Xót thương 10.000 chú chó chờ chết tại Lễ hội thịt chó Trung Quốc

Ngày 22/06/2016 09:44 AM (GMT+7)

Khoảng 10.000 chú chó sẽ bị giết thịt trong lễ hội thịt chó ở Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Xót thương 10.000 chú chó chờ chết tại Lễ hội thịt chó Trung Quốc - 1

 Những chú chó vẫn "hớn hở", không biết về số phận mình trong Lễ hội thịt chó. Ảnh: AP

Hằng năm, cứ vào ngày hạ chí 21/6, thương nhân Trung Quốc lại tập trung tại tỉnh Quảng Tây để tham gia “Lễ hội thịt cho Ngọc Lâm”. Người ta ước tính, cứ mỗi lần “lễ hội” là khoảng chục nghìn con chó sẽ bị làm thịt.

Bất chấp sự lên án của quốc tế, của các nhà bảo vệ động vật, hình ảnh đau lòng bởi hàng nghìn chú chó bị giết thịt vẫn cứ diễn ra.

 

Xót thương 10.000 chú chó chờ chết tại Lễ hội thịt chó Trung Quốc - 2

Những chú chó bị làm thịt sẵn trước Lễ hội. Ảnh: AP 

Xót thương 10.000 chú chó chờ chết tại Lễ hội thịt chó Trung Quốc - 3

Ngoài chó, mèo cũng bị đem bán trong dịp này. Ảnh: EPA 

Xót thương 10.000 chú chó chờ chết tại Lễ hội thịt chó Trung Quốc - 4

Những người khách đang lựa chọn chó mèo. Ảnh: EPA

Vào ngày 21/6 hàng năm, xe tải chở lồng chó, mèo lại lũ lượt kéo về Ngọc Lâm. Rất nhiều trong số đó là “thú cưng” bị đánh cắp, trên cổ vẫn đeo bảng tên, dây xích. Những chú chó này được vận chuyển hàng nghìn cây số trong thời tiết nóng bức đến đây. Chúng thường bị nhồi vào lồng, không thể di chuyển được, khi đến Ngọc Lâm, đa số đều bị thương, ốm, thậm chí là chết.

Mặc dù được coi là “truyền thống”, nhưng lễ hội này đang vấp phải nhiều phản đối bởi ngay chính người dân Trung Quốc - những người đang ngày càng coi chú chó là bạn đồng hành, chứ không đơn thuần là vật nuôi.

Xót thương 10.000 chú chó chờ chết tại Lễ hội thịt chó Trung Quốc - 5

  Những chú chó đang nằm chờ chết. Ảnh: EPA

Xót thương 10.000 chú chó chờ chết tại Lễ hội thịt chó Trung Quốc - 6

Lễ hội này diễn ra tại Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 21/6 hàng năm. Ảnh : EPA  

Xót thương 10.000 chú chó chờ chết tại Lễ hội thịt chó Trung Quốc - 7

Những chú chó bị nhốt nhồi nhét trong lồng. Ảnh: EPA

Bà Yu Hongmei, Giám đốc Hiệp hội Bảo vệ động vật Vshine cho biết Trung Quốc cần học tập tư tưởng của các quốc gia phát triển trên thế giới khi cấm ăn thịt chó và mèo.

Bà phát biểu: “Trung Quốc cần phải tiến bộ hơn nữa. Ngăn chặn các hành vi đối xử độc ác với động vật là dấu hiệu của một xã hội phát triển, văn minh”.

Tuy nhiên, mặc dù bị “dán mác” là tàn ác, dã man và đáng xấu hổ, “Lễ hội Ngọc Lâm” vẫn đang “tưng bừng” diễn ra.

Xót thương 10.000 chú chó chờ chết tại Lễ hội thịt chó Trung Quốc - 8

  Người bán chó chầu chực trước lễ hội. Ảnh: EPA  

Xót thương 10.000 chú chó chờ chết tại Lễ hội thịt chó Trung Quốc - 9

Mặc dù bị nhiều người phản đối, song Lễ hội này vẫn diễn ra. Ảnh: EPA  

Xót thương 10.000 chú chó chờ chết tại Lễ hội thịt chó Trung Quốc - 10

Người ta thu tiền, thu lợi từ việc giết hại những chú chó. Ảnh: EPA

Trước đó, Hiệp hội Bảo vệ Động vật châu Á đã gửi một bức thư ngỏ đến các thương nhân thịt chó Ngọc Lâm, mong muốn xóa bỏ lễ hội “đẫm máu” này cùng chữ ký của hơn 200.000 người.

Nội dung bức Thư ngỏ như sau:

“Vui lòng chấm dứt “Lễ hội thịt chó Ngọc Lâm”, nơi đã trộm cắp và giết mổ khoảng 50.000 con chó từ ngày bắt đầu diễn ra.

Hãy dừng ngay việc bắt giữ trái phép và tra tấn chó, hãy bảo vệ người tiêu dùng từ thịt của những con chó bệnh và ngộ độc.

Trung Quốc đang thực hiện những bước lớn trong việc bảo vệ động vật, nhưng chúng tôi cho rằng sự kiện này là một vết nhơ và buôn bán thịt chó là một vết ố trên toàn quốc.

Chúng tôi mong các bạn sẽ hủy bỏ lễ hội sắp tới vào ngày 21/6 và từ bỏ hoàn toàn việc buôn bán thịt chó bất hợp pháp.

Cảm ơn các bạn”. 

Theo Hằng Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h