Danh sách những món quà Tết bà vợ nào cũng ao ước

Ngày 06/02/2016 10:00 AM (GMT+7)

Của cho không bằng cách cho, tấm lòng của người chồng dành cho vợ sẽ luôn được đánh giá cao hơn giá trị món quà bạn tặng.

Năm mới đến rồi, bạn quay cuồng trong mớ công việc và những khoản chi tiêu cuối năm. Một khoản không thể bỏ qua đó chính là quà Tết. Quà cho ông bà nội ngoại, bố mẹ hai bên, tặng phẩm dành các mối quan hệ ngoại giao, sắm sanh quần áo cho trẻ nhỏ…bao nhiêu là các loại quà. Ấy vậy mà, đôi lúc các ông chồng nhìn lại, họ có nhận ra một đối tượng mà bấy lâu nay không đòi hỏi và mình cũng bỏ quên, chính là người bạn đời.

Ừ thì, ngày còn tán tình nhau đôi khi cũng tặng nhau một hai món quà, lấy nhau rồi, Tết lại bao thứ phải chi tiêu, sao cần bày vẽ. Tuy nhiên, mặc dù không nói ra nhưng người phụ nữ nào cũng mong nhận được một vài món quà Tết từ chồng mình như bao người khác. Nếu có ý định dành tặng cho bà xã một món quà như lời cảm ơn cho một năm chăm sóc gia đình vất vả, các quý ông có thế nhìn qua danh sách dưới đây xem sao nhé.

Tiền mặt

Phải công nhận rằng có hơi thô khi nói tiền mặt là món quà mà nhiều bà vợ mong chờ từ chồng nhất trong dịp đầu năm mới, nhưng đó là sự thật. Nếu bạn không biết mua gì làm quà cho đúng ý vợ, hãy đưa tặng nàng một khoản tiền kèm lời nhắn: “Đây là quà Tết của em, không phải khoản đóng góp vào chi tiêu gia đình. Cứ tiêu dùng gì em thích. Tại anh không tinh tế nên cũng không rõ em thích quà gì”. Vậy là vừa nhanh gọn, các ông chồng không phải vắt óc để suy nghĩ bã xã thích gì, mua rồi liệu nàng có thích hay không; các chị em cũng không phải giấu sự thất vọng khi nhận từ chồng món quà mình không ưng ý.

Danh sách những món quà Tết bà vợ nào cũng ao ước - 1

Phải công nhận rằng có hơi thô khi nói tiền mặt là món quà mà nhiều bà vợ mong chờ từ chồng nhất trong dịp đầu năm mới, nhưng đó là sự thật. (Ảnh minh họa)

Tuy rằng thực tế hầu hết các bà vợ đều hướng đến chăm lo cho gia đình và số tiền ấy rất có thể họ sẽ lại gộp chung để mua sắm cho mọi người hay chi tiêu hàng tháng, nhưng cảm giác được quan tâm và sự chân thành “giao nộp” từ các đấng mày râu sẽ khiến chị em phấn khởi chào đón năm mới hơn rất nhiều.

Một bộ đồ mới

Nếu bạn để ý thấy khá lâu rồi vợ mình không may sắm thêm một vài bộ đồ mới, hãy chủ động mua tặng nàng. Phụ nữ đôi khi hay tiết kiệm với bản thân, họ không chấp nhận đươc việc ông chồng mặc một chiếc áo sờn vai hay các con đi một đôi giày cũ kĩ; nhưng khi nhắc đến mua sắm cho bản thân mình, chị em sẽ viện lí do thân hình đang không cân đối hoặc quần áo vẫn còn nhiều để khỏi tốn tiền.

Không cần phải là những chiếc đầm đắt tiền, những bộ váy ngủ sexy mà bạn không có kinh nghiệm lựa chọn ra sao, chỉ cần để ý một chút và mua tặng nàng một hai chiếc áo sơ mi dễ mặc hay một bộ đồ ngủ ở nhà tươm tất, cô ấy cũng sẽ cảm động vì thành ý của bạn rồi. Và nhớ đừng quên tham khảo ý kiến của các chị bán hàng cũng như ước lượng số đo của người bạn đời kĩ lưỡng trước khi mua để tránh trường hợp “đầu thừa đuôi thẹo” với thân hình nàng các anh chồng nhé.

Mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp

Làm đẹp là một công việc tiêu tốn khá nhiều thời gian và công sức của người phụ nữ. Nếu bà xã bạn vốn ưa trang điểm, có thể tham khảo danh sách đồ trang điểm của nàng và mua một vài món đồ bạn để ý đã sắp hết làm quà tặng Tết. Tuy rằng việc lựa chọn mỹ phẩm vốn không phải sở trường của các quý ông, nhưng trong thời đại công nghệ thông tin cùng với sự xuất hiện nhan nhản của các spa làm đẹp, việc tìm kiếm sự tư vấn cũng không còn là quá khó khăn đâu các đấng mày râu.

Còn nếu bà xã là một người đơn giản, không mấy khi kết thân với kem nền và son phấn, hãy thử tìm mua các loại dầu gội sữa tắm chuyên dụng với mùi hương nhẹ nhàng và gói ghém cẩn thận đem tặng cuối năm. Chỉ cần vậy thôi là cô ấy cũng biết mình được quan tâm rồi.

Danh sách những món quà Tết bà vợ nào cũng ao ước - 2

Làm đẹp là một công việc tiêu tốn khá nhiều thời gian và công sức của người phụ nữ. Nếu bà xã bạn vốn ưa trang điểm, có thể tham khảo danh sách đồ trang điểm của nàng và mua một vài món đồ bạn để ý đã sắp hết làm quà tặng Tết. (Ảnh minh họa)

Một món đồ trang sức

Trang sức đâu nhất thiết phải là những lắc bạc vòng vàng với con số lên đến tiền triệu. Nếu bạn có điều kiện, rất tốt thôi, bạn có thể mua tặng vợ mình một món trang sức đắt tiền để diện Tết; ngày thường, nàng có thể lấy đó là một món giá trị để tiết kiệm. Nhưng nếu tài chính hạn hẹp mà bạn vẫn muốn quà năm mới cho vợ là một món đồ trang sức, bạn có thể lựa chọn những chiếc đồng hồ đeo tay giá cả bình dân, một hai chiếc vòng gỗ dễ phối đồ cùng các bộ trang phục hay thậm chí đơn giản hơn là các món phụ kiện lấp lánh trang trí trên tóc và quần áo. Của cho không bằng cách cho, tấm lòng của người chồng dành cho vợ sẽ luôn được đánh giá cao hơn giá trị món quà bạn tặng.

Một chuyến du lịch cho cả gia đình

Đã bao lâu rồi cả nhà bạn không đi chơi xa? Công việc bộn bề khiến vợ chồng bạn không dành được nhiều thời gian cho gia đình như thời còn son rỗi? Vậy thì một chuyến du lịch đôi ba ngày cho cả gia đình vào ngày nghỉ lễ sẽ là một món quà lí tưởng cho bạn. Bạn có thể thông báo trước với cô ấy về ý định cho một chuyến đi để sắp xếp thời gian hợp lý nhất cho tất cả mọi người. Một chuyến đi dài ngày ngay sau ba ngày Tết, một sự đặt chỗ cho tour du lịch sẽ khởi hành vào tháng sau hay nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể lựa chọn một chuyến dã ngoại đi và về trong ngày. Đây không chỉ là một món quà nhằm gắn kết cả gia đình mà còn là thời gian lý tưởng để bạn nghỉ ngơi và tận hưởng bên người bạn đời sau những bộn bề cuộc sống.

Thẻ thành viên của các câu lạc bộ

Thẻ thành viên của các câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, các lớp học khiêu vũ hay làm đẹp cá nhân cũng là một ý tưởng không tồi cho món quà năm mới. Nhiều bà nội trợ bận rộn với công việc công sở và gia đình mà không có thời gian để chăm sóc và làm mới bản thân như thời son rỗi.

Hãy mua tặng bã xã cùng lời nhắn nhủ sang năm mới, bạn sẽ cố gắng thu xếp để trợ giúp nàng công việc nhà và cô ấy có thể tham gia giao lưu với các chị em khác. Hành động này không những giúp chị em có cơ hội thư giãn bản thân mà còn thể hiện bạn là ông chồng rất ga-lăng và tạo điều kiện cho vợ tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên nếu bạn lựa chọn phương án này làm món quà năm mới, hãy chú ý nghiên cứu trước lịch làm việc cũng như sinh hoạt của bà xã để đăng kí thời điểm thích hợp.

Bên cạnh đó, cần khéo léo giải thích là bạn muốn cô ấy có cơ hội giao lưu bên ngoài chứ không hề có ý ám chỉ muốn nàng đi học trang điểm hay thể dục thẩm mỹ chỉ vì bạn nhận ra sự xuống cấp về nhan sắc.

Còn rất nhiều những gợi ý cơ bản về những món quà các bà vợ mong muốn nhận được trong năm mới. Tuy nhiên đó chỉ là dựa theo số đông và không phải ai cũng vậy. Hãy tham khảo ý kiến của vợ mình và lựa chọn cho nàng món quà theo bạn là hợp lý nhất, vì chỉ có sự thấu hiểu và tình yêu thương mới thực sự là món quà vô giá mà không vật chất nào sánh được.

Navy (Theo Family)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan