000 – 50.000 đồng/bộ. Ngoài ra, nhiều ửa hàng nhập về các loại cá chép mới ra mắt thị trường như chép vẩy rồng, chép trắng Sài Gòn... giá dao động 80.000 - 300.000 đồng/cặp

Ngoài ra, một số mặt hàng trang trí bàn thờ ngày Tết cũng được chị em tìm mua. Một cành hoa lựu ánh có giá 55.000 đồng, lựu nhũ có giá 45.000 đồng, giá một cành hoa hồng và một cành hoa ly là 80.000 đồng. Tùy vào kiểu dáng và chất liệu mà giá có sự thay đổi.

Thực phẩm cũng đứng yên

Tương tự, giá cả thị trường một số loại thực phẩm, rau xanh cũng giữ giá so với ngày thường.

Chị Đồng Thanh Huệ ở Huỳnh Thúc Kháng cho hay, giá một số thực phẩm  hay được dùng để nấu cúng ngày Tết ông Công, ông Táo như thịt gà, thịt bò, thịt lợn… vẫn như hàng ngày.

Cụ thể, gà ta làm sạch sẽ giá vẫn giữ ở mức 140-150.000 đồng/kg. Thịt bò ở mức 220-250.000 đồng/kg, tùy loại bắp hoặc thăn.

Trầm lắng thị trường ông Công, ông Táo - 2

Thực phẩm giữ giá vì vắng khách

Cao cấp hơn là thịt bò Mỹ giá cũng không biến động. Bắp bò 240.000 đồng/kg, thịt dẻ sườn bò Mỹ 350.000 đồng/kg, thăn bò 580.000 đồng/kg, thăn nõn bò 680.000 đồng/kg; thăn nõn bò Kobe Mỹ giá 2,3 triệu đồng/kg, sườn bò Kobe Mỹ rút xương giá 1,65 triệu đồng/kg… “Mức giá trong  ngày Tết ông Công, ông Táo không có sự biến đổi, từ rau củ quả đến thịt, cá”, chị Huệ phản ánh.

Chị Lan, một tiểu thương buôn bán thực phẩm tại chợ Kim Liên buồn bã cho hay, thị trường năm nay rất trầm lắng, lượng thịt lợn, thịt bò chị bán ra cũng chỉ hơn ngày thường một chút, đặc biệt, giá cả vẫn giữ nguyên. “Tiêu thụ thịt rất chậm mặc dù đã giáp Tết Nguyên đán. Vì vậy, từ các nhà cung cấp đến tiểu thương như chúng tôi đều cố giữ nguyên giá các mặt hàng”, chị Lan bày tỏ.

Năm nay kinh tế vẫn khó khăn, hầu hết các gia đình đều theo xu hướng tiết kiệm, giản dị. Vì vậy, các loại thực phẩm cao cấp cũng trong tình trạng ảm đạm.

Đại diện một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu, phân phối thực phẩm cao cấp cho biết, chưa năm nào, tình hình tiêu thụ thực phẩm nhập khẩu lại chậm như năm nay. Dù đã  sát Tết nhưng không có sự biến chuyển nhiều so với ngày thường, có chăng cũng chỉ nhích lên đôi chút.

Đặc biệt, về giá cả các loại thực phẩm như bò Mỹ, bò Australia, cá hồi, cá ngừ… đều giữ nguyên mức giá cách đây 2-3 tháng.

Hải Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày ông Công ông Táo