Mứt khoai môn ngọt bùi năm mới

Ngày 31/01/2015 00:06 AM (GMT+7)

Mời khác mứt khoai môn có mùi thơm dịu nhẹ, ngòn ngọt lại bùi trong năm mới rất hấp dẫn.

Cách làm mứt khoai môn đơn giản hơn nhiều loại mứt khác.

Xem thêm các món mứt Tết:

* Tết vui hơn với mứt me ngào đường

* Mứt khoai lang rộn ràng vui Tết

* Cách làm mứt bí đao thật ngon

* Tự làm mứt dừa ngũ sắc không phẩm màu

* Chiều chiều làm mứt dừa ướt ăn chơi

* Ngất ngây với mứt vỏ bưởi thơm lừng

* Mứt vỏ cam mật ong ngon không thể tả

Nguyên liệu:

- 500gr khoai môn
- 150gr đường
- 40ml nước lạnh
- 1 chút xíu muối

Mứt khoai môn ngọt bùi năm mới - 1

Thực hiện:

Bước 1: Khoai môn gọt bỏ vỏ rửa sạch, thái miếng dài có chiều ngang cỡ ngón tay.

Mứt khoai môn ngọt bùi năm mới - 2

Bước 2: Bắc chảo dầu (bạn cần dùng dầu mới) lên bếp, chờ dầu hơi nóng cho khoai môn vào chiên với lửa nhỏ.

Bước 3: Chiên cho khoai chín là gắp ra dĩa có lót giấy thấm dầu.

Mứt khoai môn ngọt bùi năm mới - 3

Bước 4: Đường, nước, muối cho hết vào chảo không dính, bắc lên bếp nấu sôi với lửa nhỏ khoảng 5 phút.

Mứt khoai môn ngọt bùi năm mới - 4

Bước 5: Sau đó cho khoai môn vào, dùng muôi mềm để đảo khoai tránh bị nát.

Mứt khoai môn ngọt bùi năm mới - 5

Cứ nhẹ nhàng trộn cho đến khi nào đường kết tinh bám hết vào khoai và khô ráo là tắt bếp.

Mứt khoai môn ngọt bùi năm mới - 6

Chờ mứt khoai môn nguội mới cho vào hủ, bảo quản nơi thoáng mát.

Mứt khoai môn ngọt bùi năm mới - 7

Mứt khoai môn ngọt bùi năm mới - 8

Mứt khoai môn ngọt bùi năm mới - 9

Xem thêm các món ngon ngày Tết:

* Cách muối dưa hành kiểu miền Nam

* Thịt đông, món ăn không thể thiếu ngày Tết

* 3 cách rang hạt bí ngon cho Tết

* Cách làm giò lụa siêu ngon cho Tết

* Tết đãi khách món giò gà xào nấm

* Tết này cùng gói bánh chưng nhé!

Chúc các bạn thành công với cách làm mứt khoai môn ngọt bùi, thơm ngon cho ngày Tết!

Lâm Anh Đào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách làm mứt Tết